Tổng thống Philippines: Vụ đâm chìm tàu cá chỉ là tai nạn nhỏ

19/06/19, 16:40 Thế giới

Tại cuộc gặp các chỉ huy hải quân Philippines liên quan đến việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân nước mình, Tổng thống Philippines nhận định rằng: “Vụ va chạm chỉ là tai nạn hàng hải” nhỏ.

Tổng thống Philippnes, Rodrigo Duterte. (Ảnh qua vtc)

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm Hải quân Philippines lần thứ 121 hôm 17/6, ông Duterte, Tổng thống Philippines đã tuyên bố, vụ tàu cá nước mình bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông là ‘tai nạn hàng hải’ và phản đối cử tàu chiến ra nơi xảy ra vụ việc.

“Vụ va chạm chỉ là tai nạn hàng hải. Đừng tin lời những chính trị gia ngớ ngẩn muốn chúng ta điều hải quân đến đó. Bạn không điều tàu chiến tới vì đó chỉ là va chạm giữa các tàu với nhau”, vị tổng thống cho hay.

Trước đó, ông Duterte chưa từng lên tiếng sau khi tàu Yuemaobinyu 42212 của Trung Quốc đâm chìm tàu cá Gem Vir-1 của Philippines gần bãi Cỏ Rong trên Biển Đông.

Tàu cá Gemvir-1 chìm trên biển sau khi bị tàu Trung Quốc đâm hôm 9/6. (Ảnh qua tuoitre)

“Tôi không đưa ra tuyên bố vì chưa có cuộc điều tra nào về vụ việc. Vì thế điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi và lắng nghe bên liên quan lên tiếng. Đó là điều quan trọng”, nhà lãnh đạo của Philippines chia sẻ.

Được biết, người dân Philippines rất mong đợi tuyên bố của Tổng thống Duterte về vụ tàu cá nước này bị tàu Trung Quốc đâm chìm, nhưng sau phát biểu của nhà lãnh đạo dân tộc thì người dân chỉ còn lại sự thất vọng và đau lòng.  

Các nhà lập pháp không hề hài lòng với phát biểu của vị Tổng thống đương nhiệm và đã chỉ trích ông  rất nhiểu, trong đó nghị sĩ Risa Hontiveros còn gọi ông là ‘kẻ hèn nhát’.

Thượng nghị sỹ Ping Lacson thì phải thốt lên: “Tổng thống phá vỡ sự im lặng nhưng lại khiến chúng ta đau lòng”.

Thượng nghị sỹ Ping Lacson. (Ảnh qua journal)

“Ông ấy không nghiên cứu tất cả các nguồn tin sẵn có trước khi thực hiện lựa chọn cuối cùng là đầu hàng. Tôi không gợi ý cho Thế chiến thứ III nhưng ít nhất cần phải cho Trung Quốc thấy được sự cân bằng quyền lực ở Biển Đông”, Thượng nghị sỹ Philippines chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, Junel Insigne – thuyền trưởng tàu Philippines bị đâm ở Biển Đông cho biết, ông ‘rất buồn’ với nhận định của Tổng thống và khẳng định đây không phải tai nạn bởi tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào con tàu đang thả neo của ông.

Thuyền trưởng Junel Insigne (trái) của tàu cá Gemvir-1 sống sót trở về. (Ảnh qua msn)

Ông cho rằng chính phủ Philippines ít nhất phải công nhận thực tế đó và buộc những người liên quan chịu trách nhiệm. Vị thuyền trưởng này cũng đã bất ngờ hủy cuộc gặp được lên kế hoạch từ trước với Tổng thống Duterte ở Manila.

Trước đó, thuyền trưởng Junel cùng 21 thuyền viên đã phủ nhận tuyên bố của đại sứ quán Trung Quốc ở Manila rằng tàu Trung Quốc chỉ vô tình đâm trúng đuôi tàu Gemvir-1 khi tháo chạy khỏi 6, 7 tàu Philippines khác đang tìm cách bao vây. Đồng thời, khẳng định họ được tàu Việt Nam cứu giúp chứ không phải tàu Philippines.

Thuyền trưởng Junel khẳng định đây không phải tai nạn. (Ảnh qua vnexpress)

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin sau đó đã ủy quyền cho đại sứ quán Philippines tại London gửi ‘thỉnh nguyện thư’ lên Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), đề nghị ưu tiên bảo vệ mạng sống thủy thủ trên biển. Manila cũng đã gửi công hàm ngoại giao phản đối tới Bắc Kinh sau sự việc.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?