Học giả phương Tây tiết lộ bằng chứng chủng virus Corona mới được tạo ra từ phòng thí nghiệm

03/02/20, 21:04 Khoa học, Tri thức
Các học giả Ấn Độ đã phát hiện ra rằng virus viêm phổi Vũ Hán đã được đưa vào gen HIV và có khả năng là nhân tạo.

Các học giả phương Tây đã tiết lộ bằng chứng cho thấy virus Corona mới (nCov) là được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Loại virus này đã được đưa vào một đoạn gen của virus HIV; công tác nghiên cứu Sinh Hóa tuyến đầu của Trung Quốc đã mang đến sự uy hiếp tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng người Trung Quốc.

Các học giả Ấn Độ đã phát hiện ra rằng virus viêm phổi Vũ Hán đã được đưa vào gen HIV và có khả năng là nhân tạo
Các học giả Ấn Độ đã phát hiện ra rằng virus viêm phổi Vũ Hán đã được đưa vào gen HIV và có khả năng là nhân tạo (Ảnh: NTDTV).

Gần đây đã xuất hiện một số bài viết học thuật đáng chú ý, nói về nCov ở Vũ Hán là do nhân tạo. Trong đó quan trọng nhất là bài công bố của Tiến sĩ James Lyons-Weiler với tiêu đề “Liên quan đến nguồn gốc của virus Corona Vũ Hán”. 

Bài viết này được đăng trên trang mạng IPAK, kết luận trọng tâm của bài viết là đưa ra bằng chứng cho thấy trong tổ hợp gen của nCov có một đoạn ‘trình tự mới’ được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Nói cách khác, nCov có khả năng là được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Động cơ tạo ra nó có thể là muốn chế tạo vắc xin chống SARS. Tuy nhiên việc quản lý phòng thí nghiệm không thích đáng đã khiến virus bị rò rỉ ra ngoài.

Đầu tiên Tiến sĩ Weiler chỉ ra, từ những năm 1980 đến nay, công nghệ virus nhân tạo đã được ứng dụng trong lĩnh vực virus học phân tử. Trình tự gen của nCov Vũ Hán đã cung cấp manh mối mạnh mẽ trong việc tìm hiểu nguồn gốc của nó. Bởi vì trong trình tự gen của con virus này có một đoạn dài khoảng 1378bp, không tương đồng với trình tự gen của tất cả virus corona liên quan khác. Bp (Base pair) là một danh từ riêng trong lĩnh vực Sinh vật học, nó là một cấu trúc hóa học hình thành axit nucleic DNA, các đơn thể RNA và mã hóa thông tin di truyền. Nói cách khác, trong trình tự gen của nCov có một chuỗi trình tự không giống với những virus Corona khác. Thế thì chuỗi trình tự này có đặc trưng gì?

Tiến sĩ Weiler nêu ra 3 đặc trưng. Trong đó có một đặc trưng là, chuỗi gien này có tính chất tương tự với một loại tải thể gọi là pShuttle-SN vốn có sẵn chuỗi trình tự rõ ràng. Loại tải thể này đã được sử dụng ở Trung Quốc vào những năm 1980 để tạo ra một loại virus Corona có khả năng kích thích phản ứng của hệ miễn dịch ở người. Vì sao phải chế tạo loại virus này? Chính là để phát triển ra loại vắc-xin tốt hơn. Mọi người biết rằng chức năng của vắc-xin là dùng một lượng nhỏ virus tấn công vào trong cơ thể người nhằm kích thích hệ miễn dịch của cơ thể sản sinh ra kháng thể. Như vậy, loại virus Corona mà họ chế tạo ra có thể dung nạp tốt hơn để kích thích phản ứng của hệ miễn dịch, vì thế đây có thể là một loại vắc-xin hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Weiler đồng thời cũng đưa ra giả thiết về 4 loại nguồn gốc của nCov Vũ Hán:

  • Trường hợp thứ nhất là cùng loại với virus Corona trên dơi, nó không phải nhân tạo.
  • Trường hợp thứ hai là cùng loại với virus Corona trên dơi, nhưng hấp thụ thêm các protein tương tự virus SARS từ thiên nhiên. Đây là tổ hợp tự nhiên.
  • Trường hợp thứ ba là được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, mục đích là chế tạo ra virus vũ khí sinh học.
  • Trường hợp thứ tư là được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, mục đích là nghiên cứu chế tạo ra virus làm vắc-xin.

Vào ngày 31/01 còn có một bài viết của nhóm học giả người Ấn Độ, nói rằng nCov có một đoạn trình tự gen tương tự với HIV, vì thế họ cũng nghi ngờ nCov là do nhân tạo. Bài viết này vẫn chưa có bình luận thẩm định từ giới đồng nghiệp.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?