Tổng thống Trump: ‘Obama thua Putin nên mới đuổi Nga khỏi G8’

27/08/19, 14:52 Thế giới

Trước sự phản đối của các nhà lãnh đạo G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định rằng ông sẽ mời Vladimir Putin, Tổng thống nước Nga quay lại nhóm các nước công nghệ phát triển vào năm sau.

Nhóm G8 trước kia loại Nga vì chủ trương sáp nhập bán đảo Crimea, giờ đây ông Trump quyết định cho Nga quay lại. (Ảnh qua tuoitre)
Nhóm G8 trước kia loại Nga vì chủ trương sáp nhập bán đảo Crimea, giờ đây ông Trump quyết định cho Nga quay lại. (Ảnh qua tuoitre)

Ngày 24/8, trong bữa ăn tối của các nhà lãnh đạo nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển G7, ông Trump đã một mực bảo vệ quan điểm mời ‘đồng nhiệm’ Vladimir Putin trở lại nhóm – 5 năm sau ngày Nga bị trục xuất (khi đó còn là G8) vì chủ trương sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga năm 2014.

Điều này khiến bữa ăn tối của các nhà lãnh đạo G7 tại Pháp khá căng thẳng vì hầu hết những người có mặt đều phản đối ý kiến của ông Trump.

Trong số những người có mặt, chỉ có Thủ tướng Ý Giuseppe Conte – người sắp rời văn phòng ủng hộ quan điểm của tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Abe Shinzo thì chọn trung lập, còn tất cả những người khác đều đồng thanh phản đối.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố “không điều kiện nào” khiến các nước G7 có thể để Nga tái gia nhập. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh năm nay (2019) cũng nói rằng ông không muốn Nga trở lại nhóm mà không có điều kiện.

“Thời điểm đó… bầu không khí trở nên có chút căng thẳng, nếu diễn tả một cách tương đối. Hầu hết các nhà lãnh đạo khác yêu cầu G7 phải là một gia đình, một câu lạc bộ, một cộng đồng của các nền dân chủ tự do. Vì lý do đó, họ nói ông Trump không thể mời Tổng thống Putin – người không đại diện cho các giá trị đó – quay trở lại”, một nhà ngoại giao châu Âu kể lại.

Tuy vậy, ông Trump vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình.“Tôi có mời ông ấy không? Tôi chắc chắn sẽ mời ông ấy. Dù ông ấy có thể đến hay không”, Tổng thống Trump nói.

“Tôi có mời ông ấy không? Tôi chắc chắn sẽ mời ông ấy. Dù ông ấy có thể đến hay không”, Tổng thống Trump nói. (Ảnh qua baocalitoday)
“Tôi có mời ông ấy không? Tôi chắc chắn sẽ mời ông ấy. Dù ông ấy có thể đến hay không”, Tổng thống Trump nói. (Ảnh qua baocalitoday)

Trước đó, vào ngày 20/8 trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Pháp, ông Trump đã đưa ra gợi ý để Nga tái gia nhập G7 và tạo nên G8 một lần nữa. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố sẽ ủng hộ việc bổ sung người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào các cuộc thảo luận kinh tế của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7.

Ông giải thích rằng bản thân ủng hộ Nga quay lại G7 vì điều này tạo sự thuận lợi, nhiều vấn đề nhóm đang thảo luận cũng liên quan đến Nga, chẳng hạn như Iran, Triều Tiên, Syria…

Tổng thống Mỹ còn giải thích thêm rằng người tiền nhiệm Barack Obama muốn đuổi Nga khỏi G8 ‘chẳng qua vì thua ông Putin’.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nếu các nước G7 có đề nghị cụ thể về sự quay lại của Nga, cần phải trình bày rõ ràng thông qua kênh ngoại giao chính thức.

“Cần phải tiến hành cuộc thảo luận này một cách chuyên nghiệp, nếu G7 muốn chứng minh nhóm là một cơ chế nghiêm túc”, bà Zakharova bình luận.

Hiện, Tổng thống Hoa kỳ vẫn đang cân nhắc việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm tới tại khu nghỉ mát Doral golf resort gần Miami.

Ở một diễn biến khác, ông Trump tiếp tục chỉ trích các chính quyền tiền nhiệm về hàng chục năm bỏ mặc cho Trung Quốc tước bỏ sự thịnh vượng của nước Mỹ: Và Việc tăng thêm 5% thuế với 550 sản phẩm hàng hóa của nước này đáng ra phải được thực hiện từ sớm.

“Phải có ai đó làm điều này. Lẽ ra nó phải được làm bởi Tổng thống Obama và [cựu phó] Joe Biden ngái ngủ – lẽ ra phải được làm bởi ông Bush con, ông Clinton, ông Bush cha. Giờ thì tôi đang phải làm điều đó”, ông Trump nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?