Thủ tướng Đức Angela Merkel tự cách ly vì tiếp xúc với bác sĩ nhiễm virus Vũ Hán

23/03/20, 09:04 Thế giới, Tin trong ngày

Tờ CNBC hôm 22/3 đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã quyết định tự cách ly tại nhà sau khi gặp một bác sĩ có kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Bà Merkel cũng đang xem xét biện pháp phong tỏa toàn quốc khi số ca nhiễm dịch Vũ Hán ở Đức tăng gần 2.500 ca chỉ trong một ngày.

Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo tình hình lây lan dịch Vũ Hán tại văn phòng Thủ tướng, ở Berlin ngày 22/3/2020. (Ảnh qua CNBC)

Ngày 22/3, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Steffen Seibert xác nhận bà Angela Merkel đã tự cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm virus Vũ Hán cách đây 2 ngày. Cuối tuần qua bà Merkel đã đi tiêm ngừa phế cầu khuẩn, loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi. Và bác sĩ tiêm cho bà sau đó có kết quả dương tính với virus Vũ Hán. 

“Thủ tướng quyết định tự cách ly tại nhà. Bà sẽ được xét nghiệm định kỳ trong những ngày tới và tiếp tục công việc điều hành tại nhà”, ông Steffen Seiber cho biết trong thông cáo phát đi ngày 22/3, đồng thời nói thêm rằng có thể phải mất vài ngày để xác định liệu Thủ tướng Merkel có bị nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán hay không.

 “Một cuộc xét nghiệm sẽ không thể kết luận đầy đủ”, phát ngôn viên của thủ tướng Đức khẳng định.

Trong khi đó, Thủ tướng Merkel và thủ hiến các bang ở Đức đã họp trực tuyến vào ngày 22/3 và đã nhất trí một số điểm cụ thể trong cuộc chiến chống virus corona mới. Điển hình như: Cấm tụ tập từ 2 người trở lên, ngoại trừ là trong gia đình hoặc những người sống cùng nhau trong một nhà; hạn chế tiếp xúc với người khác; giữ khoảng cách ít nhất 2m ở nơi công cộng.

Chính phủ Đức cũng ban hành lệnh đóng cửa các nhà hàng, trừ các cơ sở giao hoặc bán đồ ăn mang về; đóng cửa các cơ sở dịch vụ chăm sóc cá nhân như hiệu tóc, thẩm mỹ viện, ngoại trừ các cơ sở điều trị y tế cần thiết. Lực lượng trật tự và cảnh sát sẽ giám sát và phạt nặng những trường hợp vi phạm lệnh hạn chế tiếp xúc.

Lệnh hạn chế mới vẫn duy trì các quy định về vệ sinh dịch tễ đối với nhân viên và khách thăm ở các nhà máy, xí nghiệp; các nhân viên vẫn được đi làm, giúp đỡ người khác hay tập thể dục và vận động ngoài trời. Tuy nhiên các nhân viên chỉ được gặp nhau trong các trường hợp bắt buộc như: có lý do công việc, tính chất nghề nghiệp, kiểm tra hay giám sát. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc sẽ được duy trì trước mắt trong 2 tuần.

Bà Merkel kêu gọi người dân hiểu và cảm thông khi thực hiện các lệnh hạn chế tiếp xúc này. Bà cũng nói rằng, bà rất cảm thông với người dân bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế này trong những ngày gần đây, song bà nhấn mạnh: “[Hạn chế tụ tập, tiếp xúc] là cách chúng ta có thể giữ sinh mạng cho nhiều người. Chúng ta cần tuân thủ quy định giữ khoảng cách ít nhất 2m với người khác. Ở khoảng cách đó, nguy cơ lây nhiễm gần như bằng 0”.

Trong ngày 22/3, Đức ghi nhận thêm 10 ca tử vong mới vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này lên 94 trường hợp. Số ca dương tính với virus Vũ Hán tại Đức vừa tăng thêm 2.059 ca, nâng tổng số người nhiễm dịch Vũ Hán tại nước này lên tới ít nhất 24.873 người.

Đại dịch toàn cầu Covid-19 khởi phát đầu tiên tại thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019 và đã xuất hiện tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số người chết do dịch Vũ Hán trên thế giới đã tăng lên 14.000 và số ca nhiễm đã lên ít nhất 335.000 ca. Trong đó Italy, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ là những quốc gia có số ca nhiễm tăng ở mức cao nhất.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!