Súng cảnh sát HK trang bị ống giảm thanh, có thể nổ súng mà không ai hay biết?

27/11/19, 16:48 Trung Quốc
Cảnh sát Hồng Kông đã bao vây và tấn công nhiều trường đại học, huy động các loại vũ khí có lực sát thương cao để trấn áp người biểu tình.
Cảnh sát Hồng Kông đã bao vây và tấn công nhiều trường đại học, huy động các loại vũ khí có lực sát thương cao để trấn áp người biểu tình. (Ảnh; Getty Images)

Gần đây, có người chụp được ảnh khẩu súng của cảnh sát Hồng Kông có trang bị ống giảm thanh, nghi ngờ chính phủ có ý định thủ tiêu người biểu tình, cảnh sát có thể nổ súng giết người mà “không ai biết”.

Cảnh sát Hồng Kông đã bao vây và tấn công nhiều trường đại học, huy động các loại vũ khí có lực sát thương cao để trấn áp người biểu tình.
Cảnh sát Hồng Kông đã bao vây và tấn công nhiều trường đại học, huy động các loại vũ khí có lực sát thương cao để trấn áp người biểu tình. (Ảnh; Getty Images)

Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã kéo dài hơn 5 tháng, tình hình cảnh sát Hồng Kông lạm dụng bạo lực đối với người biểu tình đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đặc biệt những ngày gần đây, cảnh sát đã bao vây và tấn công nhiều trường đại học, huy động các loại vũ khí có lực sát thương cao, cũng đe dọa có thể sẽ dùng đạn thật để trấn áp người biểu tình.

Theo tờ “Hương Cảng tương văn” (HKJAM), sức mạnh quân sự của cảnh sát Hồng Kông không ngừng thăng cấp. Mấy ngày trước, có cư dân mạng chụp được ảnh nghi ngờ khẩu súng lục của cảnh sát có trang bị ống giảm thanh, lo lắng rằng cảnh sát sẽ “nổ súng mà không ai biết” trong tương lai, việc giết người Hồng Kông sẽ dễ dàng hơn.

Qua phân tích phát hiện ra rằng, khẩu súng trong bức ảnh là súng trường tấn công SIG SG 516 do quân đội Thụy Sĩ sản xuất. Một số phương tiện truyền thông Hồng Kông đã từng chụp được, tiểu đội Tốc Long đã được trang bị súng trường tấn công SIG SG 516 trong khi bao vây và tấn công Đại học Trung văn.

Có cư dân mạng chụp được ảnh nghi ngờ khẩu súng lục của cảnh sát có trang bị ống giảm thanh, lo lắng rằng cảnh sát sẽ "nổ súng mà không ai biết"
Có cư dân mạng chụp được ảnh nghi ngờ khẩu súng lục của cảnh sát có trang bị ống giảm thanh, lo lắng rằng cảnh sát sẽ “nổ súng mà không ai biết”. (Ảnh: Hkjam)

Được biết, vì để tăng tính bảo mật, hàng loạt họng súng được trang bị thêm ống giảm thanh, còn có thể trang bị thêm nòng ẩn tia lửa của súng. Hiện tại, cảnh sát Hồng Kông, đặc cảnh Hồng Kông, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, Đội chiến thuật đặc biệt đều được trang bị súng trường tấn công SIG SG 516 nòng 10 inch.

Một số người Hồng Kông nghi ngờ rằng, việc cảnh sát lắp đặt ống giảm thanh cho súng là có mục đích không chính đáng, che giấu sự thật rằng cảnh sát Hồng Kông nổ súng và làm bị thương người dân.

Hiện tại, vẫn còn phải xác minh xem súng cảnh sát Hồng Kông có được trang bị ống giảm thanh như hình trên hay không. Tuy nhiên, gần đây cảnh sát đã sử dụng một số lượng lớn vũ khí có lực sát thương cao công kích người biểu tình, gây ra những lo ngại và nghi ngờ từ ngoại giới.

Đặc biệt, khi cảnh sát Hồng Kông bao vây và tấn công Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU), cảnh sát đã công khai uy hiếp dùng đạn thật trấn áp người biểu tình. Kể từ ngày 17/11, Đại học Bách khoa đã bị cảnh sát Hồng Kông bao vây và tấn công, cho đến nay vẫn đang bị bao vây. Có tin tức nói rằng, cảnh sát đã yêu cầu cấp trên sử dụng súng tiểu liên MP5 và súng trường tấn công AR-15 để đàn áp người biểu tình.

Ký giả truyền thông hiện trường đã tận mắt nhìn thấy, trong lúc cảnh sát giằng co với người biểu tình, nhiều quả bom gây choáng đã được ném vào Đại học Bách khoa, phát ra tiếng vang lớn và ánh sáng mạnh.

Hình ảnh và video được tiết lộ trên Internet cũng cho thấy một số sĩ quan cảnh sát Hồng Kông đang cầm súng trường tấn công AR-15 nhắm vào khuôn viên Đại học Bách khoa, nghi ngờ rằng một số cảnh sát Hồng Kông đã bắn đạn thật, tiếng súng không ngừng.

Ngoài khuôn viên trường, trong các hiện trường giằng co ở nhiều quận khác nhau của Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã bị bắt gặp đang cầm súng trường tấn công AR-15, thậm chí còn có cảnh sát Hồng Kông uy hiếp người biểu tình rằng “Tao muốn tái diễn thảm sát Thiên An Môn”.

Theo Hồng Kông 01 (HK01), AR-15 được trang bị vũ khí cho lữ đoàn an ninh nội bộ và nhân viên đơn vị đặc biệt, cảnh sát thường đặt một số khẩu AR-15 trong xe, tiểu đội Tốc Long và an ninh sân bay cũng được trang bị loại súng này khi đi tuần tra, nhưng trước kia rất ít khi sử dụng.

Từ khi chính quyền Bắc Kinh tỏ rõ thái độ muốn “dừng bạo dẹp loạn, khôi phục trật tự” ở Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã tăng đáng kể cường độ đàn áp quân sự, đồng thời thực hiện “các cuộc tấn công bao vây” vào các trường đại học ở Hồng Kông. Biến sân trường thành “chiến trường”.

Đường Hạo – Biên tập viên quốc tế lâu năm, người dẫn chương trình “Ngã tư đường của thế giới”, đã phân tích trong chương trình của mình rằng, học sinh trung học và sinh viên đại học là lực lượng chiến đấu chính của phong trào phản đối dự luật dẫn độ, đặc biệt là sinh viên.

“ĐCSTQ và cảnh sát phong tỏa hai trường đại học nổi tiếng của Hồng Kông là Kông Đại học Trung văn cùng Đại học Bách khoa để tiến hành để tấn công bao vây, sử dụng hỏa lực quân sự muốn chặt đứt lực lượng đấu tranh chủ yếu của phong trào, đồng thời cũng uy hiếp các sinh viên và thanh niên ở những trường khác”.

Đường Hạo cho rằng, sở dĩ cảnh sát bao vây và bắt giữ triệt để tất cả các sinh viên, mục đích là muốn tạo ra một áp lực sợ hãi tập thể cao độ, để những sinh viên và thanh niên khác không còn dám xuống phố hoặc tiến vào khuôn viên trường để chiến đấu với cảnh sát nữa.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?