Sốc: Hunter Biden có hành vi ấu dâm ngay khi còn là “lãnh đạo” của quỹ bảo vệ trẻ em

02/11/20, 12:01 Thế giới

Cả thế giới đang đặt ra câu hỏi rằng: Một người đàn ông biết về các mối quan hệ không phù hợp của con trai, với những bé gái dưới tuổi vị thành niên mà vẫn làm ngơ, vậy ông ta có xứng đáng trở thành nhà lãnh đạo của quốc gia dân chủ Mỹ hay không?

Khi cửa hàng sửa chữa Mac Shop tại thành phố Wilmington, Delaware cố gắng tìm ra chủ nhân của chiếc laptop tai tiếng của Hunter Biden “bị bỏ quên”, người ta lại phát hiện trên chiếc laptop có một miếng hình dán của Quỹ Beau Biden để nhận dạng món đồ. Tên gọi của quỹ này được đặt theo tên em trai của Hunter Biden. 

Người ta sốc khi phát hiện ra Hunter chính là người đứng đầu của tổ chức “Quỹ Bảo vệ Trẻ em Beau Biden"
Người ta sốc khi phát hiện ra Hunter chính là người đứng đầu của tổ chức “Quỹ Bảo vệ Trẻ em Beau Biden”. (Ảnh qua NTDVN)

Quỹ Beau Biden có tên gọi đầy đủ là “Quỹ Bảo vệ Trẻ em Beau Biden”, được lập ra với mục đích “bảo vệ trẻ nhỏ khỏi việc bị xâm hại”. Vậy nên, việc chiếc laptop chứa nhiều những dữ liệu liên quan đến việc lạm dụng trẻ dưới độ tuổi vị thành niên là một điều khá mỉa mai và quả thực gây kinh hãi. 

Hiện vẫn chưa rõ chiếc laptop này là của quỹ Beau Biden, hay chỉ là một món đồ cá nhân của Hunter, nhưng cửa hàng sửa chữa máy tính chỉ cách Trường Luật Đại học Delaware vài bước chân. Nhiệm vụ của cơ sở là bảo vệ trẻ em khỏi việc bị xâm hại, và chủ yếu là làm việc trực tuyến. Họ tổ chức các buổi hội thảo và đào tạo, để bảo vệ trẻ em không trở thành nạn nhân của những kẻ xâm hại, chuyên lừa đảo trên mạng, và họ phân phối sách điện tử đề cập về các vấn đề mà Hunter Biden gần đây bị cáo buộc vi phạm. 

Đầu năm 2020, Quỹ Beau Biden đã nhận khoản tài trợ 22.000 đô la từ Quỹ Phản ứng Chiến lược COVID-19 của ĐH Delaware, nhằm cung cấp “chương trình đào tạo trực tuyến” bảo vệ trẻ em khỏi việc bị lạm dụng.

Trong khi quỹ tung ra các bài giảng trị giá 3.000 đô la về cách phát hiện những kẻ xâm hại trực tuyến, thì thành viên hội đồng quản trị Hunter Biden lại trao đổi qua email với Joe Biden – ứng cử viên Tổng thống như sau:

Joe: “Đây [bé gái 14 tuổi] phải không.”

Hunter: “Nó bảo với bác sĩ trị liệu của con rằng con có hành vi tình dục không phù hợp, vì con khỏa thân khi nói chuyện qua facetime với nó, và lý do con không thể đưa con bé ấy ra ngoài để gặp mặt, là bởi con sẽ khỏa thân đi qua đi lại, hút thuốc và trò chuyện với những bé gái khác trên facetime”. 

Các đoạn chat trên dường như ám chỉ ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã che đậy việc con trai ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Trong khi đó, Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Beau Biden đang cung cấp các bài học về cách phát hiện những kẻ “săn” trẻ em trên mạng.

Rò rỉ tin nhắn giữa cha con nhà Biden
Rò rỉ tin nhắn giữa cha con nhà Biden. (Ảnh chụp màn hình)

Đã có một số suy đoán cho rằng, nhân vật được nhắc đến chính là con gái của Hallie Biden – vợ của Beau Biden. Bà đã từng có mối tình lãng mạn với Hunter Biden sau khi chồng mình qua đời. 

Nội dung có trong chiếc máy tính xách tay khủng khiếp đến mức, cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani – người hiện là luật sư riêng cho Tổng thống Donald Trump, buộc phải báo cáo với cảnh sát bang Delaware rằng, đã có bằng chứng cho thấy hành vi gây hại tới trẻ em. 

Đạo luật Ngăn ngừa và Hỗ trợ việc Xâm hại Trẻ em bang Delaware yêu cầu bất cứ người dân, hay cơ quan nào phát hiện hoặc nghi ngờ thấy hành vi xâm hại, hoặc bỏ rơi trẻ em cần phải báo cho cơ quan chính quyền. Việc Hunter Biden bị tình nghi dính líu vào các hành vi tình dục với trẻ dưới độ tuổi vị thành niên, chắc chắn đã được kiểm chứng. Bên cạnh đó, còn có nhiều tài liệu khác về vấn đề này trong chiếc laptop. 

Bộ Tư pháp hiện đang xem xét các bằng chứng. 

Joe Biden không phù hợp để làm tổng thống Mỹ

Thật đáng ngạc nhiên khi nhiều người không lo ngại về điều này. Mọi người đều biết rằng, nếu sự việc này xảy ra với một trong những người con của TT Trump, thì phẫn nộ từ dư luận sẽ lớn đến nhường nào. Tại sao gia đình nhà Biden có thể để một kẻ với tiền án xâm hại trẻ em, ngồi vào vị trí hội đồng quản trị của một quỹ nhằm ngăn chặn việc xâm hại trẻ em?

Thực tế cho thấy rằng, việc các bằng chứng xoay quanh vấn đề này được báo cáo tới Joe Biden, đã làm dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về sự phù hợp của ông với chức vụ, khả năng sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Kelsey Bolar – nhà phân tích cấp cao của Diễn đàn Phụ nữ Độc lập đã phát biểu với tờ Just the News: “Bất kỳ ai, hay phe cánh tả đang ủng hộ Joe Biden thời điểm này thì tôi đều khẳng định rằng đây chỉ là một điều bôi nhọ chính trị. Đây là điều mà chúng ta nên bàn luận tới dưới cương vị là những bà mẹ, những người phụ nữ. Chúng ta đều mong muốn bảo vệ được con cái của mình”. 

Những người ủng hộ Joe Biden thường cho rằng, không nên lấy quá khứ nghiện ngập của Hunter ra làm công cụ chống lại ông, nhưng việc xâm hại trẻ em lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Nếu Joe Biden biết về điều này, như những ai đã được chứng kiến những thứ có trong chiếc laptop, mà vẫn ngó lơ, thì điều này thực sự không thể bào chữa được. 

Cuối cùng nhiều người vẫn lo ngại rằng, liệu đây có thực sự là kiểu gia đình mà người dân đồng ý cho đặt chân vào Nhà Trắng?

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO