Thêm 2.015 ca Covid-19, Việt Nam vượt mốc 55.800 ca bệnh

19/07/21, 07:00 Việt Nam
COVID-19: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, công nhân viên Ga Hà Nội

Bộ Y tế sáng 19/7 công bố thêm 2.015 ca mới mắc Covid-19, riêng TP.HCM 1.535 ca, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 55.846 ca.

Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, công nhân viên Ga Hà Nội. (Ảnh qua VTV News)

Theo Vnexpress, 2.015 ca mắc mới gồm 2.014 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay, ghi nhận từ số 53831-55845. Trong đó, 2.014 ca ghi nhận tại 20 tỉnh thành, gồm 1.688 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 326 ca đang điều tra dịch tễ.

TP.HCM hiện là tâm dịch cả nước, sáng nay ghi nhận 1.535 ca. Trong đó, 1.346 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 189 ca đang điều tra dịch tễ.

Các ca mới nâng tổng số ca bệnh tại TP.HCM lên 32.926 ca, Bình Dương 2.859 ca, Bắc Ninh 1.693 ca, Đồng Tháp 1.326 ca, Đồng Nai 903 ca, Phú Yên 727 ca, Hà Nội 639 ca, Vĩnh Long 379 ca, Quảng Ngãi 212 ca, Bến Tre 194 ca, Bà Rịa – Vũng Tàu 182 ca, An Giang 124 ca, Vĩnh Phúc 107 ca, Trà Vinh 65 ca, Sóc Trăng 64 ca, Thái Bình 31 ca, Hậu Giang 31 ca, Gia Lai 15 ca, Lào Cai 9 ca, Quảng Nam 7 ca.

Tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay tăng lên 52.164 ca, ghi nhận ở 58 tỉnh thành.

Tại An Giang: Ghi nhận 8 ca bệnh; trong đó 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca có tiền sử về từ TP.HCM, 1 ca có tiền sử về từ tỉnh Vĩnh Long.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu: ghi nhận 17 ca. Trong đó 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 10 ca trong khu vực đã được phong tỏa, 1 ca có tiền sử về từ TP.HCM, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Bình Dương: Ghi nhận 215 ca. Trong đó,123 ca ghi nhận trong trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 92 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Bến Tre: ghi nhận 30 ca. Trong đó, 20 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca liên quan đến chợ P5; 1 ca có tiền sử về từ TP.HCM; 6 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Đồng Nai: ghi nhận 74 ca. Trong đó 33 ca trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 32 ca liên quan đến công ty tại huyện Vĩnh Cửu; 9 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Đồng Tháp: ghi nhận 6 ca. Trong đó 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Hậu Giang: ghi nhận 2 ca, gồm 1 ca là F1 của BN 25440 và 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Cần Thơ.

Tại Sóc Trăng: ghi nhận 19 ca. Trong đó, 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca có tiền sử về từ TP HCM; 1 ca có tiền sử về từ TP. Cần Thơ; 1 ca có tiền sử về từ tỉnh Đồng Nai; 12 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại TP.HCM: ghi nhận 1.535 ca. Trong đó có 1.346 ca trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 189 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại bệnh viện.

Tại Trà Vinh: ghi nhận 5 ca, có tiền sử đi về từ TP HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly.

Tại Vĩnh Long: ghi nhận 41 ca. Trong đó, 30 ca liên quan đến công ty tại huyện Long Hồ; 11 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Gia Lai: ghi nhận 1 ca, đang điều tra dịch tễ.

Tại Phú Yên: ghi nhận 25 ca. Trong đó, 21 ca trong khu cách ly, khu phong tỏa; 4 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Quảng Nam: ghi nhận 2 ca. Trong đó, 1 ca là F1 của BN 51182 đã được cách ly từ trước; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Quảng Ngãi: ghi nhận 14 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Tại Bắc Ninh: ghi nhận 3 ca. Trong đó, 1 ca là F1 đã được cách ly từ trước; 2 ca có tiền sử về từ TP.HCM.

Tại Hà Nội: ghi nhận 12 ca. Trong đó 11 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Tại Lào Cai: ghi nhận 2 ca, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế.

Tại Thái Bình: ghi nhận 1 ca, có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Tại Vĩnh Phúc: ghi nhận 2 ca, có tiền sử đi về từ TP HCM, đã chủ động khai báo y tế.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng