Thanh Hóa: Phát hiện hơn 4.000 trường hợp trùng danh sách nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ 

18/05/20, 17:19 Việt Nam

Qua rà soát, kiểm tra việc chi trả gói 62.000 tỷ hỗ trợ dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp bị trùng lặp, không đúng đối tượng thụ hưởng chính sách.

Việc chi trả chính sách hỗ trợ do dịch Vũ Hán (Covid-19) ở huyện Thiệu Hóa đang tạm dừng để rà soát, kiểm tra. (Ảnh qua Zing)
Việc chi trả chính sách hỗ trợ do dịch Vũ Hán (Covid-19) ở huyện Thiệu Hóa đang tạm dừng để rà soát, kiểm tra. (Ảnh qua Zing)

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Hồng Quang, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thiệu Hóa cho biết, do quá trình triển khai chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ đã phát hiện nhiều địa phương có sai sót, nên huyện yêu cầu các địa phương rà soát lại.

Qua quá trình rà soát, đến thời điểm này, huyện Thiệu Hóa đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp trùng danh sách đối tượng được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

“Có 43.100 người được thụ hưởng tiền hỗ trợ theo danh sách đợt 1 được các xã gửi lên. Bao gồm đối tượng người có công với cách mạng, người hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, số người được thụ hưởng giảm 4.091 người”, ông Quang cho hay.

Một góc xã Thiệu Thành, nơi có nhiều đối tượng bị phát hiện trùng lặp trong nhận hỗ trợ. (Ảnh qua Zing)
Một góc xã Thiệu Thành, nơi có nhiều đối tượng bị phát hiện trùng lặp trong nhận hỗ trợ. (Ảnh qua Zing)

Theo ông Quang, việc người thụ hưởng giảm hơn 4.000 trường hợp là do trùng lặp. Cụ thể, cùng một người mà hưởng nhiều chế độ, không đúng đối tượng, có người chuyển đi nơi khác hoặc đã chết.

Ngoài ra, quá trình chi trả hỗ trợ dịch viêm phổi Vũ Hán tại thôn Thành Thường, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa cũng phát hiện 18 hộ nghèo bị sáp nhập vào các hộ nghèo khác.

“Nguyên nhân sáp nhập hộ nghèo lại với nhau là để giảm chỉ tiêu hộ nghèo ở các thôn (xuống dưới 2,5%), để các đơn vị đạt chỉ tiêu chuẩn nông thôn mới”, ông Quang nói và khẳng định huyện đang tiếp tục làm rõ và thực hiện việc tách, đưa hộ nghèo nào về hộ nghèo đó, khi nào xong sẽ triển khai việc chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ đầy đủ cho các hộ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới