Thế giới 24h: Thủ tướng Đức tới Nga

11/05/15, 02:15 Tin Tổng Hợp
Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Nga dự kỷ niệm chiến thắng phát xít, Siêu bão Noul sắp đổ bộ vào Philippines… là những tin nóng trong 24 giờ qua.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Nga dự kỷ niệm chiến thắng phát xít, Siêu bão Noul sắp đổ bộ vào Philippines… là những tin nóng trong 24 giờ qua.

Nổi bật

Sputnik đưa tin, trước khi diễn ra cuộc gặp, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới đặt vòng hoa tại mộ Chiến sĩ vô danh.

Bà Merkel cùng ông Putin đặt vòng hoa tại mộ Chiến sĩ vô danh. (Ảnh: RIA)

Trong cuộc họp, ông Putin đã cảm ơn bà Merkel vì đã có chuyến đi tới Moscow nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít và kết thúc Thế chiến II.

Ông Putin phát biểu: “Tôi muốn cảm ơn Thủ tướng vì đã đến Moscow để bày tỏ lòng kính trọng với những người đã hy sinh trong Thế chiến II và trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống chủ nghĩa phát-xít”.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng, trong quan hệ Nga – Đức đang có một số vấn đề tồn tại, và đôi bên cần phải đấu tranh để nhanh chóng giải quyết được những vấn đề đó.

“Hiện đã rõ là còn tồn tại một số vấn đề. Càng sớm chấm dứt được tác động tiêu cực của những vấn đề này cùng với sự phát triển quan hệ thì càng tốt”, ông phát biểu.

Trước đó, ông Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga cho biết: “Trung tâm của chương trình nghị sự ngày 10/5 là về giải quyết khủng hoảng Ukraina. Nga và Đức đều mong muốn Kiev và khu vực đông-nam Ukraina sẽ tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận Minsk”.

Ông Yuri Ushakov nói thêm rằng, khôi phục hợp tác giữa Nga – Đức cũng là một trong những đề tài chính của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 10/5.

Tin vắn

– Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố trong 42 ngày qua Liberia đã không có thêm ca nhiễm virus Ebola mới nào, nhận định quốc gia này đã thoát khỏi dịch Ebola, đồng thời ca ngợi nỗ lực mang đến thành quả ấn tượng của Liberia.

– Siêu bão Noul với sức gió 185 km/giờ và giật tới 220 km/giờ đang tiến vào tỉnh Cagayan, cách thủ đô Manila của Philippines 400km về phía bắc, khiến hàng vạn cư dân ven biển phải sơ tán.

– Phát ngôn viên lực lượng quân đội Yemen, Đại tá Sharaf Luqman tuyên bố, Yemen chấp thuận lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày do Saudi Arabia đề xuất.

– Ngày 10/5, đội cứu hộ Indonesia đã cứu sống 469 người bị mắc kẹt ở ngoài khơi bờ biển phía bắc nước này khi đang ở trên 1 con thuyền gỗ đi từ Myanmar và Bangladesh.

– Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines có lộ trình từ Kuala Lumpur tới Sri Lanka đã buộc phải quay trở lại điểm xuất phát do một hành khách say rượu và liên tục quấy rối phi hành đoàn.

– Ngày 10/5, Yonhap cho biết ông Yoon Sang-Hyun, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, đã có cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên (Quốc hội), ông Kim Yong-Nam khi đang ở Nga.

– Sputnik đưa tin bà Viktoria Kushnir, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraina, tuyên bố số viện trợ của Mỹ dành cho quân đội Ukraina đã đạt mức 25 triệu USD.

– Sau khi tham dự lễ duyệt binh ở Nga, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã ghé thăm Vatican để cảm ơn Giáo hoàng Francis vì sự giúp đỡ của ngài trong nỗ lực xóa bỏ rào cản ngoại giao giữa Mỹ và Cuba.

– Sau một cuộc giao tranh ác liệt vào ngày 10/5, phiến quân Taliban đã chiếm được Jawand, huyện đông dân nhất thuộc tỉnh Badghis, Tây Bắc Afghanistan.

– Giới chức Macedonia cho biết, 5 cảnh sát đã thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong vụ xung đột với nhóm vũ trang thiểu số Albania ở thị trấn Kumanovo, miền Bắc nước này.

Tin ảnh

Người dân Thái Lan hạnh phúc khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej được xuất viện hôm 10/5, sau 7 tháng dưỡng bệnh. (Ảnh: EPA)

Phát ngôn

Phát biểu về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng kí sắc lệnh nhằm kết hợp sự phát triển của liên minh kinh tế Á – Âu với dự án kinh tế “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, ông Alexei Pushkov cho biết:

“Mỹ và NATO đã dành 2 thập kỉ để điều khiển cho thế giới phù hợp với lợi ích của mình. Một liên minh Nga – Trung Quốc chính là phản ứng với sự mở rộng của khối đồng minh phương Tây”.

Sự kiện

11/5/1995 – Hơn 170 quốc gia đồng ý gia hạn Hiệp ước không phổ biến hạt nhân vô thời hạn và vô điều kiện.

11/5/2013 – Ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở Reyhanlı, Thổ Nhĩ Kỳ.

Lan Phương

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng