Tình cảnh bi đát của người phụ nữ thế chấp nhà đầu tư theo Shark Thuỷ

28/11/22, 15:33 Việt Nam

Tin tưởng Shark Thủy, bà Hưởng cùng người thân hùn vốn đưa cho Shark Thủy, từ đó mà bị nợ ngập đầu, phải rao bán nhà, bị ngân hàng siết nợ…

Theo tìm hiểu của báo Công Thương, trong suốt thời gian dài, hàng loạt các nhà đầu tư tin tưởng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) nên đã đầu tư tiền tỷ vào Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup) và các hệ sinh thái liên quan. 

Song nay đã đến kỳ hạn thanh toán mà các nhà đầu tư không rút được lãi, gốc lại càng không. Nhiều trường hợp đã lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí phải uống thuốc ngủ để tự tử.

Bà Nguyễn Thị Trà Ly, đại diện cho 19 nhà đầu tư cho biết, từ nhiều năm nay, nhà đầu tư không đòi được tiền gốc và lãi. Trong đó có cụ già 80 tuổi bị ung thư, xạ trị 8 lần, bán hết đất đai, nhà cửa ở Ninh Bình lên đây. Cụ không có tiền để xạ trị, đã đi lạy lục nhưng Shark Thủy không trả cho cụ một xu.

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ, Chủ tịch Tập đoàn Egroup. (Ảnh: Dân Trí)

Có bà Phùng Thị Hưởng (57 tuổi) đã thế chấp giấy tờ nhà và cùng người thân hùn vốn được 5 tỷ để đưa cho Shark Thủy với kỳ vọng lãi suất khoảng 15%/năm, nhưng tới kỳ cả năm vẫn không nhận được cả gốc và lãi.

Hàng tháng bà Hưởng phải còng lưng trả lãi ngân hàng nhưng lại không đòi được số tiền đã đầu tư theo Shark Thủy. Túng quẫn, bà rao bán căn nhà nhưng vì thị trường bất động sản trầm lắng mà mãi không bán được. Vì quá áp lực, tháng 10 vừa qua, bà đã uống một vốc thuốc ngủ, may được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Dù được cứu sống nhưng số tiền nợ vẫn treo lơ lửng trên đầu bà Hưởng, vừa qua, ngân hàng đã gửi thông báo cho biết nếu không trả nợ bà sẽ bị khởi kiện ra tòa… 

Bà Hưởng phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Công Thương)

Theo đại diện của các nhà đầu tư, hiện họ còn nghe được thông tin là công ty tuyên bố phá sản để cho nhà đầu tư mất trắng tiền. Các thành viên do đó phải tụ tập căng băng rôn vì sự ức chế đã lên đến cao độ, truy tìm Shark Thủy với mong muốn Shark Thủy sẽ giải quyết vấn đề nhưng lại bị xã hội đen đánh đập.

“Chúng tôi cũng làm việc rất chừng mực, chúng tôi căng băng rôn khẩu hiệu để đòi tiền, đứng trên các phố. Chúng tôi đi lên công ty thì nhận được sự đàn áp của xã hội đen, đánh đập chúng tôi, giằng bạt, xé bạt”, bà Ly cho biết.

Được biết, Shark Thủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc với tỷ suất chiếm hữu 35% vốn điều lệ Egroup. Đồng thời Shark Thủy còn nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại các công ty như Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, Công ty cổ phần Apax English.

Thời gian gần đây, hệ sinh thái liên quan Shark Thủy liên tục “dính” tai tiếng khi bị các nhà đầu tư tố “bất tín”. Cụ thể như giáo viên tố nợ lương, phụ huynh đòi tiền, nhà đầu tư “sống dở chết dở” vì không được thanh toán tiền lãi và gốc đúng hẹn. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư bị ép tái ký thì mới được trả lãi… 

Theo Công Thương

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!