Tây Ban Nha bắt lập trình viên Nga nghi can thiệp bầu cử Mỹ

11/04/17, 06:40 Thế giới

Theo yêu cầu từ Washington, cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt một chuyên gia máy tính người Nga với cáo buộc tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mỹ.

Tây Ban Nha bắt một chuyên gia máy tính người Nga nghi liên quan đến tấn công mạng bầu cử tổng thống Mỹ. (Ảnh minh họa: Wikimedia Commons)

Hôm 7/4, lập trình viên Pyotr Levashov mang quốc tịch Nga bị bắt tại sân bay Barcelona theo “đơn kiến nghị quốc tế” và đã được đưa về Madrid. Levashov “bị nghi tham gia tấn công mạng chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mỹ“, tờ AFP dẫn một nguồn tin pháp lý hôm 10/4 cho biết.

Kể từ ngày Levashov bị bắt, Washington có 40 ngày để đệ trình hồ sơ pháp lý xin dẫn độ cho nhà chức trách Tây Ban Nha. Mỹ đã gửi đề nghị xin dẫn độ Levashov, và nó dự kiến được Tòa án hình sự quốc gia Tây Ban Nha xem xét.

Cộng đồng tình báo Mỹ hồi tháng 1 công khai cáo buộc Nga tấn công mạng vào chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016 nhằm giúp ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump chiếm ưu thế. Trump, thắng cử tháng 11/2016, phủ nhận cáo buộc thông đồng với Nga. Moscow cũng bác bỏ cáo buộc của Washington.

Sau đó, những vụ bắt giữ tương tự thường xuyên diễn ra khi chính quyền Mỹ tìm cách tiếp cận hacker Nga ở nước ngoài. Tuy nhiên, vụ việc lần này được chú ý đặc biệt bởi vợ của đối tượng tình nghi Levashov, Maria Levashova chia sẻ anh ta có liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ.

Khi nói chuyện qua điện thoại với Levashov ở trại giam, anh này khẳng định bị cảnh sát cáo buộc tạo ra một loại virus máy tính “có liên quan tới chiến thắng của ông Trump“. Chi tiết cụ thể của cáo buộc trên chưa được làm rõ.

Đại sứ quán Mỹ tại Tây Ban Nha hiện chưa đưa ra bình luận nào trong khi Đại sứ quán Nga xác nhận công dân nước mình bị bắt giữ.

Hồi tháng 1, Tây Ban Nha cũng bắt một chuyên gia máy tính người Nga bị Mỹ truy nã tên Stanislav Lisov tại sân bay El Prat, Barcelona. Ông ngồi tù từ ngày 13/1 sau khi được một thẩm phán tòa án quốc gia tại Madrid thẩm vấn từ xa.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới