Tập Cận Bình tới Vũ Hán nhưng lại “gọi video thăm hỏi” Hỏa Thần Sơn khiến dư luận suy đoán

11/03/20, 08:29 Trung Quốc
Tập Cận Bình đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đã "gọi video thăm hỏi" với nhân viên y tế và bệnh nhân, khiến dư luận suy đoán.
Tập Cận Bình đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đã "gọi video thăm hỏi" với nhân viên y tế và bệnh nhân, khiến dư luận suy đoán. (Ảnh: China Daily)

Tập Cận Bình đã đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào sáng ngày 10/3 để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh. Có tin tức nói rằng, lúc ông Tập đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đã “gọi video thăm hỏi” với nhân viên y tế và bệnh nhân, khiến dư luận suy đoán. 

Tập Cận Bình đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đã "gọi video thăm hỏi" với nhân viên y tế và bệnh nhân, khiến dư luận suy đoán.
Tập Cận Bình đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đã “gọi video thăm hỏi” với nhân viên y tế và bệnh nhân, khiến dư luận suy đoán. (Ảnh: China Daily)

Từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối tháng 12/2019, ông Tập Cận Bình vẫn chưa từng đến trung tâm của dịch bệnh là thành phố Vũ Hán, chỉ có 2 cuộc khảo sát tại Bắc Kinh vào ngày 10/1 và ngày 2/2 lần lượt tại khu dân cư và cơ quan nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu về phòng ngừa dịch, còn các hành trình công khai khác liên quan đến công tác phòng ngừa dịch điều không thuộc tuyến đầu.

Trước đây ngoại giới cho rằng, ông Tập Cận Bình không đến Vũ Hán là xuất phát từ cân nhắc đến an toàn. Ngoài sợ bị lây nhiễm virus, ông còn lo lắng đến an toàn của bản thân, rất nhiều quan dân Vũ Hán bất mãn với ông. Mãi đến ngày 10/3, ông Tập Cận Bình lần đầu tiên mới có chuyến bay đến Vũ Hán, trực tiếp đến khảo sát tình hình phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại nơi này.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ngay khi xuống máy bay, ông Tập đã tới khảo sát tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Đây là một trong hai bệnh viện dã chiến được xây thần tốc trong khoảng 10 ngày để chữa trị bệnh nhân COVID-19 hồi cuối tháng 1, đầu tháng 2.

Tuy nhiên, một loạt các báo cáo chính thức cho thấy, tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Tập Cận Bình chào hỏi một số nhân viên y tế và một bệnh nhân thông qua một màn hình lớn treo ở trước mặt.

Cư dân mạng bình luận sôi nổi:

“Nếu gọi video thăm hỏi thì cần gì phải bay đến Vũ Hán? Có thể ở Trung Nam Hải thăm hỏi mà. Lãng phí tiền của người nộp thuế!”.

“Tập Cận Bình không đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn để thăm hỏi nhân viên y tế và bệnh nhân viêm phổi COVID-19, mà là đến Viện điều dưỡng công chức Vũ Hán để thăm hỏi từ xa qua video. Ông chụp ảnh trước Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, có lẽ là không dám vào”.

Cũng có cư dân mạng biện minh cho ông Tập: “Gọi video thăm hỏi thì có gì sai sao? Dù sao cũng là bệnh truyền nhiễm, người bình thường sẽ không đủ hiểu biết để thực hiện các biện pháp cách ly để tiếp xúc với bệnh nhân…”

Ông Tập Cận Bình nói chuyện y bác sĩ tại Vũ Hán ngày 10-3
Ông Tập Cận Bình nói chuyện y bác sĩ tại Vũ Hán ngày 10/3. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính quyền Vũ Hán đã tạo ra “Bệnh viện Hỏa Thần Sơn” trong vòng 10 ngày, đưa vào sử dụng vào ngày 3/2, sau đó có tới 1.400 quân nhân trên 8 máy bay vận tải quân dụng, được vận chuyển đến Vũ Hán để tiếp quản Bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Tình hình nội bộ của bệnh viện đã trở thành “bí mật quân sự”.

Bệnh viện này được mô phỏng theo Tiểu Thang Sơn tại Bắc Kinh năm đó, có 1.000 chiếc “giường bệnh”. Đoạn video trên Weibo cho thấy, trên cửa phòng bệnh không có tay nắm cửa, không thể mở cửa từ trong phòng, chỉ có các thành viên gia đình đưa cơm qua cửa sổ. Ngoại giới cho rằng đây chỉ là một trại tập trung, ngục giam bằng sắt.

Có bác sĩ Bắc Kinh tiết lộ, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn là “cái hố chết người” vào được nhưng không ra được, để bệnh nhân phát sốt biến mất ngay tại chỗ.

Cũng có nghi ngờ rằng nhân viên nội bộ của bệnh viện đã tiết lộ trên một trang web ẩn danh ở Hoa Kỳ vào đầu tháng 2, nói rằng ước tính khoảng 200-400 người chết hàng ngày tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, với tỷ lệ tử vong là 99%. Phòng bệnh vừa được dọn sạch đã rất nhanh chóng được lấp đầy bởi bệnh nhân viêm phổi.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới