Thêm 94 ca Covid-19, vắc xin Trung Quốc sắp về Việt Nam

19/06/21, 09:45 Việt Nam

Bộ Y tế sáng 19/6 công bố thêm 94 ca mắc Covid-19 mới, nhiều nhất ở TP.HCM, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 12.508 ca; dù vắc xin do Sinopharm (Trung Quốc) sản xuất đã được Tổ chức Y tế thế giới phê duyệt, Bộ Y tế Việt Nam cấp phép có điều kiện nhưng những thông tin về tác dụng phụ và hiệu quả của các loại vắc xin do quốc gia này sản xuất vẫn khiến nhiều người lo lắng.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM. (Ảnh qua Thanh Niên)

Vượt Gò Vấp, quận Bình Tân thành ‘điểm nóng’ nhiều ca Covid-19 nhất TP.HCM

Theo Vnexpress, Bộ Y tế sáng 19/6 ghi nhận 94 ca mắc Covid-19 mới, gồm 40 ca ở TP.HCM, Bắc Ninh 15 ca, Nghệ An 13 ca, Bình Dương 12 ca, Bắc Giang 9 ca, Tiền Giang 3 ca, Hà Tĩnh và Đà Nẵng mỗi nơi 1 ca.

94 ca mới được ghi nhận từ số 12415 – 12508, gồm 86 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca bệnh ở Bắc Giang lên 5.092 ca, Bắc Ninh 1.485 ca, TP.HCM 1.386 ca, Hà Tĩnh 77 ca, Bình Dương 56 ca, Đà Nẵng 159 ca, Tiền Giang 43ca và Nghệ An 19 ca.

Tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 9.267, ghi nhận ở 41 tỉnh thành.

Tại Nghệ An

Ca bệnh 12415 – 12419, 12425, 124330 – 12432, 12434, 12436, 12438 – 1239 gồm một ca liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu – Bắc Giang, 3 ca là các trường hợp F1, 4 ca liên quan đến huyện Diễn Châu, 5 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Bắc Ninh

Ca bệnh 12420 – 12423, 12426 – 12429, 123433, 12435, 12440 – 12444 gồm 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 5 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 5 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, một ca là F1, một ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Hà Tĩnh

Ca bệnh 12424, nam, 61 tuổi, địa chỉ tại TP. Hà Tĩnh, là F1 của BN 8425, 8427, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh.

Tại Đà Nẵng

Ca bệnh 12437, nam, 59 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, đang điều tra dịch tễ.

Tại Bắc Giang

Ca bệnh 12445 – 12453 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Tại Bình Dương

Ca bệnh 12454 – 12462, 12464 – 12465, 12467 là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Tại Tiền Giang

Ca bệnh 12463, 12466, 12468 trong khu vực phong tỏa, liên quan đến BN 10630. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm ngày 17/6 dương tính nCoV, họ điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang.

Tại TP.HCM

Ca bệnh 12469 – 12508 gồm 38 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, một ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, một ca liên quan đến trụ sở UBND Quận 7.

Trước đó, vào ngày 18/6, báo Thanh Niên dẫn báo cáo về tình hình dịch Covid-19 của UBND quận Bình Tân cho biết, quận này đã có 193 ca mắc Covid-19 tại 9/10 phường (tính từ ngày 28/5 đến hết 17/6); có 784 F1, 3.287 F2.

Chỉ tính đến hết ngày 17/6, số ca nhiễm tại quận Bình Tân đã vượt xa quận Gò Vấp (193 so với 147 ca), trở thành nơi nhiều ca mắc Covid-19 nhất trong số 22 địa phương tại TP.HCM, theo báo Vietnamnet.

Vắc xin Trung Quốc sắp về Việt Nam

Vắc xin Trung Quốc sắp về Việt Nam. (Ảnh qua BBC News)

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, 500.000 liều vắc xin do Sinopharm, Trung Quốc sản xuất đang chuẩn bị đến Việt Nam vào ngày 20/6.

Dù vắc xin do Sinopharm sản xuất đã được Tổ chức Y tế thế giới phê duyệt, Bộ Y tế Việt Nam cấp phép có điều kiện nhưng những thông tin về tác dụng phụ và thông tin về việc người khỏe mạnh sau tiêm ngừa lại bị nhiễm bệnh vẫn khiến nhiều người lo lắng.

Mới đây nhất, Reuters đã dẫn lời quan chức Indonesia ngày 17/6 cho biết, hơn 350 bác sĩ và nhân viên y tế nước này được xác nhận nhiễm Covid-19, trong đó hàng chục người phải nhập viện, dù đã được tiêm vắc xin của Sinovac (Trung Quốc).

Theo ông Badai Ismoyo – lãnh đạo y tế quận Kudus, trung Java, Indonesia, hầu hết các nhân viên y tế này đều không xuất hiện triệu chứng và tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, hàng chục người phải nhập viện trong tình trạng sốt cao và nồng độ oxy giảm.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?