TT Trump yêu cầu mở cửa lại các nhà thờ

23/05/20, 09:20 Thế giới
U.S. President Donald Trump speaks about the nation’s food supply chain during a coronavirus disease (COVID-19) pandemic response event in the Roosevelt Room at the White House in Washington, U.S., May 19, 2020. REUTERS/Leah Millis

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm  22/5 đã yêu cầu các thống đốc trên toàn quốc cho phép mở cửa lại các nhà thờ với hạn chót là vào cuối tuần này, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện ứng phó với đại dịch Vũ Hán tại Nhà Trắng ngày 19/5/2020. (Ảnh qua Reuters)

Tôi kêu gọi các thống đốc cho phép mở cửa lại các nhà thờ và nơi thờ phụng ngay từ lúc này,” ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ở Washington.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết các Thống đốc được phép gọi trực tiếp cho Tổng thống nếu có bất kỳ thắc mắc nào nhưng sẽ không cho phép từ chối việc mở cửa nhà thờ.

Các thống đốc cần phải làm điều đúng đắn và cho phép mở cửa lại những nơi có đức tin thiêng liêng ngay từ bây giờ. Hạn chót là cuối tuần này. Nếu họ không thực hiện, tôi sẽ bỏ qua ý kiến của các thống đốc. Ở Mỹ, chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn chứ không phải ít đi,” ông nói.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đang  hướng dẫn cho các cộng đồng đức tin làm theo khuyến nghị của ông Trump.

Ông Trump tin rằng “thật không đúng khi một số thống đốc tuyên bố việc mở cửa các cửa hàng rượu và phòng khám nạo phá thai là điều cần thiết nhưng lại gạt đi việc mở cửa lại nhà thờ và các nơi thờ phụng khác.” Tổng thống Mỹ gọi đó là “sự bất công”.

Một số thống đốc đã cho phép người dân trong bang của mình đến nhà thờ cầu nguyện trong khi những người khác lại cấm đoán. Nhiều bang cũng cho phép các dịch vụ phục vụ ăn uống tại xe hoạt động nhằm đảm bảo việc tuân thủ các hạn chế nghiêm ngặt trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của virus Vũ Hán.

Bên cạnh đó, các mục sư, hội viên và những người khác đệ trình đơn kiện, thách thức các mệnh lệnh ở nhiều tiểu bang sau khi các thống đốc và các quan chức ban hành quy định kiểm soát chặt chẽ nhà thờ hơn những nơi khác. Một số vụ kiện đã thành công. Hôm 19/5, một thẩm phán liên bang đã cho phép người dân ở Bắc Carolina đi cầu nguyện trong nhà thờ, không hạn chế số lượng sau khi Thống đốc bang thuộc Đảng dân chủ Roy Cooper cố gắng hạn chế việc tụ họp trong nhà thờ xuống còn 10 người hoặc ít hơn trong khi lại cho phép gần 50% doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Tòa án này tin tưởng một cách chắc chắn rằng Thống đốc đang có hành động thiện chí để giảm bớt sự lây lan của COVID-19 và bảo vệ người dân bang Bắc Carolina. Nhưng những hạn chế không thể giải thích được áp đặt lên một nhóm nhất định, trong khi lại được nới lỏng khỏi một nhóm khác đang tối thiểu hóa những mục tiêu này và tạo gánh nặng lên tự do tín ngưỡng,” Thẩm phán Tòa án Khu vực Hoa Kỳ James Dever II viết trong phán quyết của mình về lệnh cấm tạm thời.

Một vụ kiện được các nhà thờ và các cá nhân ở Oregon đệ trình đã khiến một thẩm phán quận tuyên bố vô hiệu đối với mệnh lệnh của Thống đốc Đảng Dân chủ Kate Brown. Tuy nhiên phán quyết đó đã bị Tòa án tối cao của tiểu bang chặn lại.

Các hạn chế của bang California áp đặt lên các nhà thờ đã thu hút sự chú ý từ Bộ Tư pháp. Các mục sư ở nhiều tiểu bang khác cũng bị phạt vì mở lại nhà thời bất chấp các quy định hạn chế.

Hôm 22/5, Tổng thống Trump cho hay người dân Mỹ muốn đi cầu nguyện tại nhà thờ, giáo đường và các nơi thờ phụng.

Đây là những nơi giữ cho xã hội của chúng ta kết nối lại với nhau và giữ cho nhân dân chúng ta đoàn kết. Người dân yêu cầu được đến nhà thờ và giáo đường, đến các nơi thờ phụng của họ,” ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho hay ông tin tưởng các mục sư và các nhà lãnh đạo đức tin khác sẽ đảm bảo các hội chúng của họ được an toàn tại nhà thờ.

Thống đốc Đảo Rhode Gina Raimondo cho biết kế hoạch mở cửa lại các nhà thờ phải được hoàn thành trước ngày 30/5 và có giới hạn không vượt quá 25% nhà thờ trong bang.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới