TGĐ Công ty nước sạch Sông Đà: Thấy nước vẫn sạch nên không báo!

16/10/19, 16:54 Việt Nam

Liên quan đến vụ nước sạch cung cấp cho cư dân Hà Nội bị ô nhiễm vì kẻ gian đổ trộm dầu thải, TGĐ công ty nước sạch sông Đà nói rằng ông “chỉ là TGĐ làm thuê” và ở phương diện nào thì doanh nghiệp cũng là đơn vị bị hại nên mong người dân thông cảm. 

TGĐ Cty nước sạch Sông Đà Nguyễn Văn Tốn tại buổi giao ban báo chí chiều 15/10.
TGĐ Cty nước sạch Sông Đà Nguyễn Văn Tốn tại buổi giao ban báo chí chiều 15/10. (Ảnh qua infonet)

“Chỉ là Tổng giám đốc làm thuê”

Chiều 15/10, tại buổi họp giao ban báo chí do ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, TGĐ Cty nước sạch Sông Đà Nguyễn Văn Tốn cho biết, ông chỉ là TGĐ làm thuê” nên tới đây tổng công ty sẽ họp rút kinh nghiệm, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm.

Trả lời về việc đơn vị này đã không thông báo cho cơ quan chức năng khi sự cố xảy ra, ông Tốn cho biết doanh nghiệp của ông đã báo cáo vụ việc lên Công an và UBND tỉnh Hòa Bình vào ngày 10/10, đồng thời dẫn chứng bằng tờ văn bản mà công ty đã gửi.

Ngoài ra, ông cũng giải thích thêm rằng, đơn vị phải báo cáo lên UBND tỉnh Hòa Bình vì địa bàn đó (nơi đặt Nhà máy nước sông Đà) thuộc huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình).

Vết dầu tại con suối chảy ra hồ cấp nư.ớc cho nhà máy nước sạch sông Đà.
Vết dầu tại con suối chảy ra hồ cấp nước cho nhà máy nước sạch sông Đà. (Ảnh qua tienphong)

Theo ông Tốn chia sẻ thì vào 9h sáng ngày 9/10, đội vớt rong rêu của Nhà máy nước sông Đà đã phát hiện ở cửa kênh nhận nước vào khu xử lý của nhà máy xuất hiện váng dầu. Nguyên nhân là do có kẻ gian đổ trộm dầu thải tại khu vực đầu nguồn ở khe núi xã Phú Minh (Kỳ Sơn, Hòa Bình). 

Vì trời mưa nên chất thải dầu này đã chảy lan ra suối rồi chảy vào hồ Đầm Bài (là hồ chứa nước để cấp cho nhà máy nước sạch sông Đà) khiến các kênh dẫn nước của công ty bị ô nhiễm.

Huy động cả văn thư, kế toán ra hồ vớt dầu loang

Trước câu hỏi về việc sao không báo cáo vụ việc lên Sở và thông báo cho người dân sớm hơn, ông Tốn cho biết, ngay khi phát hiện vết dầu loang công ty đã gọi điện báo chính quyền địa phương và công an tỉnh Hòa Bình truy tìm, lập biên bản. Đồng thời huy động toàn bộ nhân viên nhà máy, ‘cả văn thư, kế toán’ ra hồ vớt dầu loang.

Ngày 14/10, kênh dẫn nước vào Nhà máy nước sạch sông Đà gần một km vẫn có dầu lẫn vào nước.
Ngày 14/10, kênh dẫn nước vào Nhà máy nước sạch sông Đà gần một km vẫn có dầu lẫn vào nước. (Ảnh qua nld)

“Tại sao công ty báo cáo ngày 10/10, vì tất cả công nhân viên tập trung vớt dầu, kể cả văn thư, kế toán cũng phải ra vớt dầu. Cái đó người dân chứng kiến”, ông Tốn giải thích lí do chậm báo cáo của đơn vị. 

Chia sẻ về lý do tại sao công ty không dừng cấp nước cho người dân/khách hàng khi xảy ra sự cố, ông Tốn cho biết: “Thực ra lúc bấy giờ với thâm tâm của tôi 80% là dừng cấp nước. Tại vì nghĩ có thể chất lượng nước có vấn đề” nhưng qua kết quả xét nghiệm vớichỉ tiêu A thì mùi vị nước vẫn bình thường, nên công ty vẫn cho tiếp tục sản xuất, xử lý (nước sạch và vẫn cung cấp cho người dân)”.

10 năm cung cấp nước sạch, luôn đặt sức khỏe người dân lên hàng đầu

Cuối buổi giao ban báo chí, ông Tốn mong được thông cảm, công ty không phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu. “Làm cái này trong 10 năm phục vụ người dân Thủ đô, đặt sức khỏe người dân, chất lượng nước lên trên hết chứ không phải vì cái gì. Qua đây thì cũng rút kinh nghiệm những phản ánh của khách hàng“, ông Tốn nói và gửi lời “xin lỗi” đến người dân.

Ông Nguyễn Văn Tốn bày tỏ bản thân chỉ là Tổng giám đốc làm thuê. (Ảnh qua thanhnien)
Ông Nguyễn Văn Tốn bày tỏ bản thân chỉ là Tổng giám đốc làm thuê. (Ảnh qua thanhnien)

“Công ty cũng coi như là có một lỗi vì khách hàng như các cụ nói là thượng đế, khách hàng yêu cầu… Với công ty nước sạch Hà Đông… anh em thường xuyên liên lạc với nhau, có cái gì chia sẻ nhau hết. Đương nhiên với người dân cũng phải thông cảm là trực tiếp… đương nhiên, vâng! Xin lỗi. Công ty đã nhận lỗi về vấn đề nhiều khi khách hàng cần mà mình không đến kịp thời”, ông Tốn nói.

Tuy nhiên, trước câu hỏi báo chí đặt ra về chất thải dầu loang có công nghệ xử lý được không, ông Tốn đáp: “Có hớt váng được nhưng không dám chắc có xử lý được không?”

Ngoài ra, ông Tốn còn mong người dân có thể thông cảm cho công ty vì đứng trên phương diện nào doanh nghiệp cũng là nạn nhân của kẻ đổ trộm dầu thải. “Công ty cũng có lỗi nhưng người dân cũng phải thông cảm. Theo quy định, đương nhiên công ty sẽ họp rút kinh nghiệm, nếu mà sai đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm”, ông Tốn nói.

Trước đó, một con thuyền chở dầu phế thải đã đổ trộm 2,5 tấn dầu ra khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình) vào tối 8/10. Do trời mưa nên chất thải dầu này đã chảy lan ra suối rồi chảy vào hồ Đầm Bài (là hồ chứa nước để cấp cho nhà máy nước sạch sông Đà) khiến các kênh dẫn nước của công ty bị ô nhiễm.

Đến sáng 9/10, cán bộ công ty nước sạch sông Đà đã phát hiện vụ việc và báo cáo lên chính quyền tỉnh Hòa Bình, đồng thời huy động nhân lực vớt dầu loang trên các kênh nước.

Dù phát hiện có dầu loang ở đầu nguồn nước nguyên liệu, nhưng Viwasupco vẫn cấp nước sinh hoạt không đảm bảo cho người dân.
Dù phát hiện có dầu loang ở đầu nguồn nước nguyên liệu, nhưng Viwasupco vẫn cấp nước sinh hoạt không đảm bảo cho người dân. (Ảnh qua thanhnien)

Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn cung cấp nước cho người dân Hà Nội và không hề có thông báo gửi chính quyền TP này cũng như những người dân đang sử dụng nguồn nước do nhà máy này cung cấp.

Người dân Hà Nội sau khi phát hiện nước có mùi hóa chất nồng nặc, người già và trẻ em đều bị buồn nôn, tiêu chảy và các bệnh ngoài da… nghi do dùng nước của công ty nước sạch sông Đà cung cấp thì trở nên vô cùng hoang mang.

Sau khi UBND TP. Hà Nội lấy mẫu nước trên đi kiểm tra đã thông tin rằng nước không đảm bảo chất lượng và khuyến cáo người dân không nên ăn, uống.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?