Thủ tướng: VN không chọn giải pháp ‘dễ’ là đóng cửa mọi thứ để chống dịch Corona

19/02/20, 07:06 Tin trong ngày, Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ để phòng, chống dịch Corona mà chọn giải pháp khó hơn là vừa phải chống lại dịch bệnh, vừa phát triển nền kinh tế…

Thủ tướng khẳng định Việt Nam không chọn giải pháp ‘dễ’ là đóng cửa mọi thứ để chống dịch Corona. (Ảnh qua tuoitre)
Thủ tướng khẳng định Việt Nam không chọn giải pháp ‘dễ’ là đóng cửa mọi thứ để chống dịch Corona. (Ảnh qua tuoitre)

Chiều 17/2, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Corona (Covid-19), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tinh thần phòng chống dịch là phải bình tĩnh đương đầu với thử thách và vượt qua nó.

Sẽ không đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh

Theo đó, Thủ tướng khẳng định sẽ không đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh. Thay vào đó, Việt Nam sẽ chọn giải pháp khó hơn, tức là làm sao vẫn duy trì điều kiện đi lại cho người dân, du khách, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thương mại nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người dân.

Chính vì vậy mà trước đó vào chiều 4/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không đồng ý với kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tạm dừng hoạt động các khu di tích, danh lam thắng cảnh để kiểm soát bệnh dịch.

“Di dích, danh lam thắng cảnh không phải lễ hội vẫn hoạt động bình thường. Đoàn du khách họ đi thành từng đoàn nhỏ lẻ thì vẫn bình thường”, Thủ tướng cho hay.

‘Chống virus Corona không khó bằng chống trì trệ’

Ngoài ra, cũng tại cuộc họp này Thủ tướng đã bày tỏ niềm vui khi nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch thông tin về việc một số địa phương chuẩn bị công bố hết dịch, nhiều trường hợp được điều trị khỏi và đến nay chưa phát sinh ca nhiễm mới… 

Phun khử trùng phòng chống dịch Corona tại 1 trường học. (Ảnh qua phunuonline)
Phun khử trùng phòng chống dịch Corona tại 1 trường học. (Ảnh qua phunuonline)

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn nhấn mạnh rằng thực chất việc chống virus corona không khó bằng chống trì trệ.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ thấy vui và ghi nhận việc không nơi đâu có biểu hiện ‘trên nóng dưới lạnh’. Tất cả đều lan toả tinh thần quyết tâm, có hành động tích cực, quyết liệt để năm 2020 hoàn thành các mục tiêu.

‘Việt Nam là điểm đến an toàn vì nỗ lực phòng chống dịch…’

Đồng thời, ông cũng khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả, mà còn an toàn một cách tự nhiên nhờ vào các điều kiện thời tiết sớm ấm áp ở miền Bắc và nắng nóng, không khí tốt ở miền Trung, miền Nam.

Bởi vậy khách du lịch đến Việt Nam không chỉ để cảm nhận an toàn, mà đối với các nhà đầu tư thì Việt Nam còn là môi trường sống và kinh doanh an toàn, có nhiều tiềm năng phát triển.

Du khách nước ngoài đến tham quan một điểm du lịch của Việt Nam. (Ảnh qua cafef)
Du khách nước ngoài đến tham quan một điểm du lịch của Việt Nam. (Ảnh qua cafef)

“Trong đó, nhiều vấn đề đã được triển khai có hiệu quả, thành công như xử lý vấn đề nông sản ứ đọng, giải quyết tình trạng dồn ứ hàng hóa. Nhiều doanh nghiệp đã có những cách làm sáng tạo trong việc xuất, nhập khẩu, sản xuất, dịch vụ bình thường trong bối cảnh tình hình dịch bệnh. Tất cả luôn trong điều kiện sẵn sàng, không để công việc đình trệ”, Thủ tướng cho hay.

Cam kết tạo môi trường sống, kinh doanh tốt nhất cho người dân

Trước khi kết thúc cuộc họp, Thủ tướng đề nghị người dân hãy cứ yên tâm, đặt niềm tin vào Quốc hội, Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch bệnh, đồng thời, lưu ý người dân cũng phải có trách nhiệm trong cuộc chiến này. 

Chính phủ cam kết sẽ không chỉ tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất mà còn tạo ra môi trường sống tốt nhất cho người dân, nhà đầu tư đến Việt Nam. 

Theo đó, các doanh nghiệp phải chủ động đón đầu để không bỏ lỡ cơ hội tăng tốc. Chính phủ sẽ có kịch bản tăng trưởng và có chính sách phù hợp thúc đẩy tăng trưởng…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?