TNS Grassley: Hunter Biden tiếp tục làm đại diện nước ngoài của Hoa Kỳ là vô cùng nguy hiểm

14/11/20, 10:38 Thế giới

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Grassley đã kêu gọi Bộ Tư pháp cân nhắc xem liệu Hunter Biden và chú của ông ta là James Biden, có nên được tiếp tục làm đại diện nước ngoài hay không, bởi vì các giao dịch kinh doanh của họ hợp tác với một Công ty năng lượng Trung Quốc có liên kết với quân đội Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Grassley
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Grassley. (Ảnh qua ET)

Ngày 9/11, Grassley đã gửi một bức thư dài 7 trang cho Bộ trưởng Tư pháp – William Barr, yêu cầu cơ quan xác định xem Hunter Biden và James Biden có tuân thủ Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài (FARA), sau những nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Công ty năng lượng CEFC China Energy (CEFC) hay không?

Grassley hiện là chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện. Ông viết trong lá thư của mình: “Động thái của Hunter Biden và James Biden thay mặt cho CEFC, Diệp Kiến Minh, và nhiều quan chức khác có liên quan tới CEFC, có thể sẽ khiến họ trở thành đại diện của chính phủ Trung Quốc trong những điều luật tiết lộ công khai đã có từ lâu”.

CEFC là gã khổng lồ năng lượng trị giá hàng tỷ đô la của Trung Quốc, được điều hành bởi Diệp Kiến Minh – người có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ. 

Tháng 9/2020, Grassley và Thượng nghị sĩ Ron Johnson đã công bố một báo cáo rằng, Diệp Kiến Minh đã từng là Phó tổng thư ký của Hiệp hội Liên lạc Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc (CAIFC), thời gian từ năm 2003 – 2005.

Hiệp hội này là một bức bình phong của Tổng bộ Chính trị (GPD) trước đây của quân đội Trung Quốc. Theo một báo cáo năm 2018 được công bố bởi US-China Economic, và Ủy ban Đánh giá Bảo mật (USCC), đây là cơ quan chính trị trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc – một cơ quan của ĐCSTQ chuyên kiểm soát quân đội. Năm 2016, GPD đã được thay thế bởi một cơ quan mới có tên là Bộ Công tác Chính trị.

Grassley cho biết: “Khi các bằng chứng sẵn có được xem xét một cách tổng thể, thì CEFC rõ ràng có ý định xâm nhập vào Hoa Kỳ, với mục đích mở rộng kinh doanh và đã sử dụng Hunter Biden cùng các cộng sự kinh doanh của ông ấy, để giúp đạt được mục đích đó. Để theo đuổi các mục tiêu của mình, dường như CEFC khả năng đã hành động để tác động đến chính sách và dư luận của Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho mình, giành quyền tiếp cận với hàng loạt chính trị gia Hoa Kỳ, dùng những lời nói “xua nịnh” để giúp họ đạt được các giao dịch kinh doanh tiềm năng”.

Báo cáo cũng cung cấp thông tin chi tiết về “các giao dịch tài chính đáng ngờ” của Hunter Biden, với những cá nhân Trung Quốc có liên quan đến chính quyền và quân đội của quốc gia này, cũng như các hoạt động kinh doanh nước ngoài khác.

Báo cáo còn cho thấy rằng, Hunter Biden đã bắt đầu phát triển các hiệp hội với công dân Trung Quốc, bắt đầu từ sớm nhất là năm 2009 – năm ông ấy đồng sáng lập công ty tư vấn và đầu tư Hoa Kỳ Rosemont Seneca Partners. Báo cáo nêu rõ, những mối liên hệ tài chính này “được thúc đẩy nhanh trong giai đoạn bố ông ấy còn làm Phó tổng thống, và vẫn tiếp tục duy trì sau khi ông đã rời nhiệm kỳ”.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Joe Biden – Andrew Bates trước đây từng cho biết, báo cáo của Thượng viện đang sử dụng tiền thuế của người dân để phát động “một cuộc tấn công, được thiết lập dựa trên thuyết âm mưu cánh hữu bền vững, bị bác bỏ từ lâu”.

Joe Biden cũng có quan hệ với chính khách Patrick Ho – người mà theo Thượng nghị Sĩ Grassley đánh giá, ông ấy là một cộng sự kinh doanh của Diệp Kiến Minh và CEFC, từng bị cáo buộc và kết tội hối lộ quốc tế và rửa tiền.

Các giao dịch kinh doanh bị cáo buộc gian lận của Hunter Biden và James Biden với các Giám đốc điều hành Trung Quốc, cũng được tiết lộ trong các email mà tờ New York Post thu được.

Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài – FARA được ban hành vào năm 1938, yêu cầu các đại diện của các chính phủ và tổ chức nước ngoài tham gia vào các hoạt động chính trị, hoặc các hoạt động khác thay mặt tổ chức nước ngoài phải tiết lộ mối quan hệ của họ và chi tiết của các hoạt động.

Hiện Epoch Times đang liên lạc với luật sư của Hunter Biden để thu thập thêm thông tin về sự việc liên quan.

Việt Anh

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!