Dịch COVID-19: Công ty Trung Quốc buộc nhân viên thử vaccine chưa được phê duyệt

06/07/20, 11:28 Trung Quốc
BEIJING, CHINA - JULY 01: Chinese service industry workers wait in line for nucleic acid swab tests for COVID-19 at a government testing site on July 1, 2020 in Beijing, China. While Chinese government medical officials have said they believe they have contianed the outbreak, authorities are trying to control the spread of COVID-19 infections linked to the Xinfadi wholesale food market, Beijing's biggest supplier of produce and meat. More than 8 million people have undergone nucleic acid tests for COVID-19 at dozens of sites across the city in recent days, with officials using contact tracing to target high and middle risk areas and people who may have had contact with the market or food that came from there. Several neighborhoods have been locked down and a number of other food markets have been closed. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

Công ty Sinovac Biotech thuộc sự quản lý của chính quyền Trung Quốc, đã bắt buộc các nhân viên của mình tham gia thử nghiệm vaccine Sinovac – một loại vaccine phòng ngừa COVID-19 chưa được phê duyệt, tài liệu nội bộ được Epoch Times thu thập tiết lộ.

Các nhân viên ngành dịch vụ đang xếp hàng chờ xét nghiệm axit nucleic cho COVID-19 tại một điểm xét nghiệm của chính phủ vào tại Bắc Kinh ngày 1/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Trên bao bì của vaccine do Sinovac sản xuất có ghi rõ rằng, vaccine chưa được Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc (NMPA) – cơ quan nhà nước kiểm soát việc sản xuất thuốc, thiết bị y tế, mỹ phẩm,… phê duyệt. Hiện có ít nhất 4 nhà sản xuất thuốc ở Trung Quốc đang phát triển vaccine phòng ngừa COVID-19.

Sử dụng các loại vaccine [không được phê duyệt] là đều rất rủi ro. Vaccine có thể không phát huy hiệu quả. Trường hợp xấu nhất là nó có thể lây nhiễm virus cho người tiêm,” Chan King-ming – Giám đốc Chương trình Khoa học Môi trường tại Đại học Hồng Kông, và là thành viên của Hiệp hội Độc chất học Hoa Kỳ cho biết.

Chan nói với Epoch Times rằng, thường sẽ mất khoảng 1 năm để phát triển và thử nghiệm vaccine. Sau khi được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và trên động vật, một loại vaccine cần phải được tiến hành theo 3 giai đoạn trong các thử nghiệm lâm sàng. Sau khi đánh giá tính an toàn. hiệu quả và xác nhận vaccine không có mối lo ngại nào, chính quyền mới có thể phê duyệt sử dụng vaccine.

“Tôi muốn hỏi: Vaccine chưa được phê duyệt. Ai sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của vaccine này”, Chan đưa ra chất vấn.

Công ty dược phẩm sinh học Sinovac Biotech có trụ sở tại Bắc Kinh, là một liên doanh giữa một công ty tư nhân Hồng Kông và Shinobido Way do nhà nước Trung Quốc điều hành, đã phát triển và sản xuất Corona Vac – một dạng vaccine bất hoạt (vaccine bao gồm các virus, vi khuẩn hoặc mầm bệnh khác đã được nuôi cấy và sau đó mất khả năng gây bệnh).

Ngày 15/6, TravelSky Technology – một công ty nhà nước phát triển công nghệ thông tin du lịch hàng không biên soạn một bộ tài liệu cho thấy, họ đã yêu cầu 7 nhóm nhân viên của mình tiêm Corona Vac do Sinovac sản xuất.

Một tài liệu nội bộ được do TravelSky Technology, một công ty nhà nước phát triển công nghệ thông tin du lịch hàng không biên soạn vào ngày 15/6 cho thấy, công ty đã yêu cầu 7 nhóm nhân viên của mình tiêm Corona Vac do Sinovac sản xuất.

TravelSky xem các hàng không, sân bay, đại lý du lịch hàng không và dịch vụ vận chuyển hàng không là khách hàng. Tính đến tháng 12/2019, TravelSky có 7.476 nhân viên, theo báo cáo thường niên năm 2019.

Video: Trung Quốc “99% tự tin” tuyên bố vacccine COVID-19 của nước này sẽ phát huy hiệu quả

Trong tài liệu bị rò rỉ được Epoch Time lấy từ một nguồn đáng tin cậy, TravelSky cho biết: “Vaccine có độ an toàn và hiệu quả rất tốt, sẵn sàng áp dụng cho mọi người trong trường hợp khẩn cấp”.

7 nhóm trên lần lượt là: nhân viên ở các vị trí quan trọng và cốt lõi; nhân viên làm việc trong nhà ga sân bay; những nhân viên cần đi công tác nước ngoài trong tương lai gần, hoặc thường xuyên đi công tác trong nước; quản lý và nhân viên tham dự các cuộc họp thường xuyên; nhân viên được phân công nhiệm vụ phòng chống virus và những nhân viên khác muốn thử nghiệm vaccine.

Zhang Hua (bút danh) – một quan chức y tế từ Trung tâm kiểm soát, và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của tỉnh nói với Epoch Times rằng, hiện tại lẽ ra việc tham gia thử nghiệm lâm sàng nên là sự tự nguyện.

TravelSky yêu cầu nhân viên của mình dùng Corona Vac, về cơ bản là bắt buộc họ tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng. “Thật không đúng vì TravelSky đã không nói với nhân viên của mình sự thật này”,  Zhang nói

Zhang nói thêm rằng, cơ quan quản lý nhà nước NMPA thường sẽ tìm kiếm các tình nguyện viên, để thử nghiệm vaccine rộng rãi trên công chúng sau khi một công ty thành công với các thử nghiệm lâm sàng.

Theo truyền thông địa phương Tài Tân (Caixin), các nhà sản xuất thuốc khác ở Trung Quốc đang nghiên cứu vaccine COVID-19 bao gồm CanSino Biologics, đã hoàn thành 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên vaccine Ad5-nCoV. Ủy ban quân sự trung ương Trung Quốc Trung Quốc đã chấp thuận cho các binh sĩ quân đội tham gia thử nghiệm vaccine này.

Theo Tân Hoa Xã, Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán do nhà nước điều hành cũng đã phát triển vaccine, và cho biết đang trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II, tất cả những người tham gia đã phát triển kháng thể chống lại virus.

Ngoài ra, Viện Khoa học Vi sinh Trung Quốc đã hợp tác với công ty tư nhân Anhui Zhifei Longkema Biopharm Ologists để phát triển vaccine riêng. Ngày 24/6, hai công ty này tuyên bố vaccine của họ đã được phê duyệt để thực hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I.

Tuy nhiên, hiện tất cả 4 loại vaccine trên đều chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng cuối cùng của mình.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?