Tập Cận Bình mưu lược thay đổi nhân sự, học trò của Vương Hộ Ninh được trọng dụng

12/07/17, 09:32 Trung Quốc

Gần đây, Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố thành lập Uỷ ban tài liệu giảng dạy Quốc gia, trong đó Lâm Thượng Lập đảm nhiệm chức vụ Bí thư Phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương, đây chính là tín hiệu cho thấy ông này đang được trọng dụng.

Vương Hộ Ninh (giữa) hiện đang là cánh tay đắc lực của ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Chuansong)
Vương Hộ Ninh (giữa) hiện đang là cánh tay đắc lực của ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Chuansong)

Ngày 06/07, văn phòng Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát hành “thông báo về việc thành lập Ủy ban tài liệu giảng dạy quốc gia”, trong đó có công bố nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Phục Đán, ông Lâm Thượng Lập đã nhậm chức Bí thư Phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương. Lâm Thượng Lập chính là họ trò của ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thường ủy Bộ Chính trị, ông Vương Hộ Ninh, nên rất có thể là ông Lâm đã được ông Vương nâng đỡ.

Theo thông tin công khai, ông Lâm Thượng Lập đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phục Đán vào tháng 04/2011, đến tháng 03/2013 trở thành giáo sư của trường đại học này.

Ngày 24/05/2016, ông Lâm Thượng Lập bị miễn chức vụ Thường ủy, Uỷ viên Phòng Công tác Chính trị Đại học Phục Đán. Nhưng thời điểm đó không công khai lý do miễn chức, nên không rõ ông Lâm bị miễn chức vì vi phạm kỷ luật, hay là do sắp được chuyển chức vụ.

Chức năng chủ yếu của Phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương là phụ trách phân tích tình huống quốc gia, chế định chính sách, khởi thảo các văn bản tài liệu, các bản dự thảo, lý luận, báo cáo chính yếu của Trung ương ĐCSTQ, đồng thời cũng đảm nhận việc cố vấn sách lược cho Trung Nam Hải. Chủ nhiệm phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương chính là Ủy viên Bộ chính trị, ông Vương Hộ Ninh.

Phóng viên Epoch Times phát hiện, vào những năm 80, trong khoảng thời gian ông Lâm Thượng Lập đang là nghiên cứu sinh, tiến sĩ tại Khoa Chính trị Quốc tế của trường Đại học Phục Đán, thì ông Vương Hộ Ninh cũng phụ trách giảng dạy tại khoa Chính trị Quốc tế Đại học Phục Đán.

Khoảng giời gian này học vị của ông Vương là Phó Giáo sư, Giáo sư, đồng thời còn đảm nhiệm các chức vụ Chủ nhiệm Khoa Chính trị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Luật học của trường.

Ôông Lâm Thượng Lập đã nhậm chức Bí thư phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương. (Ảnh: Shobserver)
Ông Lâm Thượng Lập đã nhậm chức Bí thư phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương. (Ảnh: Shobserver)

Sau khi tốt nghiệp, ông Lâm Thượng Lập đã từng đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Chính trị, Chủ nhiệm Khoa Chính trị, Phó Viện trưởng Viện quan hệ Quốc tế và sự vụ công cộng của trường Đại học Phục Đán.

Giữa ông Vương Hộ Ninh và ông Lâm Thượng Lập chẳng những là quan hệ thầy trò, mà còn đều từng phụ trách giảng dạy, nghiên cứu lý luận tại Khoa Chính trị Đại học Phục Đán. Lần này ông Lâm tiến nhập vào Phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương, đảm nhiệm chức vụ quan trọng, rất có khả năng là nhận được sự đề bạt của ông Vương Hộ Ninh.

Ông Tập Cận Bình rất coi trọng ông Vương Hộ Ninh, những năm gần đây mỗi lần ông Tập đi nước ngoài đều có ông Vương đi cùng. Trong những hình ảnh công khai, có thể thường xuyên thấy ông Lật Chiến Thư, hiện là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương và ông Vương Hộ Ninh ở hai bên ông Tập, họ đều là những phụ tá đắc lực của ông Tập.

Những năm gần đây, ông Vương Hộ Ninh chủ yếu là hỗ trợ ông Tập chuẩn bị bố trí những công tác chính trị sau Đại hội 19. Rất nhiều quan điểm chính trị của ông Vương Hộ Ninh đều đóng vai trò trải đường cho những chính sách mới của ông Tập.

Hiện tại ông Vương Hộ Ninh đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí Thường ủy Bộ chính trị ĐCSTQ, nếu ông Vương trở thành Thường ủy, thì rất có khả năng sẽ đảm nhận quản lý công tác hình thái ý thức và tuyên truyền.

Việc ông Lâm Thượng Lập được điều nhiệm vào chức vụ quan trọng trong Phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương, có khả năng là vì tương lai ông Vương Hộ Ninh sẽ thôi chức vụ Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương, để đảm nhận trọng trách mới.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời