Sở Y tế TP.HCM sáng kiến: Nhỏ tinh dầu tràm lên khẩu trang để ngừa virus corona?

06/02/20, 16:42 Việt Nam
Sở Y tế TP.HCM sáng kiến Nhỏ tinh dầu tràm lên khẩu trang để ngừa virus corona
Sở Sở Y tế TP.HCM sáng kiến Nhỏ tinh dầu tràm lên khẩu trang để ngừa virus corona

Mới đây, phòng Nghiệp vụ dược (Sở Y tế TP.HCM) đã nêu sáng kiến “Nhỏ giọt tinh dầu tràm lên khẩu trang trước khi sử dụng để ngăn ngừa dịch bệnh do virus corona”.

Sở Y tế TP.HCM sáng kiến Nhỏ tinh dầu tràm lên khẩu trang để ngừa virus corona
Sở Sở Y tế TP.HCM sáng kiến “Nhỏ tinh dầu tràm lên khẩu trang để ngừa virus corona”. (Ảnh minh họa)

Theo ông Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ dược – Sở Y tế TP.HCM, hiện ngành y tế TP HCM đang nghiên cứu tính hiệu quả và sẽ sớm công bố cho người dân về việc “Dùng tinh dầu tràm để tăng tính hiệu quả của các loại khẩu trang trong việc ngăn ngừa dịch bệnh do virus corona”. 

Ông Dũng cho biết, hiện phòng Nghiệp vụ dược TP.HCM đã yêu cầu khoa dược Đại học Y TP.HCM bổ sung một số thông tin về sáng kiến này.

Cũng theo ông Dũng, chỉ cần nhỏ 1 giọt tinh dầu tràm lên khẩu trang, khả năng ngăn ngừa virus corona sẽ được nâng cao. Sắp tới, ngành Y tế sẽ yêu cầu các nhà cung cấp tăng cường bán loại tinh dầu này ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi để người dân có thể mua tinh dầu tràm dễ dàng.

“Việc sử dụng tinh dầu tràm để tăng tính kháng khuẩn đã có nhiều bằng chứng của nghiên cứu khoa học. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục đánh giá thêm việc sử dụng tinh dầu tràm trên nhiều chất liệu khẩu trang khác nhau sẽ cho kết quả như thế nào”, ông Dũng cho hay.

Theo các nhà khoa học, trong tinh dầu tràm có chứa hoạt chất α-Terpineol có tác dụng kháng khuẩn. Hoạt chất này có thể ức chế một số loại virus, trong đó có cả virus cúm H5N1. Ngoài ra, hoạt chất Eucalyptol chiết xuất từ tinh dầu tràm cũng có tác dụng sát khuẩn nhẹ.

Trước tình hình nhiều nơi cháy hàng khẩu trang, ông Đỗ Văn Dũng khuyến cáo người dân sử dụng thêm loại khẩu trang vải có thể giặt để dùng nhiều lần. 

Giải đáp của chuyên gia y học cổ truyền

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết, virus corona là chủng đặc biệt, có 79,5% điểm tương đồng so với SARS-Co, do đó muốn diệt trừ loại virus này cần phải có vaccine đặc trị. 

Trong khi đó, các loại tinh dầu tràm hay sả, bồ kết hay vỏ bưởi,… đều chỉ là độc vị. Theo y học cổ truyền, các nguyên liệu này chỉ có tính chất diệt khuẩn, làm sạch không khí, thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể,.. hoàn toàn không thể ngăn ngừa virus corona.

Sở Y tế TP.HCM sáng kiến Nhỏ tinh dầu tràm lên khẩu trang để ngừa virus corona ảnh 2
Các nguyên liệu như tinh dầu tràm, bồ kết, vỏ bưởi… có tính chất diệt khuẩn, làm sạch không khí, thanh nhiệt, giải độc… chứ không thể chống hay chữa được hoàn toàn virus corona. (Ảnh qua baodansinh.vn)

Lương y Sáng cho biết thêm, bất cứ bài thuốc gì dùng để chữa bệnh đều là sự kết hợp đầy đủ, hợp lý giữa các dược liệu với nhau. Nếu nghĩ rằng sử dụng 1 loại dược liệu độc vị để trị hay phòng virus corona là hoàn toàn sai, điều này không hề đúng với tính chất của y học cổ truyền và đến nay cũng chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định điều đó.

“Tinh dầu tràm, sả, tỏi, bưởi, bồ kết… đều là những nguyên liệu trong tự nhiên. Nếu sử dụng đúng cách sẽ hỗ trợ loại bỏ được mùi hôi, giúp môi trường sạch hơn, giúp kháng khuẩn, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhưng chắc chắn không thể chống được virus corona”, lương y Bùi Đắc Sáng khẳng định.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?