Chính quyền Trump thanh toán trực tiếp 1.200 USD cho từng người dân Mỹ

02/07/20, 11:14 Thế giới
US President Donald Trump boards Air Force One prior to departure from Joint Base Andrews in Maryland, June 23, 2020, as he travels to Arizona to view the border wall and speak at a Republican student event. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Hôm 1/7, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tài trợ trực tiếp các khoản thanh toán hơn 1.200 USD cho người dân Mỹ, trong phần luật kích thích kinh tế tiếp theo, sẽ được các nghị sĩ đem ra tranh luận vào tháng 7 này, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên chiếc Air Force One trước khi rời căn cứ chung ở Andrew, bang Maryland, ngày 23/62020. (Ảnh qua AFP)

“Tôi ủng hộ số tiền lớn hơn đảng Dân chủ, nhưng nó phải được thực hiện đúng cách. Tôi muốn người dân nhận được số tiền lớn hơn để họ có thể chi tiêu. Tôi muốn tiền đến tay họ nhanh chóng và theo cách không phức tạp,” Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business.

Các nghị sĩ Dân chủ Hạ viện trong đạo luật HEROES cho biết, họ muốn phát 1.200 USD thanh toán cho người dân Mỹ và trẻ em đủ tiêu chí, mặc dù các nhà lãnh đạo GOP cho biết, dự luật có quá nhiều biện pháp không cần thiết,  không liên quan đến phục hồi kinh tế. Đạo luật CARES đã được thông qua vào tháng 3, bao gồm 1.200 USD thanh toán bằng tiền mặt và Séc, cũng như khoản thanh toán 500 USD cho trẻ em.

Đạo luật CARES trị giá 22.000 tỷ USD nhằm bù đắp tổn thất kinh tế trong đại dịch COVID-19, khiến nhiều quốc gia ban hành lệnh cách ly tại nhà.

Người dân đeo khẩu trang đi ngang qua bảng hướng dẫn về sức khỏe và an toàn và một nhà hàng mở trên bến tàu Santa Monica tại thành phố Santa Monica, bang California ngày 26/6/2020. (Ảnh qua AFP)

Tổng thống Trump cho biết, dự luật cuối cùng và Đạo luật HEROES đang tạo ra một “trở ngại tạo việc làm”. Ông đề cập đến việc thêm 600 USD/tháng trong bảo hiểm thất nghiệp dự kiến ​​sẽ hết hạn vào cuối tháng 7/2020.

“Bạn kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn không đi làm”, ông nói về biện pháp trong đạo luật HEROES, rằng “đó không phải là tất cả những gì mà đất nước này hướng đến”.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết, người Mỹ “muốn làm việc,” đồng thời cho biết thêm ông muốn “tạo ra một động lực to lớn” để người dân trở lại nơi làm việc.

Hôm 30/6, Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell thuộc tiểu bang Kentucky cho biết, dự luật kích thích tiềm năng kinh tế sẽ được phê duyệt vào tháng 7. Thượng viện sẽ ngưng họp trong thời gian từ ngày 4/7 đến 20/7.

“Như bạn đã nghe về đề xuất, tôi nói hồi tháng 3, chúng muốn có một cái nhìn khác về vụ này… có lẽ vào tháng 7… hãy nhìn vào vị trí mà chúng ta đang đứng, cả trên mặt trận y tế và mặt trận phục hồi kinh tế, và quyết định vào thời điểm đó thì điều gì là cần thiết để bước xa hơn”, McConnell nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo vào ngày 30/6.

“Bất kỳ dự luật nào được thông qua, Thượng viện đều sẽ có các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý trong đó. Đây là sự bảo vệ trách nhiệm cho tất cả mọi người, những người tương tác với đại dịch lần này. Trừ khi bạn rất thờ ơ hoặc cố tình tham gia vào hành vi sai trái, chúng tôi sẽ hiểu là bạn không bị kiện trên tất cả mọi điều mà bạn đã phải đối phó khi cố gắng vượt qua điều này”, Đảng Cộng hòa Kentucky nói.

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa khác đã trở nên sẵn sàng hơn, để thông qua luật kích thích kinh tế bao gồm thanh toán trực tiếp cho người Mỹ, trong khi vào tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói với các nhà lập pháp rằng, có thể sẽ cần nhiều chi phiếu và các khoản thanh toán kích thích hơn nữa.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nghiêm túc, xem xét liệu chúng tôi có muốn bơm thêm tiền để kích thích nền kinh tế hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả điều này đều vì mục đích khiến mọi người trở lại làm việc, và chúng tôi mong muốn được làm việc với toàn bộ Thượng viện về việc này”, Mnuchin nói về các khoản thanh toán trực tiếp.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?