Tiền Giang: Giãn cách xã hội 2 địa phương theo Chỉ thị 16, chuyển gấp 2 ca COVID-19 diễn biến nặng lên BV Chợ Rẫy

14/06/21, 17:43 Việt Nam

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, 2 bệnh nhân Covid-19 mới được Bộ Y tế ghi nhận sáng nay (14/6) trên địa bàn tỉnh đột nhiên có diễn biến trở nặng, phải chuyển lên BV Chợ Rẫy chữa trị; hiện huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy mới đây đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sau 2 ngày toàn tỉnh giãn cách theo chỉ thị 15. 

Tiền Giang có 2 ca mắc Covid-19 diễn biến nặng, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh qua docbao.vn)

Theo Tuổi trẻ, ngày 14/6, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã có thông báo về 14 người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đó là các bệnh nhân mang mã số từ 10.617 đến 10.630, trong đó có 1 người dương tính (F0) cư trú tại xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, và 12 người dương tính là F1 của trường hợp này, cư trú cùng địa chỉ trên; 1 người dương tính cư trú tại xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy có liên quan dịch tễ (tiếp xúc qua lại) với trường hợp F0 tại xã Mỹ Hạnh Đông.

Hiện 12 bệnh nhân mới đã được chuyển đến cách ly điều trị tại BV dã chiến Long Định (Tiền Giang). Trong khi đó, 2 trường hợp dương tính mới khác có diễn biến trở nặng, phải chuyển từ BV Đa khoa khu vực Cai Lậy lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Trước đó, 12 trường hợp là F1 (trước khi chuyển thành F0) đã được cách ly tập trung ngay nên ít khả năng lây lan trong cộng đồng.

Như vậy, kể từ ngày 5/6 đến nay, khi có trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên ngoài cộng đồng, tỉnh Tiền Giang đã có các chùm dịch bệnh tại các địa bàn, và đến nay đã có 27 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Quá trình điều tra dịch tễ ghi nhận 575 ca F1 và 3.574 F2 liên quan đến 27 ca bệnh.

Trước diễn biến phức tạp, Sở Y tế đề nghị những người có tiếp xúc các trường hợp mắc mới phải nhanh chóng liên hệ cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế, khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở không tự ý đi khám bệnh (kể cả các phòng khám tư nhân) mà phải điện thoại cho cơ quan y tế gần nhất.

Tiền Giang giãn cách xã hội 2 địa phương theo Chỉ thị 16. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo Vnexpress, hiện thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 14/6 cho đến khi có thông báo mới, sau khi hai địa phương này xuất hiện 27 ca mắc Covid-19.

Động thái này được UBND Tiền Giang đưa ra sau 3 ngày toàn tỉnh đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Thị xã Cai Lậy rộng hơn 14.000 ha, gồm 5 phường và 11 xã, dân số 123.775 người; huyện Cái Bè rộng 42.000 ha, gồm một thị trấn và 24 xã, dân số hơn 291.000 người.

Chỉ thị 16 của Thủ tướng yêu cầu “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

Cụ thể, các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Tất cả người dân phải ở trong nhà, chỉ ra ngoài nếu thật sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (những nơi không bị đóng cửa, dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.

Người dân phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học và tại nơi công cộng.

Với huyện Cai Lậy (giáp thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè), chưa ghi nhận ca dương tính, nhưng hai xã Long Trung và Phú An phải thực hiện theo Chỉ thị 15+ vì liên quan các ca F1.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng