Người dân Philippines lo ngại Tổng thống ‘bán mình’ cho Bắc Kinh  

14/08/19, 15:15 Thế giới

Sau một loạt các diễn biến gần đây ở Biển Đông, phó Tổng thống Leni Robredo cho biết, người dân Philippines đang lo ngại Tổng thống Duterte sẽ ‘bán mình’ cho Trung Quốc và kêu gọi ông thực thi lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề chủ quyền.

Phó tổng thống Philippines Leni Robredo. (Ảnh qua tuoitre)
Phó tổng thống Philippines Leni Robredo. (Ảnh qua tuoitre)

Trong cuộc phỏng vấn hôm 13/8, bà Robredo – Phó tổng thống Philippines nói rằng, ông Duterte đã không tận dụng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế năm 2016 để  khẳng định chủ quyền của Philippines trong vùng biển của nước này.

“Tôi hiểu được lý do chính quyền mới của chúng ta (Philippines) ngày càng thân thiết hơn với Trung Quốc. Nhưng tôi cho rằng cần có một lằn ranh rõ ràng khi đề cập tới việc bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của chúng ta…Tổng thống Duterte đã đưa ra nhiều tuyên bố tạo cảm giác chúng ta đang ưng thuận ngầm với những gì Trung Quốc muốn”, bà Leni Robredo cho biết.

Bà Robredo cũng chia sẻ về việc người dân Philippines đang lo ngại rằng vị tổng thống của họ sẽ ‘bán mình’ cho Trung Quốc và một ngày nào đó khi nhìn lại, nhiều phần lãnh thổ vốn thuộc về Philippines đã không còn là của Philippines nữa.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh qua svd)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh qua svd)

“Một ngày nào đó khi chúng ta tỉnh giấc thì nhiều phần lãnh thổ của chúng ta đã không còn thuộc về chúng ta nữa”, Robredo chia sẻ.

Theo đó, Tổng thống Duterte sau khi nhậm chức năm 2016 đã chủ động cải thiện quan hệ Manila – Bắc Kinh, chấp nhận tạm gác lại phán quyết về Biển Đông để vận động Trung Quốc đầu tư vào nhiều dự án cơ sở hạ tầng tại Philippines.

Nhiều nghị sỹ Philippines tỏ ra bất bình khi Tổng thống nói vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines hồi đầu tháng 6 là sự cố hàng hải nhỏ hay tuyên bố cho phép Bắc Kinh đánh cá ở vùng đặc quyền kinh tế của nước này vì tình hữu nghị giữa 2 nước. 

Các nhà hoạt động sinh viên Philippines giữ các khẩu hiệu chống lại Trung Quốc trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Manila, Philippines vào 22/7. (Ảnh qua tuoitre)
Các nhà hoạt động sinh viên Philippines giữ các khẩu hiệu chống lại Trung Quốc trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Manila, Philippines vào 22/7. (Ảnh qua tuoitre)

Ngày 8/8, Tổng thống Duterte đưa ra phát biểu gây tranh cãi khi ủng hộ phương án hợp tác với Trung Quốc thăm dò dầu khí trên Biển Tây Philippines, cách nước này gọi một phần phía đông của Biển Đông, và chia sẻ tài nguyên theo tỉ lệ 40-60, với phần cao hơn thuộc về Philippines.

Dân mạng Philippines những ngày qua cũng sôi sục sau thông tin của phó giáo sư Ryan Martinson đến từ Học viện Hải chiến Mỹ cho biết, hai tàu khảo sát là Đông Phương Hồng 3 (Dong Fang Hong 3) và Trương Kiển (Zhang Jian) của Trung Quốc đã hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines từ đầu tháng 8.

Hôm 12/8, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. thông báo sẽ bổ sung Trung Quốc vào danh sách những quốc gia có tàu khảo sát bị cấm hoạt động trong vùng biển Philippines.

Được biết, vào cuối tháng này, nhà lãnh đạo Philippines sẽ có chuyến thăm tới Trung Quốc. Ông Duterte cho biết sẽ đề cập tới phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016 khi gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?