Tố cáo công an làm sai lệch vụ án, nguyên thiếu tá phải bỏ nghề nhưng nhận được ‘mưa’ lời khen

17/05/21, 16:47 Việt Nam

“Ông Khoa rất rất dũng cảm. Ông là người cảnh sát nhân dân chân chính, lương thiện, dám nói, dám đấu tranh với cái xấu xa đáng buồn ngay trong cơ quan đơn vị mình, dù biết trước được tương lai bất định và muôn vàn khó khăn phía trước”, một bạn đọc chia sẻ.

Nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa, người dũng cảm tố cáo sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng. (Ảnh qua Người Lao Động)

Theo báo Thanh Niên, khi quyết định viết đơn tố cáo, có người đã bỏ tiền và tình cảm hòng mua chuộc ông Khoa (nguyên thiếu tá Công an Q.Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) nhưng ông vẫn kiên định tố cáo những đồng nghiệp có sai phạm.

Trước đó, ông Trịnh Văn Khoa đã làm đơn tố cáo một số cán bộ Công an Q. Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) làm sai lệch hồ sơ vụ bắt 25 người sử dụng ma túy trong quán karaoke vào ngày 13/11/2020.

Theo đó, sau khi xác minh, điều tra thông tin trong đơn tố cáo ông Khoa, Viện KSND tối cao đã vào cuộc, bắt giam 4 cán bộ thuộc Đội Điều tra tổng hợp, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội CSĐT tội phạm về hình sự – kinh tế – ma túy Công an Q. Đồ Sơn. 

Được biết, đánh đổi cho hành động trên, bản thân ông Khoa và gia đình đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, 19 năm trong ngành biết bao nhiêu gắn bó nhưng vì dẫn đường cho công lý mà ông Khoa sẵn sàng xin ra khỏi ngành. Hiện ông vẫn chưa tìm được công việc mới ổn định trong khi nhà còn 3 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. 

Như báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 13/11/2020, Đội Điều tra tổng hợp và Quản lý hành chính về trật tự xã hội của quận Đồ Sơn phát hiện nhiều đối tượng đang có dấu hiệu phê, lắc ma túy tại quán karaoke Hải Sơn 86 (địa chỉ phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn). 

Tại đây, qua kiểm tra Công an thu giữ được nhiều viên thuốc màu hồng và bột trắng nghi là Ketamine ngay tại hiện trường. Xét nghiệm cho thấy 25/28 đối tượng này dương tính với ma túy.

Viện KSND tối cao dẫn giải ông Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự – kinh tế – ma túy Công an Q.Đồ Sơn. (Ảnh qua Thanh Niên)

Trong khi ông Khoa cùng nhiều đồng nghiệp đang lấy lời khai của các đối tượng thì thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Đội phó Đội điều tra tổng hợp bất ngờ ra chỉ thị dừng việc xét hỏi, thả các đối tượng về nhà.

Thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật này vô cùng nghiêm trọng, ông Khoa đã xin ra khỏi ngành và tố cáo những sai phạm trên.  

Theo ông Khoa, những sai phạm ở Công an quận Đồ Sơn là rất nghiêm trọng. Cán bộ công an thường được giao chỉ tiêu bắt những người tổ chức, tàng trữ, sử dụng ma túy, nhưng có những vụ anh em bắt xong, những đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật lại được thả về sau đó mà không hề bị xử lý.

Điển hình là vụ xảy ra ngày 13/11/2020, sau khi lãnh đạo yêu cầu cho các đối tượng trên gọi về cho người thân, đến đêm cùng ngày, tất cả những thanh niên bị bắt, cả những đối tượng có kết quả dương tính với ma túy đều được thả về nhà.

Theo ông Khoa, ông cảm thấy không chịu đựng tiếp được những dấu hiệu vi phạm pháp luật diễn ra tại Công an quận Đồ Sơn, nên sau nhiều đêm suy nghĩ, ông đã quyết tâm xin ra khỏi ngành dù đã gắn bó suốt 19 năm.

“Tôi là người yêu nghề, tâm huyết với nghề, nhưng do không chịu được những sai phạm diễn ra tại Công an quận Đồ Sơn nên mới phải xin ra khỏi ngành và tố cáo lên cấp trên”, ông Khoa chia sẻ.

Được biết, khi quyết định viết đơn tố cáo, có người đã bỏ tiền và tình cảm hòng mua chuộc ông nhưng ông đã kiên định tố cáo những đồng nghiệp có sai phạm. 

“Tôi biết, việc tôi xin ra khỏi ngành sẽ làm cho gia đình rất khó khăn. Hiện tại, tôi chưa có việc làm, với 3 con nhỏ (8 tuổi, 5 tuổi và 1 tuổi), tất cả đều nhờ vào đồng lương của vợ tôi. Nhà cửa của tôi cũng còn đơn sơ. Nhưng vì danh dự và lòng tự trọng, tôi không chấp nhận được những hành vi quá coi thường pháp luật như vậy được.

Sau khi biết tôi tố cáo những dấu hiệu sai phạm như vậy, nhiều người thân rất lo lắng. Cũng có thông tin nói tôi là ăn chia không đều nên mới tố cáo, hay là tố cáo để hạ người này đấu tố người kia. Nhưng không phải như vậy. Chỉ là tôi không chấp nhận được sai phạm ngang nhiên như vậy, nên tôi cũng không sợ bị trả thù vì tin rằng xã hội vẫn còn công lý ”, ông Khoa chia sẻ.

Hành động của nguyên thiếu tá này sau đó đã nhận được rất nhiều lời khen của dư luận. Bạn đọc daoanhtuanhp chia sẻ: “Ông Khoa rất rất dũng cảm. Ông là người cảnh sát nhân dân chân chính, lương thiện, dám nói, dám đấu tranh với cái xấu xa đáng buồn ngay trong cơ quan đơn vị mình, dù biết trước được tương lai bất định và muôn vàn khó khăn phía trước”.

“Có người cứ nói anh Khoa tố cáo do ăn chia không đều. Các anh buồn cười thật. Người ta đánh đổi cả sự nghiệp, thậm chí là sự an nguy của bản thân và gia đình để tố cáo sai phạm thì còn cần gì mấy đồng ăn chia”, bạn đọc Anh Dũng Trần nhận xét.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng, để ông Khoa ra khỏi ngành là một điều rất đáng tiếc, thậm chí, còn có nhiều người đề nghị nếu không mời ông Khoa ở lại ngành thì cần có bằng khen cho hành động cương trực đó.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới