Thành Long ủng hộ ai người đó gặp họa? Một ông trùm bất động sản TQ bị trúng chiêu

01/05/20, 13:37 Trung Quốc

Gần đây, tập đoàn Thái Hòa – do Thành Long làm đại sứ thương hiệu, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liệt vào “danh sách thất tín”, nguyên nhân là không trả được khoản nợ 120 triệu nhân dân tệ. Cư dân mạng đã chế giễu, Thành Long ủng hộ ai thì người đấy chết, “ma chú Thành Long” thực sự rất hiệu nghiệm.

Thành Long - nam diễn viên phim hành động người Hồng Kông.
Thành Long – nam diễn viên phim hành động người Hồng Kông. (Ảnh qua NTDTV)

Nhiều nhãn hiệu do nam diễn viên hành động Hồng Kông Thành Long làm đại sứ thương hiệu cũng không thoát khỏi số mệnh vỡ nợ, giới doanh nghiệp luôn đùa rằng Thành Long là “sát thủ nhãn hiệu”, “đại sứ tệ nhất trong lịch sử”

Mới đây, Hoàng Kỳ Sâm, Chủ tịch Tập đoàn Thái Hòa đã bị chính quyền Bắc Kinh đưa vào “danh sách thất tín”, Thái Hòa từng mời Thành Long và những người nổi tiếng khác làm đại sứ thương hiệu.

Truyền thông Đại lục đưa tin vào ngày 26/4, nhà kinh doanh bất động sản Hoàng Kỳ Sâm vào ngày 22 đã bị Tòa án nhân dân trung cấp thứ tư Bắc Kinh xếp vào danh sách đen những người thi hành không trung thực. Nguyên nhân là Công ty bất động sản Kim Trạch, một công ty con của Tập đoàn Thái Hòa không thể hoàn trả 120 triệu nhân dân tệ (NDT) cho công ty ủy thác, pháp nhân của Công ty bất động sản Kim Trạch là Hoàng Kỳ Sâm, chịu trách nhiệm trực tiếp cho doanh nghiệp.

Sau khi bị đưa vào “danh sách thất tín”, Hoàng Kỳ Sâm sẽ bị hạn chế các hành vi tiêu dùng cao, như mua bất động sản tư nhân, ở trong khách sạn sang trọng, bay bằng máy bay hoặc đường sắt cao tốc hay cho con đi học trường tư…

Ngày 26/4, Tập đoàn Thái Hòa tuyên bố, doanh nghiệp này đã đàm phán giải quyết với các chủ nợ, thông báo rằng hai bên đã đạt được một giải pháp sơ bộ, dự kiến sẽ sớm giải quyết những vấn đề liên quan.

Tập đoàn Thái Hòa của Hoàng Kỳ Sâm đứng thứ 10 trong ngành bất động sản nội địa của Trung Quốc. Hoàng Kỳ Sâm, 55 tuổi, đến từ Mân Thanh, Phúc Kiến, tốt nghiệp khoa Kiến trúc của Đại học Phúc Châu, sau đó trở thành nghiên cứu sinh về kinh tế, sơ yếu lý lịch không hề có chút nền tảng quyền lực nào.

Hoàng Kỳ Sâm thành lập Tập đoàn Thái Hòa tại Phúc Châu vào năm 1996, chuyển trụ sở từ Phúc Kiến sang Bắc Kinh vào năm 2002, sau đó ông đã mời Thành Long và các diễn viên khác làm đại sứ thương hiệu, tập đoàn đã được hoan nghênh trên toàn quốc.

Giới doanh nghiệp chỉ ra rằng, ngay sau khi chuyển đến Bắc Kinh, tập đoàn Thái Hòa của Hoàng Kỳ Sâm đã chi rất nhiều tiền cho việc thuê minh tinh làm đại sứ thương hiệu, nhưng nguồn tiền là một bí ẩn.

Kể từ năm 2019, Tập đoàn Thái Hòa bị nghi ngờ về các vấn đề như không chủ động công bố doanh số bán hàng, bán tháo bất động sản, số liệu rõ ràng là có vấn đề, do chuỗi vốn eo hẹp, công ty phải bán tài sản để đảm bảo hoạt động và hiện nằm trong danh sách thất tín.

Thành Long nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện ở Anh quốc năm 2015. (Ảnh qua BBC)
Thành Long nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện ở Anh quốc năm 2015. (Ảnh qua BBC)

Thành Long ủng hộ ai người đó gặp họa

Cư dân mạng đã thử kiểm tra lại và thấy rằng, Thành Long làm đại sứ thương hiệu của Tiểu Bá Vương, Tiểu Bá Vương đóng cửa; đại sứ thương hiệu của Ái Đa VCD, tổng giám đốc của Ái Đa VDC đi tù; đại sứ thương hiệu của Phần Hoàng cola, Phần Hoàng cola biến mất.

Thành Long làm đại sứ thương hiệu của Ô tô Khai Địch, chỉ bán được hơn 900 chiếc xe trên cả nước; đại sứ thương hiệu của Dầu gội đầu Bá Vương, thì dầu gội Bá Vương bị phát hiện là có chất gây ung thư.

Thành Long làm đại sứ thương hiệu cho Học viện đào tạo Ô tô Trường Sa, trường bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách; làm đại sứ cho Bánh sủi cảo Tư Niệm, sản phẩm bị phát hiện số lượng vi khuẩn vượt quá tiêu chuẩn, và nhanh chóng bị loại bỏ; làm đại sứ cho ô tô Mitsubishi, thì sản phẩm bị thu hồi; làm đại sứ chống ma túy, nhưng con trai lại bị bắt vì hít heroin. 

Giới kinh doanh Đại lục lan truyền, có một kiểu chết của doanh nghiệp được gọi là “Đại sứ thương hiệu Thành Long”.

Vào đêm giao thừa năm nay, khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng, các bệnh viện Vũ Hán đã quá tải, Thành Long đã hát “Hỏi đất nước tôi nơi nào giống đang nhiễm bệnh?” trong Gala Lễ hội mùa xuân của CCTV, khiến cư dân mạng cảm thán “Thật trớ trêu!”; “Chỉ có bị tâm thần mới hỏi người khác rằng tôi bị bệnh ở đâu?”. Sau đó không lâu, dịch viêm phổi Vũ Hán không những lây lan trong nước mà còn nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới.

Đầu tháng 4, Thành Long trở lại với tư cách là cái “loa phát thanh” của ĐCSTQ, lặp lại lời tuyên truyền của ĐCSTQ nói “Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn”. Video về lời phát biểu này ngay lập tức đã nhận phải sự chế giễu của cư dân mạng. Có người nói, Thành Long làm đại sứ cho viêm phổi ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán), ĐCSTQ xong đời! Còn có người nói: “Thành Long ủng hộ ai thì người đó chết!”; “Đúng là điềm xấu, đã phát biểu là mang họa!”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?