Thương vụ Pháp định bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ: Giá quá “chát”?

25/02/15, 11:00 Tin Tổng Hợp
BizLIVE - Theo giới quan sát, hai tháng trước chuyến công du nước Pháp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Paris đang cố gắng thuyết phục New Delhi kết thúc cuộc đàm phán về thương vụ trị giá 12 tỷ USD.

BizLIVE – Theo giới quan sát, hai tháng trước chuyến công du nước Pháp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Paris đang cố gắng thuyết phục New Delhi kết thúc cuộc đàm phán về thương vụ trị giá 12 tỷ USD.

Chưa có tin vui về hợp đồng bán Rafale cho Ấn Độ REUTERS

Đến New Delhi từ tối ngày 23/2/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã có ngay một cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Ấn Độ Manohar Parrikar vào hôm 24/2/2015, RFI đưa tin.

Trọng tâm cuộc gặp được cho là nhằm thúc đẩy trở lại các cuộc đàm phán về hợp đồng cực lớn: bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ.

Sau cuộc tiếp xúc, không bên nào đưa ra bất kỳ bình luận nào về nội dung thảo luận, nhưng trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã xác định rằng ông sẽ tập trung vào “tình hình quốc tế” và một số “vấn đề công nghiệp”.

Theo giới quan sát, hai tháng trước chuyến công du nước Pháp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Paris đang cố gắng thuyết phục New Delhi kết thúc cuộc đàm phán về thương vụ trị giá 12 tỷ USD, bắt đầu ba năm trước đây nhưng đang có dấu hiệu bị đình trệ.

Lên nắm quyền lực từ tháng Năm, năm 2014, tân chính phủ Ấn của Thủ tướng Narendra Modi vẫn chưa quyết định dứt khoát về hợp đồng rất phức tạp liên quan đến việc đặt mua 18 chiến đấu cơ Rafale sản xuất tại Pháp và 108 chiếc khác sẽ do tập đoàn Ấn Độ HAL chế tạo ngay tại Ấn.

Trở ngại vì giá Rafale quá đắt?

Nguyên nhân khiến Ấn Độ dè dặt có thể là giá cả quá đắt. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, một mặt tuyên bố muốn giải quyết một cách “cấp tốc” các bế tắc trong đàm phán với Pháp, nhưng một mặt khác lại lần đầu tiên gợi lên khả năng thất bại khi cho rằng New Delhi hoàn toàn có thể mua máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga.

Khả năng đúc kết sớm các cuộc thương thảo với Pháp cũng đã bị phía Ấn Độ đẩy lùi khi ông Parrikar cho biết là ông muốn chờ đợi một báo cáo mới về vấn đề giá cả chiếc Rafale trước khi quyết định.

Hôm 18/2 vừa qua, nhân cuộc Triển lãm Hàng không và Quốc phòng mở ra tại Bangalore, miền Nam Ấn, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ xác nhận rằng bản báo cáo do Ủy ban Đàm phán Hợp đồng của Ấn Độ thực hiện sẽ được hoàn tất ​​vào đầu tháng Ba, và sẽ “cho phép đưa ra quyết định về việc mua Rafale vì cơ quan này đang rà soát lại chi phí dài hạn” của các chiến đấu cơ Pháp.

Mới đây, theo nhật báo tài chính Ấn Độ Business Standard, Ủy ban đó đã kết luận rằng Rafale đã thực sự đắt hơn đối thủ cạnh tranh là loại phi cơ Typhoon của tập đoàn Châu Âu Eurofighter. Theo tờ báo hợp đồng với Pháp kể như đã “chết trong thực tế”.

MAI VÂN

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng