Tài liệu nội bộ tiết lộ ĐCSTQ đang đối mặt khủng hoảng trước ngày tàn

01/07/20, 16:25 Trung Quốc

Theo nguồn tin mới nhất từ ​​nội bộ chính quyền Trung Quốc, Triệu Lạc Tế, một quan chức cấp cao của Trung Quốc gần đây tiết lộ, việc giải tán Phòng 610 chỉ để che mắt người nước ngoài, vì vậy vẫn phải tăng cường bức hại Pháp Luân Công. Nguồn tin cũng cho hay ĐCSTQ đã nhận ra ngày tan rã đang đến gần.

Nguồn tin mới nhất từ ​​nội bộ chính quyền Trung Quốc cho hay ĐCSTQ đã nhận ra ngày tan rã đang đến gần. (Ảnh qua Getty Images)

Gần đây, Tổ chức quốc tế điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã nhận được nguồn tin mới nhất từ nội bộ chính quyền Trung Quốc. Nguồn tin cho biết vào cuối tháng 5, Triệu Lạc Tế – Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã dẫn đầu một nhóm quan chức đến một thành phố dưới danh nghĩa “điều tra nghiên cứu”. 

Sau bài phát biểu khai mạc và báo cáo công việc chính của các quan chức thành phố, Triệu Lạc Tế đã trực tiếp yêu cầu được nghe báo cáo về công tác của Phòng 610 tại địa phương. Các quan chức địa phương đã cảm thấy bất ngờ: Không phải Phòng 610 đã rút khỏi Ủy ban Chính trị Pháp luật và Bộ Công An? Không phải phòng này đã bị giải thể, sáp nhập và không còn tồn tại độc lập? Một số người thậm chí còn xì xào bàn tán.

Khi thấy phản ứng của các quan chức địa phương, Triệu Lạc Tế đã vô cùng tức giận và lên tiếng “điều chỉnh”. Triệu nói, cương vị Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đâu có đơn giản như vậy, lẽ nào chỉ tập trung vào việc xây dựng một bộ máy chính trị trong sạch, bắt một vài người, xử lý một vài người, còn những thứ khác thì không quan tâm sao?

Triệu nói thêm, việc tuyên bố Phòng 610 đã bị giải tán và không còn tồn tại độc lập chỉ là cách nói “hoa mỹ” để che mắt người nước ngoài, là “khua chiêng gõ trống” để truyền thông ngoại giới xem, sao mọi người lại dễ tin vậy? “Pháp Luân Công vẫn còn đó, mọi chuyện vẫn đang diễn ra. Cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, mọi thứ cần phải làm tốt”.

Ông Triệu còn nói vấn đề Pháp Luân Công tương lai sẽ được Ủy ban Kỷ luật quản lý. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng sẽ được tăng cường. Sau đó, các tài liệu mật sẽ được phân phát cho các đơn vị trên toàn quốc, dự kiến cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ được “khởi động lại”.

Phòng 610 – tổ chức Gestapo của Trung Quốc

Trao đổi với Đài Phát thanh Hy vọng (Sounds of Hope) vào ngày 30/6, Vương Trí Nguyên, chủ tịch tổ chức WOIPFG, cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công chưa bao giờ dừng lại và cũng chưa bao giờ được nới lỏng, thậm chí đang được thắt chặt hơn.

Phòng 610 là tổ chức không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, và có bản chất tương tự Gestapo của Đức Quốc xã. (Ảnh qua
Secretchina)

Theo ông Vương, Phòng 610 là tổ chức không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, và có bản chất tương tự Gestapo của Đức Quốc xã. Phòng này được lập ra để thực hiện chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc. Những lời “chỉnh đốn” của Triệu Lạc Tế đã tiết lộ những bí mật mà ĐCSTQ đang che giấu, đó là ngấm ngầm đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời phơi bày nỗi sợ hãi của ĐCSTQ trong những ngày tàn.

Đối mặt với nhiều áp lực trong nước và quốc tế, Triệu Lạc Tế đã nhấn mạnh công tác của “Phòng 610”. Vương Trí Nguyên cho rằng điều này là do ĐCSTQ đang phải đối mặt với sự truy cứu trách nhiệm của toàn cầu và phong trào ‘phản cộng’, ‘trừ khử cộng” trên khắp thế giới. ĐCSTQ đã đến giai đoạn giải thể. Vì vậy việc phải nhấn mạnh công tác của Phòng 610 chứng tỏ nhiều người trong thể chế này đã thực sự mệt mỏi, chán ngán với cuộc bức hại này.

Tài liệu mật cũng cho thấy, nhóm thực hiện công tác chuyển hóa, loại bỏ học viên Pháp Luân Công ở các quận đi đầu trong việc ‘tái khởi động’ phong trào đàn áp Pháp Luân Công, tăng cường giảm thiểu số lượng học viên Pháp Luân Công. Nói cách khác, mục tiêu của hoạt động này là quét sạch số học viên Pháp Luân Công còn lại trên đất Trung Quốc.

Tuy nhiên theo ông Vương, nguồn tin tiết lộ ĐCSTQ cũng nhận ra ngày tàn đang đến. Trung Quốc đã “mượn” tình hình dịch bệnh lần này để đóng cửa Bắc Kinh, nhằm chuẩn bị đóng cửa toàn bộ đất nước.

Đây là sự “giãy chết” của ĐCSTQ trước khi sụp đổ. Ngoài ra trong năm nay, do ĐCSTQ cố tình che giấu đại dịch Vũ Hán, khiến dịch bệnh hoành hành gây ra tổn thất nặng nề trên toàn cầu, nên cả thế giới đang yêu cầu truy cứu trách nhiệm của Trung Quốc. Từ đó cũng đã thức tỉnh người dân thế giới nhận thức sâu sắc hơn về ĐCSTQ.

Ông Vương cũng kêu gọi người dân toàn cầu thu thập bằng chứng hình sự về ĐCSTQ để chuẩn bị cho một phiên tòa lớn. Sự tan rã và thời kỳ “tính sổ” ĐCSTQ trên mọi phương diện đang đến. Tất cả những người tham gia vào cuộc đàn áp sẽ phải đối mặt với các án phạt về đạo đức và pháp lý. Cách duy nhất để thoát tội là rút khỏi ĐCSTQ, phơi bày sự mờ ám của họ và cố gắng lấy công chuộc tội.

Thùy Linh (Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới