Khánh Hòa: Phát hiện 2 du khách Nga nghi nhiễm Covid-19

19/02/20, 15:46 Tin trong ngày, Việt Nam
Khánh Hòa Phát hiện 2 du khách Nga nghi nhiễm Covid-19 2
Chiều 18/2, 350 khách Nga vừa đặt chân tới sân bay Cam Ranh (ảnh Nguyễn Thủy)

Vào hôm qua (18/2), bác sĩ Nguyễn Đông – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận điều trị, cách ly 2 du khách Nga bị ho, sốt nghi nhiễm Covid-19.

Theo bác sĩ Nguyễn Đông, vợ chồng người Nga bị sốt 38-38,5 độ, 2 người này đã đi lại nhiều nơi, dịch tễ không rõ ràng nên bệnh viện cách ly, theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.

“Hiện mẫu xét nghiệm 2 vợ chồng người Nga đã được gửi đi Viện Pasteur Nha Trang và đang chờ kết quả. Trong sáng mai sẽ có kết quả, việc cách ly chỉ nhằm theo dõi để đảm bảo an toàn trong thời gian có dịch bệnh”, bác sĩ Đông cho hay.

Khánh Hòa Phát hiện 2 du khách Nga nghi nhiễm Covid-19
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. ( Ảnh: giaoducthoidai.vn)

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Khánh Hòa vừa đưa ra thông báo “Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19”.

Theo đó, vào chiều ngày 17/2, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Tấn Phùng cho biết, hiện Sở Y tế tỉnh đang làm báo cáo trình UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Y tế công bố tỉnh Khánh Hòa đã hết dịch Covid-19.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 17/2, Sở ghi nhận 1 ca dương tính, đã điều trị khỏi và xuất viện; 83 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 được cách ly, theo dõi điều trị. Đến nay, cả 83 ca đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Khánh Hòa Phát hiện 2 du khách Nga nghi nhiễm Covid-19 3
Khánh Hòa đã đủ điều kiện công bố hết dịch. (Ảnh minh họa qua dantri.com.vn)

Ông Lê Tấn Phùng cho rằng, hiện nay Khánh Hòa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch Covid-19 vì từ ca nhiễm đầu tiên hôm 17/1 đến nay đã 30 ngày không ghi nhận ca mắc mới, trong khi theo quy định chỉ là 21 ngày.

“Sở đang làm thủ tục báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Y tế công bố hết dịch. Bởi vì công bố địa phương có dịch hay công bố hết dịch cũng do Bộ Y tế công bố”, ông Phùng cho hay.

Cũng trong ngày ngày 17/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng đã khẳng định tỉnh Khánh Hòa đã đủ điều kiện công bố hết dịch.

Tháng cao điểm dịch bệnh Covid-19, Khánh Hòa vẫn đón hàng ngàn du khách Nga mỗi ngày

Đại diện một đơn vị chuyên đưa khách Nga đến Việt Nam cho biết, lượng khách Nga đến Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn rất ổn định, đều đặn 3-5 chuyến bay, với 300-350 khách/chuyến.

Khánh Hòa Phát hiện 2 du khách Nga nghi nhiễm Covid-19 4
Bất chấp dịch bệnh, đều đặn 3-5 chuyến bay/tuần chở khách Nga đến Việt Nam. (Ảnh qua baonga.com)

Theo khảo sát của địa phương, khách Nga đến Khánh Hòa có thời gian lưu trú khoảng 14,1 ngày/khách, với mức chi tiêu cao 1.500 USD/người, tương đương 110 USD/ngày/khách.

Khánh Hòa Phát hiện 2 du khách Nga nghi nhiễm Covid-19 2
Chiều 18/2, 350 khách Nga vừa đặt chân tới sân bay Cam Ranh. (Ảnh: Nguyễn Thủy)

Vị này cho biết thêm, trong đợt dịch Covid-19, đơn vị này mỗi tháng đưa hơn 36.000 khách Nga đến Nha Trang – Khánh Hòa. Ngay trong tháng 2, thời gian cao điểm của dịch, lượng khách chỉ giảm nhẹ và vẫn đạt trên 34.400 người. Trong tháng 3, số khách đăng ký bay đến Việt Nam đã tăng mạnh với 37.253 lượt khách

Việt Nam sẽ thúc đẩy du lịch bất chấp dịch Covid-19 

Trong một diễn biến liên quan đến vấn đề du lịch và kinh tế, vào chiều ngày 17/2, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Corona (Covid-19), thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, Việt Nam sẽ không chọn giải pháp ‘dễ’ là đóng cửa mọi thứ để phòng, chống dịch Covid-19 mà sẽ chọn giải pháp khó hơn là vừa phải chống lại dịch bệnh, vừa phát triển nền kinh tế.

Khánh Hòa Phát hiện 2 du khách Nga nghi nhiễm Covid-19
Thủ tướng khẳng định Việt Nam không chọn giải pháp ‘dễ’ là đóng cửa mọi thứ để chống dịch Covid-19. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Thủ tướng cho rằng, Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 rất hiệu quả, mà còn an toàn một cách tự nhiên nhờ vào các điều kiện thời tiết sớm ấm áp ở miền Bắc và nắng nóng, không khí tốt ở miền Trung, miền Nam.

Do đó, thủ tướng Xuân Phúc yêu cầu các doanh nghiệp phải chủ động đón đầu để không bỏ lỡ cơ hội tăng tốc. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ sẽ có kịch bản tăng trưởng và có chính sách phù hợp thúc đẩy tăng trưởng…

Ngoài ra, thủ tướng Xuân Phúc đề nghị, người dân hãy cứ đặt niềm tin vào Chính phủ và Quốc hội trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đồng thời, lưu ý người dân cũng phải có trách nhiệm trong cuộc chiến này. 

Chính phủ, Quốc hội cam kết sẽ tạo ra môi trường sống tốt nhất cho người dân, môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho nhà đầu tư đến Việt Nam. 

Từ Nguyên (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?