Tạo tác Coso – Chiếc bugi 500.000 năm tuổi chìm vào quên lãng

27/03/15, 10:04 Bí ẩn

‘Đồ tạo tác Coso’ được tìm thấy vào ngày 13/1/1961 bởi Wallace Lane, Virginia Maxey và Mike Mikesell, những người đang tìm kiếm khoáng sản để bán trong cửa hàng của mình tại Olancha, California. Đây được cho là một chiếc bugi cổ nhất được tìm thấy

Tạo tác Cuso được cưa đôi

Khi đó, họ đang ở về phía đông bắc Olancha cách khoảng 9km, gần đỉnh núi cao 1.300m. Ngày hôm sau, trong khi cắt một tinh hốc, một loại đá trầm tích có khoang rỗng bên trong chứa tinh thể thạch anh hoặc chalcedony), Mikesell đã làm hỏng một lưỡi cưa gần như mới.

Nguyên nhân đã sớm được tìm ra: thay vì khoang bên trong là thạch anh, thì nhóm người nhìn thấy một vật tròn trắng giống như sứ. Ở trung tâm khối tròn này là khối tròn đường kính khoảng 2mm, được cho là kim loại có từ tính. Xung quanh lớp sứ là một lớp đồng bị ăn mòn, và bên ngoài là lớp khoáng vật có tiết diện hình lục giác. Bề mặt ngoài của mẫu vật là lớp vỏ hóa thạch, cùng với hai vật thể kim loại không từ tính có vẻ giống với một cây đinh và vòng đệm.

Một tinh hốc mã não thông thường đã được cưa đôi và đánh bóng.

Một nhà địa chất nói với những người tìm thấy rằng, vật thể này được hình thành cách đây ít nhất 500.000 năm, nhưng kết quả phân tích không chính thức này chưa bao giờ được công bố. Sau đó, một nhà địa chất học theo thuyết Sáng thế là Ron Calais (một nhà nghiên cứu làm việc cho lái buôn bí ẩn Brad Steiger) đã kiểm tra và chụp X-quang vật này. Hình chụp X-quang cho thấy nhiều điều thú vị ẩn giấu bên trong ‘tinh hốc’, bao gồm một chuỗi xoắn kim loại nhỏ tại một đầu và một vỏ bọc kim loại, có thể là đồng, bao quanh phần trụ sứ trong nửa kia của khối đá.

Hình chụp X-quang một nửa của ‘tạo tác Coso’

Thật không may, không ai biết vị trí chính xác khi nhóm người tìm thấy tạo tác này. Wallace Lane, người chủ sở hữu cuối cùng của tạo vật có thể đã qua đời. Do đó, người ta không thể hoàn tất những bước kiểm tra và đánh giá đối với tạo tác có niên đại khá cổ xưa này.

Những người phát hiện ra dường như đã phải đấu tranh tư tưởng khá mạnh mẽ. Theo cô Maxey, nó có thể là “một thứ nằm dưới bùn, sau nó bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và làm cứng… Hay một công cụ cổ nào đó của nền văn minh huyền thoại như Mu hoặc Atlantis“.

Sau đó, nhóm người cố bán nó với giá 25.000 USD mặc dù họ tin rằng đây là vật thể không bình thường và có nhiều nét nổi bật, họ giới hạn chặt chẽ việc tiếp cận hiện vật.

Paul Wilis, biên tập viên của Tạp chí INFO, cho rằng nó có thể là một bugi, nhưng một số tính năng như chuỗi xoắn kim loại, đã làm những người ủng hộ giả thuyết này bối rối, và khiến người khác suy đoán rằng đây có thể là một loại thiết bị thông tin liên lạc.

Một số người tin vào thuyết Sáng thế và những người khác cho rằng, ‘tạo tác Coso’ là bằng chứng cho thấy công nghệ tiên tiến của các nền văn minh cổ xưa.

Kết luận…

Trước hết, tạo tác Coso không phải là một tinh hốc. Tinh hốc có đặc điểm nhận dạng rất chính xác, một vỏ mỏng bên ngoài đặc là Silic điôxít chalcedonic, và một lớp tinh thể thạch anh ở bên trong, trong khi ‘tạo tác Coso’ không có các đặc điểm này.

Một trong những người tìm thấy mô tả nó được bao bọc bởi đất sét cứng cộng với đá, một cây đinh và một vòng đệm, có độ cứng 3 trên thang Mohs, mềm hơn so với tinh hốc.

Thứ hai, phần bên trong của cấu trúc này giống với một chiếc bugi là đầu mối quan trọng. Từ bằng chứng về động cơ đốt trong từ quá khứ, nghiên cứu của Pierre Stromberg và Paul Heinrich, người theo chủ nghĩa hoài nghi ở tây bắc Thái Bình Dương, đã xác định rằng nó là một bugi được Champion sản xuất năm 1920. Kết luận này không quan tâm đến lớp vỏ hóa thạch có niên đại được dự đoán là 500.000 năm.

Cho đến nay, tạo tác Cosco vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.

Thanh Phong – Dịch từ badarchaeology

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?