Nhà Trắng: TT Trump sẽ ký lệnh hành pháp về truyền thông mạng xã hội vào thứ Năm

28/05/20, 10:08 Thế giới

Các quan chức Nhà Trắng mới đây cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký một lệnh hành pháp về các công ty truyền thông mạng xã hội vào thứ Năm (28/5). Trước đó không lâu, ông Trump đã đe dọa sẽ đóng cửa các trang mạng xã hội mà ông cáo buộc đã bóp nghẹt tiếng nói của phe bảo thủ, theo Reuters.

Trước khi rời Florida, ông Trump một lần nữa cáo buộc Twitter và các trang mạng xã hội khác thiên vị chính trị.
Trước khi rời Florida, ông Trump một lần nữa cáo buộc Twitter và các trang mạng xã hội khác thiên vị chính trị. (Ảnh qua Pinterest)

Thông tin trên được các quan chức Nhà Trắng đi cùng ông Trump từ Florida đến Washington hôm 27/5 đưa ra, nhưng không nói chi tiết. Trước khi rời Florida để đến theo dõi một vụ phóng tàu vũ trụ, ông Trump một lần nữa cáo buộc Twitter và các trang mạng xã hội khác thiên vị chính trị.

Vẫn chưa rõ liệu ông Trump có thẩm quyền đóng cửa các công ty này không. Theo Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, Tu chính án I Hiến pháp Mỹ giới hạn mọi hành động ông Trump có thể thực hiện để chỉnh đốn các nền tảng mạng xã hội.

Twitter từ chối bình luận về tin tức liên quan đến kế hoạch của ông Trump. Facebook và Google cũng chưa trả lời bình luận về sự việc.

Căng thẳng mới nhất giữa ông Trump và các công ty truyền thông xã hội nổi lên sau hôm 26/5, Twitter lần đầu tiên dán nhãn cảnh báo kiểm tra thực tế cho một số tweet của ông Trump.

Trong các tweet bị dán nhãn, ông Trump đăng thông điệp bày tỏ lo lắng về việc bỏ phiếu qua thư. Ông cho rằng việc đó nếu được phổ biến sẽ dẫn đến gian lận bầu cử.

“Việc bỏ phiếu qua thư chắc chắn là lừa bịp. Hộp thư sẽ bị cướp, các lá phiếu sẽ bị giả mạo và thậm chí được in trái phép và được ký một cách gian lận”, Tổng thống Trump viết.

Sau đó, Twitter đã dán nhãn cảnh báo vào bài đăng của ông Trump với dòng chữ “Nhận thông tin thực tế về bỏ phiếu qua thư tại đây”. Các nhãn này liên kết đến một bài viết trên Twitter với tiêu đề “Trump đưa ra tuyên bố không có căn cứ rằng bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn đến gian lận bầu cử”.

Phản ứng trước vụ việc, ông Trump đã cáo buộc Twitter can thiệp bầu cử Mỹ và bóp nghẹt tự do ngôn luận. Và với tư cách là Tổng thống, ông sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Ngày 27/5, ông Trump tuyên bố sẽ chỉnh đốn hoặc đóng cửa các trang mạng xã hội này. “Các đảng viên Cộng hòa cảm thấy các trang mạng xã hội đang ‘bịt miệng’ những tiếng nói bảo thủ. Chúng tôi sẽ chỉnh đốn mạnh mẽ hoặc đóng chúng, trước khi chúng tôi cho phép điều này xảy ra”, Tổng thống viết trên Twitter hôm 27/5.

Tổng thống Trump từ lâu đã thể hiện sự bất bình đối với các hãng công nghệ kiểm duyệt những “tiếng nói bảo lưu các giá trị truyền thống” trên các mạng xã hội. Nguồn tin trong Nhà Trắng nói với Tạp chí Phố Wall rằng, chính phủ của Tổng thống Trump đang xem xét kế hoạch điều tra sự việc này, trong đó các đối tượng bị điều tra có thể bao gồm Twitter, Facebook, Google.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?