Dịch virus corona khiến nông dân lao đao, bán 1.000 đồng/kg dưa hấu nhưng chẳng ai mua!

06/02/20, 14:30 Việt Nam

14h chiều 5/2, những chiếc container chở nông sản đầu tiên (thanh long, dưa hấu…) lần lượt nối đuôi nhau vượt qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) sau nhiều ngày bị kẹt lại do dịch virus corona.

Dưa hấu ở các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là ở Gia Lai, đang rớt giá thảm do ảnh hưởng từ dịch virus corona.
Dưa hấu ở các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là ở Gia Lai, đang rớt giá thảm do ảnh hưởng từ dịch virus corona. (Ảnh qua vietnamnet)

Do ảnh hưởng của việc ngừng thông quan các cửa khẩu với Trung Quốc nhằm phòng tránh dịch virus Corona, nhiều mặt hàng nông sản như thanh long, dưa hấu, bí xanh, khoai lang… đã gặp khó khăn về đầu ra khiến giá rớt thảm, nhiều nông dân lâm vào cảnh gần như mất trắng. 

Dưa hấu 1.000 đồng/kg bán đổ bán tháo tràn lan trên vỉa hè

Bà con trồng dưa hấu ở Tây Nguyên chỉ biết nhìn nhau khóc ròng khi giá dưa giảm còn 1.000 đồng/kg nhưng vẫn không có người mua.

Chia sẻ với phóng viên hôm 2/2, anh Nguyễn Đức Giang, một thương lái chuyên thu mua dưa hấu ở Gia Lai để xuất khẩu sang Trung Quốc cho biết, năm trước vào thời điểm này thì bà con bán được dưa với giá khoảng 7.000-9.000 đồng/kg, nhưng giờ giá dưa thu mua tại nhà vườn ở Gia Lai chỉ ở mức 800-1.000 đồng/kg, tính cả công bốc dỡ lên xe thì giá dao động từ 1.300-1.800 đồng/kg, tùy loại. 

Nông dân trồng dưa lỗ 100 triệu đồng/ha. Dưa bán chậm, thương lái phải đổ đống trên vỉa hè bán giá rẻ. (Ảnh qua vietnamnet)
Nông dân trồng dưa lỗ 100 triệu đồng/ha. Dưa bán chậm, thương lái phải đổ đống trên vỉa hè bán giá rẻ. (Ảnh qua vietnamnet)

Thương lái thu mua dưa hấu bán ra các tỉnh phía Bắc cũng chỉ được 3.000-4.500 đồng/kg.

Trong khi đó, 1 ha dưa hấu chi phí trồng hết khoảng 160 triệu đồng, sản lượng thu 40 tấn. Với giá bán rẻ như cho chỉ 8.00-1.000 đồng/kg, vụ dưa đầu năm này bà con nông dân lỗ trên 100 triệu đồng/ha.

Thanh long, chuối ùn ứ chưa thể xuất khẩu

Tương tự như dưa hấu, mặt hàng thanh long cũng đang ùn ứ tại Long An và Bình Thuận. Giá giảm 2-6 lần so với cách đây hai tuần.

Thanh long trắng loại 1 cũng chỉ được mua với giá 4.000 đồng/kg. (Ảnh qua vnexpress)
Thanh long trắng loại 1 cũng chỉ được mua với giá 4.000 đồng/kg. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Chủ tịch Hợp tác xã thanh long chợ Gạo (Long An) Huỳnh Hồng Ửng thì thanh long không có người mua nên giá hàng loại 1 chỉ 8.000 đồng/kg, loại 2 rẻ hơn chỉ 4.000-5.000 đồng/kg.

Hiện tại, toàn tỉnh Long An có khoảng vài chục nghìn tấn thanh long ruột đỏ đang bí đầu ra. Với những hộ đã ký hợp đồng có thời gian thu hoạch từ ngày 27/1 – 3/2, thương lái sẽ hỗ trợ nông dân 5.000 đồng/kg.

Tại Bình Thuận, giá thanh long ruột trắng cũng chỉ ở mức 2.000-4.000 đồng/kg.

Chia sẻ với phóng viên, ông Vy Công Tường, Phó cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết hiện có hơn 200 container thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh. Cơ quan chức năng nơi đây đang kêu gọi người dân bán và tiêu thụ tạm thời tại thị trường trong nước để chờ diễn biến dịch.

Hơn 200 container thanh long đang ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh ngày 4/2. (Ảnh qua vnexpress)
Hơn 200 container thanh long đang ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh ngày 4/2. (Ảnh qua vnexpress)

Ngoài dưa hấu, thanh long thì do ảnh hưởng của dịch virus Corona nên chuối cũng không thể xuất sang Trung Quốc. Gần 1 tháng nay giá chuối xuất khẩu tại Đồng Nai giảm mạnh. Chuối loại 1 hiện được hợp tác xã và các thương lái địa phương thu mua với giá 4.000-5.000 đồng/kg. Với chuối chưa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thì chỉ ở mức 1.200-1.500 đồng/kg…

Thông quan cửa khẩu Hữu Nghị, giải quyết tình trạng ùn ứ nông sản?

14h chiều 5/2, những chiếc container chở nông sản đầu tiên lần lượt nối đuôi nhau vượt qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) sau nhiều ngày bị kẹt lại do dịch virus corona.

Ông Nguyễn Công Trưởng – phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn – cho biết việc thông quan hàng hóa là giải pháp gỡ vướng cho nông sản ứ đọng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ sau Tết Nguyên đán, đồng thời chặn đứng việc tiểu thương ép giá khi thu mua nông sản của nông dân những ngày qua.

Nông sản bị ùn ứ ở các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã bắt đầu được xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị từ chiều ngày 5/2. (Ảnh qua nld)
Nông sản bị ùn ứ ở các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã bắt đầu được xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị từ chiều ngày 5/2. (Ảnh qua nld)

Theo ông Nguyễn Tiến Bộ, chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hữu Nghị thì việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào chiều 5/2 đã được cơ quan hải quan của hai nước thống nhất vào buổi sáng cùng ngày (5/2).

Cũng theo phương án vừa thông quan hàng hóa vừa kiểm soát dịch bệnh của UBND tỉnh Lạng Sơn thì lái xe sau khi xuất hàng sang Trung Quốc trở về sẽ được cách ly 14 ngày để phòng dịch corona. Lái xe phía Trung Quốc chở hàng vào Việt Nam cũng được cách ly ngay tại cửa khẩu.

“Hoạt động giao thương chỉ diễn ra tại bãi xe khu vực lãnh thổ sát mốc biên giới hai nước, chưa đi vào nội địa Việt Nam nên hoàn toàn có thể kiểm soát dịch bệnh, đồng thời giải quyết, gỡ vướng được tiểu thương cả hai bên”, ông Trưởng khẳng định.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sáng 5/2. (Ảnh qua tuoitre)
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sáng 5/2. (Ảnh qua tuoitre)

Ông Nguyễn Tiến Bộ, chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hữu Nghị, cho biết Nếu thành công trong việc vừa thông quan hàng hóa, vừa kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng cửa khẩu duy trì song song 2 nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh và thông quan hàng hóa bình thường trong những ngày tới.

Tính đến ngày 5/2, trên địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn có tổng 362 xe hàng đang nằm chờ xuất khẩu, trong đó cửa khẩu phụ Tân Thanh có 205 xe hàng (chủ yếu là thanh long, dưa hấu), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 66 xe hàng, cửa khẩu phụ Cốc Nam có 33 xe hàng, cửa khẩu phụ Bình Nghi có 57 xe hàng và cửa khẩu phụ Na Hình có 1 xe hàng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?