Tập Cận Bình muốn “đánh dấu” từng người dân trên thế giới, kiểm soát như “Trại súc vật”

26/11/20, 14:34 Trung Quốc

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và đang tái bùng phát trở lại. Gần đây, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng, bước đi tiếp theo sẽ là triển khai một hệ thống mã QR toàn cầu, nhằm đánh dấu và theo dõi toàn bộ người dân, giúp chính quyền của ông có thể hạn chế sự đi lại của một cá nhân nếu người đó bị tình nghi “nhiễm bệnh”

Tập Cận bình ôm mộng thống trị, độc quyền kiểm soát thế giới
Tập Cận bình ôm mộng thống trị, độc quyền kiểm soát thế giới. (Ảnh tổng hợp)

Thế giới đang hỗn loạn, nhưng cái tên Tập Cận Bình và bạn thân của ông ta là Joe Biden chưa bao giờ lắng xuống. Ông Tập có lẽ đang vô cùng vui mừng trước việc đại dịch COVID-19 phát tán từ đất nước ông, đã đạt được thành công trong việc khiến cả thế giới phải phong tỏa, gây trì trệ nền kinh tế toàn cầu. 

Trong phiên họp diễn đàn quốc tế G20 gần đây, với tư cách là những nhà lãnh đạo thế giới theo chủ nghĩa toàn cầu, ông Tập đã công khai kêu gọi một “cơ chế toàn cầu”, để xác minh “tình trạng sức khỏe” của tất cả người dân trên thế giới. 

Theo như kế hoạch của vị chủ tịch nước Trung Quốc, để được đi du lịch, người dân sẽ phải được chính phủ “cho phép” di chuyển, giống như kiểu những con gia súc phải được khoét một con dấu ở tai trước khi chuyển từ chuồng sang đồng cỏ.

Bằng cách áp dụng “mã QR hợp pháp toàn cầu”, ông Tập cho rằng các nhà độc tài toàn cầu như ông sẽ có thể dễ dàng thu được “kết quả xét nghiệm axit nucleic” đối với người dân trong thời gian ngắn. Các hệ thống tự động có thể được vận hành bởi AI, sau đó sẽ cho ra kết quả “đạt” hoặc “không đạt”, tùy thuộc vào tình trạng “nhiễm bệnh” của người dân. 

Tập Cận Bình phát biểu trong phiên họp: “Chúng ta cần phải đẩy mạnh việc hợp nhất giữa các chính sách và tiêu chuẩn, thiết lập một “hệ thống truy vết nhanh chóng”, giúp kiểm soát một dòng người theo trật tự. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều quốc gia tham gia vào kế hoạch”.

Giống như những mã vạch hiện có trên các mặt hàng thực phẩm ở cửa hàng tạp hóa, mã vạch con người của ông Tập sẽ được cấp cho tất cả người dân, trước tiên sẽ là cho các thiết bị di động của họ, rồi sau đó sẽ thiết lập trực tiếp vào da của họ, rất có thể là ở vùng tay phải hoặc vùng trán. Các thiết bị quét sẽ đọc ra các mã vạch này và xử lý, theo dõi người dân thông qua hệ thống. 

Trên thực tế, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra hệ thống này từ tháng 2/2020. Người dân Trung Quốc hiện đã được cấp những mã số sức khỏe theo tiêu chuẩn ba bậc, giống kiểu đèn giao thông nhằm xác định xem họ có được phép đi lại hay không. Nếu mã vạch màu xanh lá cây có nghĩa là họ được “tự do” đi lại. Trong khi đó, màu da cam hoặc màu đỏ đồng nghĩa họ phải tiến hành cách ly với thời gian lên đến 2 tuần. 

Những người theo chủ nghĩa tự do lo ngại sẽ bị ‘gắn mác’ như gia súc 

Một phần trong công tác giúp Trung Quốc xác định xem, ai có thể đi lại tự do và ai phải cách ly tại nhà, phụ thuộc phần lớn vào hệ thống điểm tín dụng xã hội của chính quyền nhà nước. 

Ví như, những cá nhân nào có thái độ chống đối chính phủ quá nhiều lần sẽ phải nhận điểm số tín dụng thấp, khiến họ không được phép đi lại. Trong khi đó, những cá nhân “nịnh nọt, biết nghe lời” sẽ được chấm điểm số ở mức cao hơn.

Nói cách khác, hệ thống quản trị của Trung Quốc chẳng khác gì mô hình được đề cập trong các bộ phim như 1984 Trại súc vật. Ông Tập đang kỳ vọng sẽ đem được hệ thống kiểm soát như thế này sang Hoa Kỳ, và mọi quốc gia khác trên thế giới. 

Những người có khuynh hướng cánh tả có thể sẽ cảm thấy thích thú với một khái niệm như vậy, bởi họ vốn đã cảm thấy hài lòng trước những biện pháp hạn chế vi hiến như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang bắt buộc. Chắc chắn rằng, họ sẽ ngóng đợi để được xếp hàng và nhận mã vạch của mình ngay khi chúng được ra mắt. 

Kenneth Roth – Giám đốc điều hành của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã cảnh báo rằng, kế hoạch của ông Tập “có thể dễ dàng biến thành một ‘phần mềm mã độc’, để bành trướng quy mô theo dõi và kiểm soát chính trị”.

Roth chia sẻ trên Twitter: “Hãy cẩn thận với đề xuất của chính phủ Trung Quốc về một hệ thống mã QR toàn cầu”. 

Ông chỉ ra rằng, kế hoạch này kỳ lạ “giống với những mối nguy liên quan đến hệ thống điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc”.

Hiện có một điều đang ngày càng được chứng minh theo thời gian rằng: Rõ ràng đại dịch COVID-19 chẳng khác gì một nỗ lực ‘cờ giả’ của chủ nghĩa toàn cầu, nhằm tái khởi động lại thế giới. 

Tác giả: Ethan Huff

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Việt Anh

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?