Thành Long bị người hâm mộ Nhật Bản tuyệt giao, còn hô to “Vĩnh biệt!”

13/06/20, 09:20 Trung Quốc

Trước đây, những bộ phim do ngôi sao Hồng Kông Thành Long đóng vai chính đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ, có thể nói là đã nổi tiếng ở Nhật Bản trong 30 năm. Nhưng lần này, phim của ông đã bị người hâm mộ Nhật Bản khinh bỉ vì ông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”.

Phim của Thành Long bị người hâm mộ Nhật Bản khinh bỉ vì ông ủng hộ “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”. (Ảnh qua Twitter)

Thành Long sinh ra ở Hồng Kông, tên ban đầu là “Trần Cảng Sinh”, bởi vì đóng vai chính trong một loạt phim như “Kế hoạch A”, “Câu chuyện cảnh sát”… mà ông đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, hơn nữa còn được tham gia vào những bộ phim Hollywood ở Hoa Kỳ. Ông đã giành được Giải Oscar Danh dự, có thể nói là người hâm mộ trải rộng trên toàn thế giới. 

Ngoài cộng đồng người Hoa, người hâm mộ Nhật Bản của Thành Long cũng là những người nhiệt tình nhất. Ở Nhật Bản, “Jackie Chan” được coi là một nhân vật anh hùng hành động điện ảnh nổi tiếng.

Ngôi sao võ thuật đóng vai anh hùng trên màn bạc này cũng đã gây quỹ cho sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989, nhưng sau khi Hồng Kông trở về Trung Quốc năm 1997, thái độ của Thành Long đã thay đổi 180 độ, trở thành một ngôi sao thân Trung Quốc. 

Trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào tháng 3/2004, khi đó Trần Thủy Biển được bầu lại thành công, Thành Long tuyên bố rằng ông sẽ không đến Đài Loan trong 4 năm tới, còn công kích Vụ nổ súng 319, là một trò đùa của quốc tế. 

Mãi đến khi Mã Anh Cửu được bầu làm tổng thống năm 2009, Thành Long mới lại đến thăm Đài Loan, nhưng đã gặp phải sự phản đối. Trong thời gian này, ông cũng mấy lần nói rằng Hồng Kông và Đài Loan đều trở nên “rất hỗn loạn” vì họ quá tự do, thế nên người Trung Quốc phải bị kiểm soát. Những lời này đã khiến người dân Hồng Kông và Đài Loan tức giận.

Về phía Nhật Bản, mặc dù ông luôn được người hâm mộ yêu mến, nhưng vào tháng 10/2012, khi ông đang quảng bá cho bộ phim thứ 100 “Zodiac”, ông đã từng được các phóng viên hỏi về quần đảo Senkaku, ông nói “Đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc, lãnh thổ phía bắc thuộc về Nhật Bản, Vladivostok thuộc về Trung Quốc”, điều này đã khiến cho người Nhật vô cùng bất mãn.

Năm 2013, Thành Long bắt đầu làm Ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, thái độ thân Trung của ông ngày càng bị chỉ trích. Ông từng nói rằng không có phim Hồng Kông, chỉ có phim Trung Quốc, gây ra làn sóng náo động, ngay cả Chu Đình – một sinh viên của phong trào sinh viên Hồng Kông, đã công kích rằng hành vi của ông ta quả là “liếm” Trung, ông ta không còn nổi tiếng trong giới trẻ nữa.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin Thành Long hỗ trợ phiên bản Hồng Kông của Đạo luật An ninh Quốc gia (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Lần này khi Trung Quốc thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” tại Đại hội Nhân dân toàn quốc, Thành Long đã đi đầu trong việc ký kết và ủng hộ nó, động thái này đã được truyền thông Nhật Bản đưa tin rộng rãi, cách làm của ông khiến người hâm mộ Nhật Bản khinh bỉ. 

Thậm chí ngay cả Cựu thượng nghị sĩ kiêm tay đô vật Atsushi Onita cũng đăng bài lên Twitter và chỉ trích: “Vì sao anh hùng của tôi lại ủng hộ Luật An ninh Quốc gia? Trước kia ông vẫn luôn là một người chính nghĩa, đứng về phía kẻ yếu và người dân, Jackie của tôi hiện đang ở đâu?”. Có không ít người hâm mộ Nhật Bản đã tuyệt giao với thần thượng, và hô to “vĩnh biệt”.

Một số người hâm mộ Nhật Bản biểu thị: “Mặc dù có bài báo nói rằng Thành Long ‘liếm’ Trung là để giữ công việc của mình, nhưng không ai có thể chấp nhận được. Tôi yêu nước Nhật, ông ta yêu Trung Quốc, sau này đường ai nấy đi”.

Cư dân mạng Oda nói, khi còn học tiểu học, anh đã bị cuốn hút bởi “Xà Hình Điêu Thủ” và “Kế hoạch A” do Thành Long thủ vai, lúc đó cảm thấy ông ta là một siêu sao thực thụ. Nhưng hôm nay, không thể không nói câu “Vĩnh biệt, Thành Long”.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng