Tòa án tối cao ‘khép hồ sơ’ vụ kiện gian lận bầu cử của ông Trump

09/03/21, 09:12 Thế giới

Tòa án tối cao Hoa Kỳ ngày 8/3 đã xét xử vụ kiện cuối cùng trong số 3 vụ kiện do cựu tổng thống Trump đưa ra nhằm thách thức thất bại trong cuộc bầu cử Mỹ năm vừa qua.

Tòa án tối cao 'khép hồ sơ' vụ kiện gian lận bầu cử của ông Trump
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) ở Orlando, bang Florida, Mỹ, ngày 28/2/2021. (Ảnh: Reuters)

Tòa án tối cao đã bác kháng cáo của ông Trump, trong đó thách thức hàng ngàn phiếu bầu vắng mặt được nộp ở Wisconsin mà không đưa ra bình luận gì. Wisconsin là bang chiến trường mà ông Trump đã thua ông Biden hơn 20.000 phiếu bầu.

Theo Hãng tin Reuters, đây là đơn kiện cuối cùng trong số ba đơn kiện được đệ trình lên Tòa án tối cao giai đoạn gần cuối nhiệm kỳ của ông Trump. 

Tòa án tối cao ngày 22/2 đã bác hai kháng cáo khác của ông Trump, trong đó có một kháng cáo liên quan đến bỏ phiếu ở Pennsylvania – một bang quan trọng khác mà ông Trump đã thua.

Các tòa cấp dưới trước đây đã ra phán quyết chống lại ông Trump trong cả ba vụ kiện.

Trong trường hợp của bang Wisconsin, ông Trump đã khởi kiện hai ngày sau khi bang này chứng nhận kết quả bầu cử. Cựu tổng thống Mỹ thách thức một số chính sách về bầu cử ở Wisconsin, bao gồm chính sách cho phép bỏ phiếu vắng mặt trong đại dịch COVID-19.

Cả thẩm phán liên bang và Tòa phúc thẩm số 7 có trụ sở ở Chicago đều bác bỏ các tuyên bố của phe ông Trump, đồng thời lưu ý rằng ông Trump đã chờ quá lâu để khởi kiện.

Cũng trong ngày 8/3, Tòa án tối cao đã bác đơn kiện liên quan đến bầu cử do đồng minh của ông Trump là luật sư Lin Wood đệ trình. Lin Wood từng yêu cầu các thẩm phán chặn cuộc bầu cử vào Thượng viện vào ngày 5/1 ở bang Georgia. Trong cuộc đua này, Đảng Dân chủ thắng cả hai ghế, giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Theo Minh Khôi / Tuổi Trẻ Online

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng