Luật sư của Trump: ĐCSTQ là kẻ thù thực sự, dùng máy bỏ phiếu để kiểm soát bầu cử Mỹ

14/11/20, 08:49 Thế giới

Lucian Lincoln “Lin” Wood – Luật sư nhân quyền tham gia chiến dịch của Tổng thống Trump mới đây, đã kêu gọi người Mỹ hãy thức tỉnh, rằng không phải đảng Dân chủ mà ĐCSTQ mới là kẻ thù thực sự. Đồng thời nhấn mạnh rằng, đây không phải là một cuộc chiến bình thường, mà là một cuộc chiến giữa chính nghĩa và tà ác. 

Luật sư của Trump: ĐCSTQ là kẻ thù thực sự, dùng máy bỏ phiếu để kiểm soát bầu cử Mỹ
Luật sư của Trump: ĐCSTQ là kẻ thù thực sự, dùng máy bỏ phiếu để kiểm soát bầu cử Mỹ. (Ảnh: Wikiwand)

Đây là một cuộc chiến chính – tà

Lucian Lincoln “Lin” Wood – một luật sư nhân quyền nổi tiếng hàng đầu trong ngành luật của Mỹ gần đây đã thông báo rằng, ông đã tham gia đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump để đấu tranh cho ông Donald. Vào ngày 12/11, Luật sư Wood đã phát đi 6 dòng tweet liên tiếp, chỉ ra rằng hiện tại Mỹ đang ở trong một cuộc chiến chính – tà với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và hy vọng nhiều người Mỹ có thể thanh tỉnh nhận ra rằng kẻ thù thực sự chính là ĐCSTQ.

Luật sư “Lin”wood nói rằng, trong 20 năm qua, ĐCSTQ đã thâm nhập vào Mỹ, rất nhiều quan chức chính phủ và chính trị gia ở nhiều nơi, tiểu bang và các quốc gia đã bị đồng tiền của Trung Quốc làm tha hóa hoặc trở thành đối tượng bị uy hiếp của ĐCSTQ. Còn một số người đơn giản chỉ là tin vào chủ nghĩa cộng sản.

Ông cũng cho rằng, tư tưởng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản không chỉ được truyền bá bởi Hollywood, mà còn được truyền bá qua hệ thống giáo dục, nó đã thẩm thấu vào thế hệ trẻ một cách bất giác mà không ai hay biết.

Luật sư Linwood cho rằng “quy tắc cơ bản của chiến tranh là xác định được chính xác kẻ thù. Đất nước chúng ta đang giao chiến với chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc. Đây là một cuộc chiến giữa chính nghĩa và tà ác.” 

ĐCSTQ sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion để kiểm soát cuộc bầu cử

Ông tin rằng, Trung Quốc đã dùng virus Vũ Hán (Covid-19) để công kích Mỹ, mượn loại virus corona chủng mới này như một phương cách để kiểm soát lối sống của người Mỹ. Thậm chí, ĐCSTQ cũng đã sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion để kiểm soát cuộc bầu cử hiện nay ở Mỹ.

Luật sư Linwood chỉ ra rằng, Thống đốc của bang Georgia – ông Brian Kemp có quan hệ rất mật thiết với ĐCSTQ. Đồng thời ông cũng kêu gọi một cuộc điều tra về việc ông Kemp đã mua các sản phẩm điều trị Covid-19 từ Trung Quốc và động cơ của ông ta khi cho sử dụng các máy bỏ phiếu Dominion ở Georgia với một quy mô lớn .

Theo báo cáo của “Government Technology” vào ngày 4/10, ông Kemp đã ký với Dominion một hợp đồng máy bỏ phiếu trị giá 170 triệu USD (tương đương 4.000 tỷ đồng) và mua 30.000 máy bỏ phiếu màn hình cảm ứng để thay thế các máy bỏ phiếu đã được sử dụng trong 17 năm qua. Tổng thống Trump nói rằng, các máy bỏ phiếu của Dominion đã xóa 2,7 triệu phiếu bầu của ông trên toàn quốc và lấy các phiếu bầu của ông chuyển thành phiếu bầu cho ứng viên Joe Biden với quy mô lớn ở các bang chiến địa.

Luật sư “Lin”wood: Người dân Mỹ hãy mau thức tỉnh

Luật sư “Lin”wood tin rằng, trong nhiều thập kỷ qua, chủ nghĩa cộng sản đã âm thầm ăn mòn nước Mỹ, xâm nhập vào trường học, phim ảnh, truyền hình, Internet và ảnh hưởng đến các quan chức chính phủ và chính trị gia Mỹ. Những người cộng sản khoe khoang rằng, họ sẽ chiếm lĩnh nước Mỹ mà không cần đến một phát súng nào, chỉ có người dân Mỹ mới có thể ngăn chặn được điều này.

Ông “Lin”wood cũng kêu gọi người dân Mỹ mau thức tỉnh, không để bị thao túng thêm nữa, mà nên nhận ra kẻ thù thực sự của mình là ai, cũng như suy nghĩ cho bản thân và đấu tranh cho tự do.

Lương Phong

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?