Tổng cục Thể dục thể thao: ‘Sân Mỹ Đình không thiếu kinh phí, mà quên bảo dưỡng’

27/12/22, 12:05 Việt Nam

HLV Park Hang Seo và các cầu thủ ngạc nhiên bởi mặt cỏ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã đổi sang màu vàng, không còn xanh như khi đá giao hữu với CLB Dortmund hồi cuối tháng 11. Sau buổi tập, HLV Park yêu cầu các cầu thủ phải đi giày đinh sắt để tập luyện và thi đấu trên sân Mỹ Đình. Đây là điều chưa từng xảy ra với đội tuyển Việt Nam… 

Phần mặt cỏ sân Mỹ Đình bị phản ánh ngả màu vàng úa và xuất hiện nhiều vết lồi lõm. (Ảnh: Zing)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) Đặng Hà Việt mới đây đã lý giải việc mặt cỏ sân Mỹ Đình đổi sang màu vàng, đồng thời cam kết sự cố khung thành bị bung xà ngang sẽ không xảy ra ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sắp tới (19h30 tối 27/12).

Thông tin trên được Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt chia sẻ với báo Dân Trí hôm 26/12.

Cụ thể, trước đó vào chiều 24/12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia. HLV Park Hang Seo và các cầu thủ ngạc nhiên bởi mặt cỏ đổi sang màu vàng, không còn xanh như hồi đá giao hữu với CLB Dortmund (ngày 30/11/2022).

Bên cạnh phần mặt cỏ bị ngả màu vàng, theo báo Zing, trên mặt sân cũng xuất hiện nhiều vết lồi lõm, có nguy cơ gây ra chấn thương cho các cầu thủ.

Sau buổi tập này, HLV Park yêu cầu các cầu thủ phải đi giày đinh sắt để tập luyện và thi đấu trên sân Mỹ Đình. Đây là điều chưa từng xảy ra với đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo khá lo lắng về chất lượng mặt sân Mỹ Đình (Ảnh: Tuổi Trẻ/ Dân Trí)

Liên quan đến việc mặt cỏ sân Mỹ Đình đổi sang màu vàng trên, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt lý giải rằng nguyên nhân ‘không phải vì thiếu kinh phí mà do quên bảo dưỡng’.

“Đây không phải vì thiếu kinh phí mà chúng ta quên bảo dưỡng. Việc bảo dưỡng và chăm sóc trong một tháng qua vẫn được tiến hành đều đặn nhưng do thời tiết Hà Nội khắc nghiệt, nắng ít, nên mặt cỏ không xanh như mong đợi… Sân của chúng ta bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhiều, không như các sân có hệ thống bảo dưỡng tốt như châu Âu”, ông Đặng Hà Việt lý giải.

Ông Việt nói “đây là điều đáng tiếc” khi “Các cầu thủ phải dùng giày đinh sắt để thi đấu [trên] mặt sân cứng như thế này” nhưng cũng khẳng định rằng liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đánh giá mặt sân trên đủ điều kiện thi đấu, chỉ là không được đẹp.

Chia sẻ thêm về công tác chuẩn bị cho trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào 19h30 tối nay (27/12), đại diện Tổng cục TDTT cho biết, để tránh lặp lại sự cố khung thành như trận đội tuyển Việt Nam giao hữu với CLB Dortmund, những ngày qua đại diện Tổng cục TDTT đã có mặt trên sân Mỹ Đình để kiểm tra, các khâu chuẩn bị đều được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 

Theo báo Thanh Niên, trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Dormund tại sân Mỹ Đình vào ngày 30/11 đã bị gián đoạn khoảng 5 phút sau khi khung thành bị bung khớp nối giữa xà ngang và cột dọc. Theo đại diện Tổng cục TDTT, sự cố ở trận giao hữu trên là do sơ suất khi thi công thiếu một ốc vít phía trong. Đồng thời khẳng định điều này chắc chắn sẽ không xảy ra ở trận gặp Malaysia sắp tới.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cam kết sự cố khung thành bị bung xà ngang sẽ không xảy ra ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sắp tới. (Ảnh: Zing)

“Về cầu môn sân Mỹ Đình nằm trong gói thầu chuẩn bị cho SEA Games 31. Trước đây các cầu môn làm bằng sắt, nhưng lần này làm bằng nhôm, mục đích để giảm nguy cơ chấn thương do va chạm vật lý của các cầu thủ.

Cầu môn này là cầu môn lắp ráp để dễ tháo lắp, vận chuyển, không khó khăn như thời kỳ trước là sắt nguyên khối. Trong lúc chuyển giao đã có sự không sát sao. Cả bên lắp ráp và bên chủ đầu tư đều có lỗi. Họ bỏ sót những ốc vít chìm bên trong.

Khi thủ môn Dortmund nhảy lên, cầu môn đã bật ra. Chúng tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm sau sự cố này. Chúng tôi cùng đại diện AFC kiểm tra lần cuối vào chiều 25/12. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã kiểm tra. Ngày mai (27/12) sẽ có buổi bàn giao tất cả hạng mục”, ông Việt cho biết.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?