Tăng lương cơ sở hơn 7%, mức cao nhất là 16 triệu đồng/tháng

08/01/20, 17:32 Việt Nam

Theo dự thảo Nghị định trình Chính phủ của Bộ Nội vụ quy định về việc tăng mức lương cơ sở lên 7.38% (1,6 triệu đồng/tháng) từ 1/7 tới thì mức lương của cán bộ, công chức cao nhất sẽ là 16 triệu đồng và thấp nhất là 2,16 triệu/tháng.

Tăng lương cơ sở hơn 7%, mức cao nhất là 16 triệu đồng/tháng.
Tăng lương cơ sở hơn 7%, mức cao nhất là 16 triệu đồng/tháng. (Ảnh qua vtv)

Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng đang gây khó khăn cho đời sống của cán bộ, viên chức bởi mức lương này mới chỉ đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 và đạt 40,16% so với năm 2020. 

Tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/ tháng

Do đó, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 86 để điều chỉnh mức lương cơ sở, cho phép thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng thêm 110.000 đồng, tương đương 7,38%).

Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020.

Như vậy, trong năm 2020, lương, phụ cấp, mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, các khoản trích và các chế độ khác được hưởng theo mức lương cơ sở sẽ được tính theo 02 giai đoạn:

  • Từ nay đến 30/6/2020: Áp dụng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.
  • Từ 01/7/2020 trở đi: Áp dụng mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng.

9 đối tượng dự kiến được phụ cấp, tăng lương cơ sở

Cũng theo dự thảo này, việc tăng lương cơ sở sẽ áp dụng đối với 09 đối tượng gồm:

  • Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện;
  • Cán bộ, công chức cấp xã;
  • Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xếp lương;
Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định điều chỉnh tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức. (Ảnh qua tuoitre)
Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định điều chỉnh tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức. (Ảnh qua tuoitre)
  • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, người đi nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
  • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
  • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương cao nhất của cán bộ, công chức sẽ là 16 triệu đồng/tháng

Theo Bộ Nội vụ, với mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng, dự kiến từ 1/7 tới đây, lương của cán bộ, công chức cao nhất là 16 triệu đồng, thấp nhất 2,16 triệu/tháng.

Riêng đối với cán bộ, công chức trình độ đại học mới đi làm sẽ hưởng lương bậc 1, với hệ số 2,34 sẽ được tăng từ 3.486.600 đồng lên 3.744.000 đồng một tháng, tăng thêm được 257.400 đồng.

Kinh phí để thực hiện tăng lương với các cơ quan trung ương lấy từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên và 70% tăng thu từ ngân sách địa phương so với dự toán…

Được biết, đây là mức tăng lương cơ sở cao nhất trong 8 năm qua. Các năm trước mức tăng lương cơ sở chỉ từ 90.000-100.000 đồng/tháng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng