Tại sao người Trung Quốc xin tị nạn ở Mỹ nhiều hơn những nước khác?

06/07/18, 15:10 Trung Quốc

Với ảnh hưởng ngày càng gia tăng trên trường quốc tế cùng vị thế nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới, tại sao Trung Quốc vẫn tồn tại làn sóng người tị nạn bỏ trốn ra nước ngoài cao nhất thế giới?

Hình ảnh có liên quan
Đánh đập đàn áp tu sĩ Phật giáo. (Ảnh : Internet)

Ngày 28/6, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ ra báo cáo thường niên gửi Quốc hội về vấn đề di dân và tị nạn (USCIS), trong đó Trung Quốc là một trong những quốc gia có số lượng người xin tị nạn nhiều nhất thế giới và tỷ lệ người xin tị nạn được phê chuẩn cũng thuộc hàng cao nhất thế giới. Tại sao nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới lại có số lượng người tị nạn cao như vậy, và nguyên nhân nào khiến Mỹ chấp thuận nhiều người xin tị nạn từ Trung Quốc hơn ở các nước khác?

Báo cáo từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho hay, trong năm tài chính 2018, tỷ lệ phê chuẩn đơn xin tị nạn tới Mỹ trung bình đối với tất cả các trường hợp là 26%, riêng đối với Trung Quốc là 42%, đạt mức cao nhất với nguyên nhân là chạy trốn đàn áp tôn giáo.

Nước duy nhất có tỷ lệ chấp thuận đơn xin tị nạn cao hơn Trung Quốc là Venezuela, nhưng với nguyên nhân là bất ổn chính trị do nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng toàn diện trầm trọng. Tỷ lệ chấp thuận đối với những người đến từ El Salvador là 35%, từ Guatemala là 33% và từ Mexico chỉ là 9%.

Theo Thống kê của Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 1997, Trung Quốc liên tục nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ xin tị nạn chính trị được chính phủ Hoa Kỳ thông qua lớn nhất thế giới, và tăng đều qua các năm. Tỷ lệ này từ năm 2003 đến 2015 lần lượt là: 27%, 26%, 25%, 30%, 35%, 32%, 34%, 38%, 41%, 45%, 46% và 45%. Thời gian này trùng hợp với cuộc đàn áp Pháp Luân Công – một môn tu dưỡng thân thể và tinh thần được công bố ở Trung Quốc vào năm 1992. Năm 1999, chính quyền Trung Quốc phát động cuộc đàn áp nhắm vào môn tập này, khi mà số lượng người theo tập đã lên tới hơn 100 triệu người theo thống kê trước đó của Bắc Kinh, tạo ra một làn sóng người tị nạn tín ngưỡng quốc nội và chạy ra hải ngoại vô cùng lớn.

Theo thống kê, Mỹ đã nhận 2.183 người tị nạn từ Trung Quốc ngay trong năm 1999, tăng tới 1.566 người (tăng 140%) so với năm tài chính 1998. Con số này của năm 2014 đã tăng lên 3.976 người.

Nguyên nhân tỷ lệ người tị nạn Trung Quốc được Mỹ phê duyệt cao:

  1. Chính sách “một con”, bắt đầu từ năm 1980 khiến hành vi “giết trẻ sơ sinh” và phá thai phổ biến khắp Trung Quốc là lập luận rất thuyết phục đối với nhà chức trách Mỹ. Tỷ lệ giảm số lượng người xin tị nạn từ Trung Quốc gần đây trùng hợp với việc ông Tập Cận Bình hủy bỏ chính sách này vào năm 2016.
  2. Làn sóng tị nạn chính trị chạy trốn khỏi Trung Quốc trong tầng lớp sinh viên và trí thức từ cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Gần 80.000 người Trung Quốc đã xin tị nạn chính trị sau cuộc sự kiện này và gần như toàn bộ được chấp thuận, theo người đứng đầu chương trình nghiên cứu Trung Quốc tại Trung Tâm Stimson – một cơ sở nghiên cứu về an ninh toàn cầu tại Hoa Kỳ.
  3. Đàn áp tôn giáo và tín ngưỡng. Các báo cáo về thanh lọc sắc tộc người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, đàn áp người Công giáo và đặc biệt là cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn liên tục tiếp diễn trong 20 năm qua.
Năm 1999, ĐCSTQ theo lệnh của Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp rộng khắp đối với những người tập Pháp Luân Công (Ảnh: Minghui.org)

Luật sư Trương (Zhang) từ văn phòng di dân New York giải thích: “Bởi vì ĐCSTQ độc tài lưu manh, dùng thủ đoạn tàn khốc bức hại người tu tập Pháp Luân Công, đối với đoàn thể tôn giáo khác cũng hãm hại vô cùng độc ác, lại thêm chính sách kế hoạch hóa gia đình vô nhân tính, vô số thường dân phải chịu đựng khổ sở. Còn có các loại khủng bố và áp lực khác nữa, như thất nghiệp cao, cưỡng chế đất đai, quản lý đô thị chèn ép, y tế hủ bại, quan chức chèn ép dân thường, v.v”.

1,5 triệu người Trung Quốc bị giam cầm vì có tín ngưỡng

Theo đài Á Châu Tự Do ngày 27/6, Nghị viện Châu Âu ban hành báo cáo “Tự do Tôn giáo: Trường hợp về Trung Quốc”, trong đó nêu bật tình trạng đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc hiện đang ở mức tệ nhất kể từ cuộc Cách mạng văn hóa. Ít nhất 1,5 triệu người có tín ngưỡng đang bị chính quyền giam giữ trong các trại cưỡng bức lao động hoặc các trại cải tạo – một nơi mà Bắc Kinh dùng để “chuyển hóa” niềm tin của người dân.

Đại diện của Cộng hòa Séc tại Liên minh châu Âu, Tomas Zdechovsky, chỉ trích tiếng nói của EU trong việc phản đối cuộc bức hại nhân quyền ở Trung Quốc quá yếu. Bản báo cáo trích dẫn nhiều tài liệu và trường hợp thu thập được cho thấy rằng chính quyền Trung Quốc tiến hành bức hại một cách có hệ thống tôn giáo và tra tấn các tín đồ tôn giáo, thậm chí gây ra hàng loạt các vụ giết người người bất hợp pháp.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!