Thêm 805 ca Covid-19 tại 12 tỉnh thành; TP.HCM sắp chạm mốc 20.000 ca bệnh

15/07/21, 08:57 Việt Nam

Bộ Y tế sáng 15/7 công bố thêm 805 ca mới mắc Covid-19 tại 12 tỉnh thành, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 38.239 ca; hiện TP.HCM đã vượt mốc 19.400 ca nhiễm.

Sáng 15/7 ghi nhận thêm 805 ca mới mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 38.239 ca. (Ảnh qua VOV)

Theo Vnexpress, 805 ca mới gồm 801 ca trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay, từ số 37435-38239. Trong đó, 801 ca ghi nhận tại TP.HCM (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa – Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đăk Nông (1). Trong số này, 725 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 76 ca đang điều tra dịch tễ.

Các ca mới nâng tổng số ca bệnh tại TP.HCM lên 19.405 ca, Đồng Tháp 818 ca, Hà Nội 557 ca, Phú Yên 542 ca, Đồng Nai 443 ca, Khánh Hòa 277 ca, Hưng Yên 191 ca, An Giang 104 ca, Bà Rịa – Vũng Tàu 101 ca, Ninh Thuận 26 ca, Đắk Nông 4 ca.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 34.659, ghi nhận ở 58 tỉnh thành.

Dưới đây là thông tin về các ca mắc mới:

Tại An Giang: Ca bệnh 37437-37444 gồm 4 ca là các trường hợp F1; 4 có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Ca bệnh 37505-37521 gồm 9 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Đắk Nông: Ca bệnh 37455 là nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Krông Nô, là F1 của BN 28474, đã được cách ly từ trước, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô.

Tại Đồng Nai: Ca bệnh 37565-37636 gồm 16 ca là các trường hợp F1; 47 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 9 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Đồng Tháp: Ca bệnh 37457-37492 là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, hiện đang điều trị tại Khu điều trị F0 Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

Tại TP.HCM: Ca bệnh 37637-38239 gồm 547 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 56 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Ninh Thuận: Ca bệnh 37531-37537 gồm 1 ca là F1 của BN 26635; 6 ca đang điều tra dịch tễ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Tại Khánh Hòa: Ca bệnh 37547-37564 liên quan đến BN 17725.

Tại Phú Yên: Ca bệnh 37493-37503, 37538-37544 là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Tại Hà Nội: Ca bệnh 37522-37530, 37545-37546 là các trường hợp F1.

Tại Hưng Yên: Ca bệnh 37445-37454 là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ca bệnh 37435 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang, nữ, 62 tuổi, địa chỉ huyện An Phú. Ngày 12/7, bệnh nhân nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, có kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính nCoV, hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Ca bệnh 37436 được cách ly tại tỉnh An Giang ngay sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình hôm 30/5, là nữ, 34 tuổi, địa chỉ huyện An Phú.

Ca bệnh 37456 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình, nữ, 23 tuổi, địa chỉ huyện Yên Khánh. Ngày 10/6, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày chuyển cách ly tại nhà ở tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính nCoV, đang được điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư,.

Ca bệnh 37504 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nam, 50 tuổi, địa chỉ huyện Long Điền. Ngày 29/6, bệnh nhân nhập cảnh, kết quả xét nghiệm ngày 13/7 dương tính nCoV.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng