Tổng thống Trump đăng lại bài báo của Epoch Times giữa tâm bão công kích

26/12/19, 09:15 Thế giới
Tổng thống Hoa Kỳ - Donald Trump đã đăng lại bài viết của Epoch Times liên quan đến bản "Tu chính án thứ 2"
Tổng thống Hoa Kỳ - Donald Trump đã đăng lại bài viết của Epoch Times liên quan đến bản "Tu chính án thứ 2". (Ảnh: The Epoch Times)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đăng lại bài viết của Epoch Times liên quan đến bản “Tu chính án thứ 2” (sửa đổi hiến pháp) về quyền sở hữu súng cá nhân trên tài khoản Twitter của mình trước Giáng sinh. Đây là lần đăng tải bài viết của ông Trump sau hơn 4 tháng, trùng hợp là đúng thời điểm một số phương tiện truyền thông cánh tả đang công kích Epoch Times.

Tổng thống Hoa Kỳ - Donald Trump đã đăng lại bài viết của Epoch Times liên quan đến bản "Tu chính án thứ 2"
Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump đã đăng lại bài viết của Epoch Times liên quan đến bản “Tu chính án thứ 2”. (Ảnh: The Epoch Times)

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần đăng lại các tin tức của Epoch Times (phiên bản tiếng Anh) trên tài khoản Facebook và Twitter cá nhân của mình. Bài báo được Trump đăng lại lần này là một báo cáo của The Associated Press về bản “Tu chính án thứ 2” được đăng trên Epoch Times vào ngày 21/12. Bài báo đưa tin rằng các khu vực thôn quê ở Buckingham, Virginia, đã yêu cầu chính quyền địa phương thiết lập các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu súng.

Gần đây, ở vùng nông thôn của quận Buckingham, Virginia, hơn 400 người chen chúc trong các phòng hội nghị, hội trường và thậm chí cả bãi đậu xe. Trong tâm trí họ chỉ canh cánh một chuyện, chính là cây súng. Đại đa số ủng hộ đề xuất bảo vệ quyền sử hữu súng của họ, tuyên bố quận này là nơi bảo vệ của Tu chính án thứ 2.

Tu chính án thứ hai của Hiến Pháp Hoa Kỳ ghi nhận: “Vì một lực lượng dân quân quy củ là cần thiết cho an ninh của một đất nước tự do, quyền của người dân được nắm giữ và mang vũ khí sẽ không thể bị xâm phạm”.

Những cảnh tương tự đã xuất hiện trên khắp Virginia trong 6 tuần qua. Chủ sở hữu súng bất ngờ đến văn phòng chính quyền địa phương và yêu cầu lãnh đạo chính quyền quận thiết lập các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu súng của họ.

Các nghị quyết được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tổ chức quyền sở hữu súng “Virginia Citizens Defense League”, thay đổi tùy theo từng quận, nhưng hầu hết các nghị quyết đều tuyên bố rằng các quan chức địa phương không có ý định chống lại bất kỳ “hạn chế vi hiến” nào đối với quyền giữ và mang vũ khí theo Tu chính án lần thứ 2. Trong hai tháng qua, hơn 100 quận, thành phố và thị trấn ở Virginia đã phê chuẩn các nghị quyết như vậy.

Chiến dịch bắt đầu vào năm 2018 tại Illinois và lan rộng nhanh chóng đến nhiều tiểu bang, bao gồm California, Colorado, New Mexico và Florida.

Ở Virginia, nơi đặt trụ sở của Hiệp hội Súng trường Quốc gia, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều có truyền thống ủng hộ quyền sở hữu súng. Nhưng trong những năm gần đây, đảng Dân chủ đã ủng hộ những hạn chế nghiêm ngặt hơn trong việc sở hữu súng.

Tượng đài “Minutemen” – được dùng để gọi lực lượng dân quân tự lập và tự vũ trang tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Anh. Đây cũng được xem là biểu tượng hóa của Tu chính án thứ 2.
Tượng đài “Minutemen” – được dùng để gọi lực lượng dân quân tự lập và tự vũ trang tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Anh. Đây cũng được xem là biểu tượng hóa của Tu chính án thứ 2. (Ảnh: Wikipedia)

Vào tháng 5, một tay súng đã giết chết 12 người và làm 4 người bị thương trong tòa nhà của thành phố Virginia Beach, và các đề xuất kiểm soát sở hữu súng được ủng hộ. 

Nhưng sau vụ xả súng hàng loạt, Thống đốc Dân chủ Ralph Northam đã triệu tập một hội nghị lập pháp đặc biệt. Với sự phản đối của đảng Cộng hòa, không có đề xuất kiểm soát việc sở hữu súng mới nào được thực hiện, và cuộc họp kết thúc chỉ sau 90 phút ngắn ngủi.

Những người ủng hộ kiểm soát sở hữu súng hiện đang đề xuất một loạt các hạn chế mới, bao gồm kiểm tra lý lịch chung, cấm vũ khí tấn công và luật kiểm soát sở hữu súng, các luật này sẽ cho phép chính quyền tạm giữ súng từ những người gây nguy hiểm cho chính họ hoặc người khác.

Tổng thống Trump luôn ủng hộ quyền sở hữu súng và ông đã nói rằng “Tu chính án thứ 2 (quyền sở hữu và mang súng) sẽ không bao giờ bị bãi bỏ”.

Trump luôn nói rằng hầu hết các phương tiện truyền thông đều đưa “Tin tức giả” (Fake News). Trong nhiều trường hợp, ông thậm chí còn “đặt tên” cho truyền thông chính thống của Mỹ là “tin tức giả”, chưa từng đưa tin chân thực về ngôn luận cũng như nhiều đóng góp và thành tựu của ông cho Hoa Kỳ kể từ khi nhậm chức. Trái lại, sự theo đuổi “sự thật và truyền thống” của Epoch Times và NTDTV đã nhận được sự chú ý của ông và đăng lại nhiều lần.

Trước đó, vào ngày 16/8/2019, Trump cũng đăng lại một cuộc phỏng vấn của  Epoch Times với Brooke Rollins – người đứng đầu Văn phòng đổi mới Hoa Kỳ của Nhà Trắng.

Ngày 11/8 đã đăng tải lại bài viết của Epoch Times “Tòa án bác bỏ vụ kiện của Đảng Dân chủ nghĩa là đã đóng cái đinh cuối cùng cho cuộc điều tra cáo buộc ‘Trump thông đồng với Nga’”.

Ngày 27/7 chia sẻ lại bài viết của Epoch Times với tựa đề “Bỏ quên Mueller, Quốc hội cần phải hỏi tác giả thực sự của ‘Báo cáo Weissman’”.

Ngày 6/3 lại đăng bài Darrell Scott – Giám đốc điều hành của Liên minh Đa dạng Quốc gia cho Trump, vào ngày 4 tháng 3 đã phát biểu trong chuyên mục của Epoch Times với tên gọi “Hơn một triệu các gia đình Mỹ thoát khỏi tem thực phẩm, xin cảm ơn Tổng thống Trump”….

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?