Tập Cận Bình cảnh cáo đối thủ trước Hội nghị Trung ương 4: “Phòng ngừa họa từ bên trong”

04/10/19, 10:44 Thế giới
Duyệt binh ngày 1/10 ở quảng trường Thiên An Môn, Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, cả 3 người đều biểu hiện rất gượng gạo, được cho là đều có nỗi lo riêng.
Duyệt binh ngày 1/10 ở quảng trường Thiên An Môn, Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, cả 3 người đều biểu hiện rất gượng gạo, được cho là đều có nỗi lo riêng. (Ảnh: NTDTV)

Hội nghị Trung ương 4 khóa 19 đã ‘kéo dài’ 1 năm sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây, được cho là “Cuộc chiến bảo vệ quyền lực” của Tập Cận Bình. Ngày 1/10 vừa qua, truyền thông ĐCSTQ lại đưa ra những lời phát biểu trước đây của Tập Cận Bình, nói rằng “Phòng ngừa họa từ bên trong”, ý muốn ám chỉ “kẻ thù ngay ở trong đảng”.

Lễ duyệt binh mừng ngày quốc khánh 1/10 ở quảng trường Thiên An Môn vừa xong, tạp chí đảng “Cầu Thị” ngay hôm sau đã đăng bài “Những lời quan trọng của Tập Cận Bình”, cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng đang tồn tại ở bên trong đảng. Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI cho rằng đây là do các lãnh đạo ĐCSTQ đã cảm thấy nguy hiểm tứ bề.

Duyệt binh ngày 1/10 ở quảng trường Thiên An Môn, Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, cả 3 người đều biểu hiện rất gượng gạo, được cho là đều có nỗi lo riêng.
Duyệt binh ngày 1/10 ở quảng trường Thiên An Môn, Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, cả 3 người đều biểu hiện rất gượng gạo, được cho là đều có nỗi lo riêng. (Ảnh: NTDTV)

Tạp chí “Cầu Thị” lần này lại đăng bài phát biểu của Tập Cận Bình ở Hội nghị học tập cán bộ cao tầng tân tiến vào ngày 5/1/2018, giọng điệu của Tập so với bài phát biểu vào ngày 3/9 tại trường đảng là khá giống nhau, khi đó Tập đã liên tục lặp lại từ “đấu tranh” đến 58 lần.

Tập đã nói trong bài phát biểu: “Nếu muốn tiến hành cuộc cách mạng tự thân, phải dám hướng lưỡi đao vào mình, có can đảm cạo xương trị thương, phải như tráng sĩ chặt tay, phòng ngừa họa từ trong nhà”. Tập đang ví von về mối họa loạn ở trong nội bộ đảng.

Tập còn nói, có một nguyên nhân chung cực kỳ trọng yếu làm cho các triều đại sụp đổ, đó là tập đoàn thống trị tham ô hưởng lạc, hoang dâm vô độ, ngu xuẩn vô đạo, quan lại hủ bại, ăn hối lộ, tự mình không giải quyết được vấn đề của chính mình, khiến cho dân chúng lầm than, họa loạn phát sinh, cuối cùng gây nên thay đổi triều đại. Ông Tập sau đó nói: “Có thể đánh bại chúng ta chỉ có chính chúng ta mà thôi”.

Cuối cùng, Tập còn tuyên bố, nguyên nhân sụp đổ phổ biến của các nước lớn trên thế giới chính là “quyền uy của trung ương bị đánh mất”. Bởi vậy cán bộ lãnh đạo của ĐCSTQ phải giữ vững “4 ý thức” (ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức gương mẫu), “Tự giác làm người minh bạch, trung thực đối với chính trị, tuyệt đối không làm kẻ hai phe, làm người hai mặt”.

Hội nghị Trung ương 4 có thể là "cuộc chiến bảo vệ quyền lực" của Tập Cận Bình.
Hội nghị Trung ương 4 có thể là “cuộc chiến bảo vệ quyền lực” của Tập Cận Bình. (Ảnh: Twitter)

Điều đáng lưu ý chính là, Bộ Chính trị ĐCSTQ vào tháng 8 đã tuyên bố, Hội nghị Trung ương 4 sẽ được tiến hành vào tháng 10, tập trung thảo luận về cái gọi là “đảng kiến”. Giới quan sát cho rằng, Tập Cận Bình mặc dù có thể tránh thảo luận kinh tế liên quan đến cuộc chiến thương mại, nhưng với chủ đề “đảng kiến’ thì cũng khó mà không nói đến tình thế ở Hồng Kông, Hội nghị Trung ương 4 có thể sẽ phải đối diện với áp lực từ trong nội bộ đảng.

Nhà bình luận chính trị Trần Phá Không cho rằng, Tập Cận Bình trước đó từng nói 58 lần từ “đấu tranh” có thể là nhắm vào nội bộ đảng, Hội nghị Trung ương 4 có thể là “cuộc chiến bảo vệ quyền lực” của Tập Cận Bình. Tập nếu như bị thua cuộc, “lộ tuyến” của ĐCSTQ sẽ có cải biến lớn, Tập nếu như giành chiến thắng, thì có thể sẽ lại tiến hành chỉnh đốn nội bộ đảng thêm một lần nữa.

Chính quyền ĐCSTQ đang phải đối mặt với loạn trong giặc ngoài. Trước ngày 1/10, Tập Cận Bình đã đi thăm nơi ở cũ của Mao Trạch Đông ở Hương Sơn, cũng đi bái tế di thể của Mao, lễ duyệt binh ngày 1/10 cũng chiếu hình ảnh của Mao và các nguyên lão của ĐCSTQ trên phố Trường An, đây được cho là Tập đang muốn khôi phục lại con đường mà Mao đã đi.

Cùng lúc đó, ĐCSTQ cũng không ngừng gia tăng quản lý xã hội một cách cực đoan, tìm cách cướp đoạt tài sản của các doanh nghiệp tư nhân hòng vượt qua cuộc khủng hoảng cầm quyền này. Nhưng giới quan sát cho rằng, cái ‘lộ tuyến’ cực tả này sẽ làm cho ĐCSTQ càng nhanh bị diệt vong hơn mà thôi.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng