Tình mẫu tử: Bác sĩ khuyên phá song thai, người mẹ kiên quyết từ chối và cái kết hạnh phúc

06/08/20, 13:46 Cuộc sống

Hannah Morris, một người mẹ mang song thai, đã bị vỡ ối khi thai kỳ của cô chỉ mới 16 tuần tuổi. Các bác sĩ khuyến nghị, cô hãy từ bỏ song thai, nhưng Hannah kiên quyết từ chối và không chấp nhận bỏ cuộc. Cuối cùng Hannah đã sinh được 2 bé trai trong thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Hồi tháng 1/2016, cô Hannah, 27 tuổi, cùng chồng mình là Mark King, 30 tuổi, đến từ thị trấn Washington thuộc hạt Durham, Anh, đã vô cùng vui sướng khi phát hiện họ sắp chào đón một song thai. 

Người mẹ Hannah đang mang song thai. (Ảnh: Kennedy News and Media)

Tuy nhiên, chỉ sau tuần thứ 12 của thai kỳ, người mẹ đã bị chẩn đoán là nhiễm khuẩn E.coli nhưng không có triệu chứng cụ thể. Đồng thời cô cũng không được cung cấp thuốc kháng sinh. 

Hannah chia sẻ với tờ Sun rằng, các y tá khuyến cáo cô cần để cơ thể “tự kháng lại dịch khuẩn”.

“Tôi cũng không bận tâm mấy, nhưng vài tuần sau tôi bỗng dưng bị vỡ ối. Sự việc hôm đó khiến tôi vô cùng ám ảnh”, Hannah cho biết.

Một túi ối của cô đã bị vỡ sớm trước 24 tuần, và túi ối còn lại bị vỡ chỉ 3 tuần sau đó. Bà mẹ được đưa đến bệnh viện Bolton Royal và nhận được tin dữ từ bác sĩ rằng, cả 2 thai đều không thể giữ được. 

“Tôi đã đặt ra vô vàn câu hỏi”, Hannah nhớ lại.

Cô được bác sĩ thông báo cả 2 thai đều có nguy cơ bị nhiễm trùng và ảnh hưởng xấu tới sự phát triển các bộ phận cơ thể. Do đó lựa chọn đảm bảo an toàn duy nhất chính là phải bỏ song thai. 

(Ảnh: Kennedy News and Media)

Theo Trung tâm Trẻ nhi Hoa Kỳ (American  Baby & Child Law Centers), hiện tượng vỡ ối non chỉ xảy ra ở khoảng 3% các trường hợp mang thai. Nếu không có màng ối bảo vệ, thai nhi sẽ dễ bị nhiễm khuẩn và gặp phải hiện tượng sa dây rốn, cùng theo đó là nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. 

Hannah thừa nhận cô không hiểu bất kỳ điều gì về hiện tượng vỡ ối non, nhưng trong thâm tâm một người mẹ mách bảo rằng, cần phớt lờ những khuyến nghị từ bác sĩ và tiếp tục giữ hai đứa bé. 

“Nếu tôi có phải mất chúng thì tôi sẽ để chúng ra đi một cách tự nhiên, tôi sẽ phó mặc điều này cho tự nhiên”. 

Hannah và Mark sau đó được chuyển tới một phòng chuyên biệt, mà không có nhân viên y tế túc trực trong 48 giờ. Tuy nhiên, cô đã không bị sảy thai. Kết quả khám thai 2 ngày sau đó cho thấy cả 2 thai nhi vẫn khỏe mạnh, và cặp đôi sau đó được xuất viện trở về nhà. 

Cảm thấy thất vọng trước Dịch vụ Y tế Quốc gia, Hannah đã liên hệ tới tổ chức từ thiện Little Heartbeats để được tư vấn. Cô chia sẻ rằng mình chỉ được nằm trên một chiếc giường riêng biệt nghỉ ngơi và uống 8 lít nước mỗi ngày để cung cấp đủ nước cho song thai.

Nhưng một lần nữa, sau khi kiểm tra thai kỳ tuần thứ 24, các bác sĩ lại khuyên bà mẹ nên từ bỏ song thai. Họ nhận định nếu tiếp tục giữ cái thai, chân tay của hai đứa trẻ sẽ bị dính liền với nhau. Và lần này, người mẹ một lần nữa tiếp tục bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bác sĩ. 

Sau khi thai kỳ được 34 tuần, Hannah đã tiến hành mổ đẻ và cho ra đời hai bé trai là Alfie và George. Bé Alfie nặng khoảng 1.8 kg mắc chứng tim bẩm sinh, còn bé George nặng khoảng 2.4 kg, có hệ miễn dịch yếu. Nhưng cả hai bé trai đều sống sót và ngày càng lớn lên mạnh khỏe. 

(Ảnh: Kennedy News and Media)

Hannah nhớ lại: “Được đưa 2 đứa trẻ về nhà là điều vô cùng tuyệt vời. Nó cho thấy rằng chúng tôi đã đúng và hai đứa con đã giúp chúng tôi có được quyết định đúng đắn”.

Sau những tháng ngày gian khó, bà mẹ Hannah đã lên án các bác sĩ điều trị cho cô vì liên tục khuyến cáo cô từ bỏ thai. Cô cho hay: “Việc bảo rằng từ bỏ cái thai sẽ dễ dàng hơn là phải điều trị cho nó. Nhiều bác sĩ không biết phải xử lý trường hợp của tôi như thế nào”. 

(Ảnh: Kennedy News and Media)

Hannah cũng chia sẻ với tờ Daily Mail rằng: “Tôi biết Dịch vụ Y tế Quốc gia phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng nếu tôi nghe theo lời khuyên của những người này thì có lẽ tôi đã bỏ cái thai của mình và hai đứa con của tôi đã không có được ngày hôm nay”. 

Hiện tại, Hannah đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì cô đã tin theo linh cảm của mình và bảo vệ được 2 đứa con. Giờ đây, bà mẹ của cặp song sinh George và Alfie 2 tuổi rất tự hào vì đã làm chủ được quyết định của mình, cũng như mong muốn được nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh khác về chứng vỡ ối non. 

Cô cho hay: “Con trẻ của bạn có thể vượt qua được điều này. Chúng khả năng sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng rồi chúng sẽ vượt qua được”. 

Chúc Di (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?