Các luật sư nhân quyền hàng đầu của Hoa Kỳ tham gia ‘chiến đấu cho TT Trump’

12/11/20, 08:55 Thế giới

Lucian Lincoln Wood, một luật sư nhân quyền nổi tiếng trong ngành luật Mỹ, gần đây thông báo rằng ông đã tham gia nhóm của TT Trump. Ông chỉ ra rằng, TT Trump vì người dân mà tranh cử tổng thống, và “đã đến lúc chúng ta chiến đấu cho tổng thống”.

Các luật sư nhân quyền hàng đầu của Hoa Kỳ tham gia ‘chiến đấu cho TT Trump’
Lucian Lincoln Wood (trái), một luật sư nhân quyền nổi tiếng người Mỹ, mới đây đã tuyên bố gia nhập nhóm của TT Trump và nói rằng TT Trump đang tranh cử tổng thống vì người dân Mỹ. (Ảnh qua SOH)

Vào ngày 6/11, Đảng Cộng hòa đã tổ chức một cuộc họp báo về cuộc bầu cử năm 2020 tại tiểu bang Georgia. Lúc đó Luật sư Wood đã nói rằng, khi Tổng thống Trump mời ông trợ giúp ở tiểu bang Georgia hoặc có thể là các tiểu bang khác, ông đã đồng ý.

Hiện tại, Thống đốc Sonny Perdue của tiểu bang Georgia, Hạ nghị sĩ Vernoon Jones của tiểu bang Georgia, thậm chí cả Ủy ban đảng Cộng hòa cũng đang mời ông (Wood) hỗ trợ. Nghị sĩ người Mỹ gốc Phi Jones ban đầu là người của Đảng Dân chủ, nhưng vào tháng 7, ông cũng quay sang ủng hộ TT Trump.

Khi giới thiệu Luật sư Wood tại cuộc họp báo, Jones nói rằng ông ấy là luật sư ưu tú hàng đầu trong ngành luật Mỹ và là người đã chiến đấu cho người Georgia và tổng thống.

Tại cuộc họp báo, Wood, người đã 43 năm làm luật sư, lần đầu tiên tố cáo các đài truyền hình và truyền thông lớn của Mỹ, trong đó có Fox News. Ông cho rằng những phương tiện truyền thông này đang lừa dối người dân Mỹ bằng những thói quen thường dùng của họ. “Khi Tổng thống Trump đang tiến gần đến cuộc đại thắng vẻ vang, thì họ nói chiến thắng của Tổng thống Trump thành sự lừa dối, còn thất bại và dối trá của Biden là một chiến thắng”.

Wood cũng nói rằng, Hoa Kỳ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiến pháp: “Nếu chúng tôi không thể tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra vào đêm khuya ngày 3/11, thì đám mây đen này sẽ ngày càng đen hơn và dồn ép xuống bầu trời Hoa Kỳ trở thành một cơn bão, người Mỹ cũng sẽ mất đi tự do của họ. Vì vậy, bây giờ chúng ta cần phải chống lại (cuộc khủng hoảng hiến pháp)”.

Ông còn cảnh báo, “Nếu chúng ta không thể tra ra sự thật và lập lại chính nghĩa, chúng ta sẽ mất đi tự do được bảo đảm bởi Hiến pháp”.

Wood nói, ông chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó quyền tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ sẽ bị chặn lại, nhưng bây giờ nó đã xảy ra. Ông lo lắng rằng nếu quyền tự do ngôn luận, quyền đi đến nhà thờ và quyền Tu chính án thứ nhất hiến pháp Hoa Kỳ (luật cấm việc đưa ra bất kỳ luật nào tôn trọng việc thiết lập tôn giáo, đảm bảo rằng không có lệnh cấm tự do tôn giáo, giảm bớt quyền tự do ngôn luận, xâm phạm tự do báo chí, can thiệp vào quyền tụ tập ôn hòa, hoặc cấm yêu cầu kiến nghị sửa đổi các khiếu nại của chính phủ) bị tước đoạt, thì quyền được hưởng Tu chính án thứ hai (bảo vệ quyền giữ và mang vũ khí) cùng với quyền tuân theo các thủ tục pháp lý cũng sẽ bị tước đoạt. “Công dân còn có thể bị bỏ tù hoặc thậm chí không có được trợ giúp của bồi thẩm đoàn”, ông tiếp tục: “Khi tất cả các quyền của bạn được bảo đảm bởi Hiến pháp đều không còn nữa, thì đây chính là một cuộc khủng hoảng hiến pháp”.

Wood nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải điều tra rõ sự thật. Đây là cuộc đối đầu giữa sự thật và dối trá; mọi lá phiếu được bầu hợp pháp đều phải được kiểm đếm, còn những lá phiếu bất hợp pháp không thể được tính. Không hợp pháp chính là không hợp pháp. Sau khi những nhân viên giám sát bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa đi về nhà, họ (nhân viên ở điểm kiểm phiếu) vẫn liên tục đếm phiếu trong 3 giờ đồng hồ. Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?”

Ông nói: “Đất nước của chúng ta là một đất nước được xây dựng dưới sự bảo hộ của thượng đế. Đừng bao giờ quên điều này. Vì vậy, chúng ta cần phải giơ tay thề rằng, con thề phải nói ra sự thật-toàn bộ sự thật, chỉ có sự thật, xin thượng đế hãy giúp con”.

Ông Wood nói: “Đất nước của chúng ta hiện đang phải đối mặt với một cuộc tấn công. Một cuộc cách mạng đang nổi lên. Họ muốn xâm nhập và lấy đi tự do của bạn, lấy đi quyền của bạn và hủy bỏ hiến pháp của chúng ta. Đừng để họ được như ý!”

Ông nói rằng, đầu tiên là virus, sau đó là lá phiếu qua đường bưu điện, tất cả điều này đều quá trùng hợp. Ông nghi ngờ đây là một âm mưu được tính toán trước, và rất có khả năng liên quan đến thế lực nước ngoài. Vì vậy, “Bây giờ chúng ta cần phải nói ra sự thật – toàn bộ sự thật, và đối mặt với sự thật”.

Ông nói: “Tổng thống Trump chiến đấu vì người dân, đây chính là lý do tại sao người dân muốn chọn ông ấy”. “Tổng thống Trump đã vô cùng khổ cực để tranh cử, gần đây ông ấy thường trở về Nhà Trắng lúc 2 giờ đêm”. Wood nói thêm rằng, mà cuộc vận động bầu cử khi Tổng thống Trump phát biểu tối hôm đó, có thể thấy ông ấy đã rất mệt mỏi, khác hẳn trạng thái thường ngày.

Wood nói: “Bạn có thể có những nhận xét khác nhau về Tổng thống Trump, nhưng tôi có thể nói rõ với bạn lý do tại sao ông ấy muốn trở thành Tổng thống, là vì ông ấy muốn giúp đỡ người dân của đất nước này”. Ông còn nói, vào ngày hôm qua (5/11), khi TT Trump phát biểu trong phòng họp giao ban của Nhà Trắng, “Trong lòng ông ấy (Trump) thực sự vô cùng đau khổ, bởi vì ông thấy được những gì mà những người này (Đảng Dân chủ) đã làm với người dân”.

Wood kêu gọi nhiều đảng viên Cộng hòa có thể dũng cảm đứng ra, sát cánh bên cạnh Tổng thống Trump và đừng để Tổng thống Trump chiến đấu một mình nữa.

Vào tối ngày 6/11, Wood đăng trên Twitter nói rằng: “Đất nước của chúng ta đang bị bao phủ trong đám mây đen. Chúng ta cần sự thật. Chúng ta cần ánh sáng mặt trời. Nếu không chúng ta sẽ phải đối mặt với một cơn bão. Hãy chiến đấu vì tổng thống Trump, chiến đấu cho nước Mỹ, chiến đấu cho tự do”.

Ngoài ra, luật sư Todd McMurtry, người từng đại diện cho một vụ án nổi tiếng cùng với Wood, vào ngày 5/11 cũng đã đăng trên Twitter nói rằng, ông có thể trợ giúp cho Tổng thống Trump mà không cần báo đáp và kêu gọi các luật sư khác tự nguyện giúp đỡ TT Trump.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới