Hunter Biden duy trì quan hệ với trùm năng lượng và đặc vụ ĐCSTQ như thế nào?

02/11/20, 06:15 Thế giới

Tony Bobulinski – Cựu đối tác kinh doanh của Hunter Biden, mới đây đã tiết lộ thêm nhiều tin nhắn văn bản và email cho thấy Hunter có mối quan hệ thân thiết với một ông trùm năng lượng Trung Quốc, có quan hệ sâu rộng với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Diệp Giản Minh, người sáng lập tập đoàn năng lượng Trung Quốc - CEFC China Energy và Hunter Biden - con trai của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden
Diệp Giản Minh, người sáng lập tập đoàn năng lượng Trung Quốc – CEFC China Energy và Hunter Biden – con trai của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua TH)

Một loạt tin nhắn văn bản do Hunter gửi tới Bobulinski vào ngày 14/10/2017, tiết lộ rằng Hunter có mối quan hệ “bền chặt” với Diệp Giản Minh, người sáng lập tập đoàn năng lượng tỷ đô Trung Quốc – CEFC China Energy Co., Chính công ty này đã cho gia đình Biden hưởng khoản vay không lãi suất trị giá 5 triệu USD.

Trong những tin nhắn văn bản mà Bobulinski cung cấp, Hunter đã khoe khoang rằng anh ta là “vị khách đầu tiên” trong căn hộ mới của Diệp, nơi Diệp đã nấu bữa trưa cho Hunter” và “chúng tôi cùng nhau ăn trong bếp”. Ảnh chụp màn hình của những văn bản này được chia sẻ với báo giới thông qua Epoch Times..

Hunter tiếp tục giải thích rằng Diệp “nhờ tôi giúp ông ta xử lý trong một số vấn đề cá nhân của ông, bao gồm cả nhu cầu về “thị thực nhân viên và một số việc nhạy cảm hơn”. Nhờ cái tên Biden của mình, Hunter có thể mua được nhiều thứ mà Diệp cần cho công việc kinh doanh của ông ta.

Mối quan hệ giữa Hunter và Diệp được cho là bắt đầu từ năm 2015, theo một báo cáo do đảng Cộng hòa biên soạn tại Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện. Và bây giờ, với những tin nhắn văn bản này được hiển thị đầy đủ, nhiều người đang tự hỏi liệu  những gì Hunter đang làm có khả năng đã giúp một kẻ thù nước ngoài của Mỹ – chính quyền cộng sản Trung Quốc hay không.

Bởi vì CEFC có một hợp đồng hiếm hoi để lưu trữ một phần trữ lượng dầu chiến lược của Trung Quốc, sự tham gia của Hunter với công ty này và chủ sở hữu của nó rất đáng nghi ngờ. Ngoài việc nhận tài trợ từ một ngân hàng thuộc sở hữu của ĐCSTQ, trong hàng ngũ nhân viên của CEFC còn có một số cựu quan chức cấp cao nhất từ ​​các công ty năng lượng quốc doanh.

Công ty cũng có nhiều cấp ủy Đảng Cộng sản hơn nhiều công ty tư nhân Trung Quốc có, Epoch Times  đưa tin.

Hunter đã nói dối để lừa Bobulinski khỏi khoản đầu tư của SinoHawk

Bobulinski, người đứng đầu SinoHawk LLC, một công ty liên doanh giữa Hunter và James Biden và một số đối tác kinh doanh khác, đã hỏi tại sao Diệp chưa chuyển khoản tiền đầu tư 10 triệu USD như đã hứa.

Phó tổng thống Joe Biden cùng cpn trai Hunter Biden và cháu gái trong chuyến thăm Trung Quôc vào tháng 12/2013. (Ảnh qua City Journal)

Hóa ra, Hunter đã bí mật cố gắng sử dụng SinoHawk làm con heo đất cá nhân của mình, và một khi Bobulinski hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã đối đầu với Hunter, và chỉ có thể khiến Hunter trở nên tự mãn và hiếu chiến.

Nhận ra rằng Bobulinski thực sự muốn điều hành SinoHawk một cách trung thực và sách vở, Hunter, người quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình hơn mọi thứ, đã quyết định đảm bảo nguồn tài chính từ Diệp thông qua các kênh khác mà Bobulinski thậm chí còn không biết sự tot62 tại của chúng.

Các tài liệu mật do Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện có được cho thấy rằng 2 tháng trước khi Bobulinski đối đầu với Hunter về khoản tài trợ 10 triệu USD còn thiếu, công ty luật của Hunter – Owasco, đã âm thầm nhận được khoản thanh toán 100.000 USD.

4 ngày sau đó, CEFC Infrastructure Investment chuyển 5 triệu USD vào tài khoản ngân hàng của Hudson West III, một tổ chức do Diệp kiểm soát. Sau đó, tài khoản này được sử dụng để gửi các khoản thanh toán gia tăng hơn cho công ty luật của Hunter.

Các khoản thanh toán này, được mô tả là phí tư vấn, đạt 4.790.375,25 USD chỉ trong hơn một năm, báo cáo của Thượng viện nêu rõ, cho thấy Hudson West III đã được sử dụng để rửa tiền cho Hunter và nói đến từ Diệp Giản Minh.

Một tháng sau đó, Hunter và Gongwen Dong, đặc vụ của Diệp tại Mỹ, đã đăng ký hạn mức tín dụng mà người dùng được ủy quyền là Hunter, James và vợ của James là Sara. Mỗi người trong số 3 người này được cấp một thẻ tín dụng dùng để mua hơn 100.000 USD các mặt hàng xa xỉ, bao gồm vé máy bay và hàng hóa từ Apple store.

Thiện Thành 

Theo naturalnews.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng