Sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội mắc Covid-19 đã đi những đâu?

05/02/21, 16:56 Việt Nam

Theo Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sinh viên vừa được công bố mắc Covid-19 vốn ở trong ký túc xá của trường nhưng hiện đã về nhà người thân ở.

Sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội mắc Covid-19 đã rời ký túc xá đến ở nhà người thân. (Ảnh qua nhandan)

Tiền Phong chiều 5/2 dẫn lời GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, trường đã nhận được thông tin có 1 sinh viên của trường mắc dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). 

Em sinh viên này vốn ở trong ký túc xá của trường nhưng đã rời ký túc xá đến ở nhà người thân bên ngoài từ 10 ngày nay. Tuy nhiên sau đó, em này đã quay về ký túc xá để lấy đồ.

“Hiện những người có trách nhiệm đang rà soát lại thời khoá biểu cũng như khi em này quay trở lại ký túc xá đã tiếp xúc với những sinh viên nào”, GS. Nguyễn Văn Minh nói và cho biết đây là thông tin thầy biết được cho đến thời điểm này.

Cũng theo GS. Minh thì từ tuần trước, khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát trở lại, trường đã chuyển sang học online. Đồng thời đã phun khử trùng toàn bộ ký túc xá của trường.

Ở một diễn biến có liên quan, theo Phunutoday, Bộ Y tế sáng nay (5/2) đã thông tin về việc Điện Biên là địa phương thứ 11 của cả nước ghi nhận ca mắc Covid-19. 

Theo đó, tính đến 6h30 sáng 5/2, Điện Biên đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với nCoV, liên quan đến ổ dịch ở Cẩm Giàng và Thanh Hà tỉnh Hải Dương, huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong số này có sinh viên của trường ĐH Sư phạm như đã nói ở trên.

Đến sáng 5/2, tỉnh Điện Biên ghi nhận 6 ca dương tính Covid- 19 lần 1. (Ảnh qua tuoitre) 

Theo đại diện tỉnh Điện Biên, đến nay tỉnh đã xác định được hơn 400 trường hợp F1 liên quan đến 6 ca dương tính trên, và hiện đang tiếp tục truy vết.

Cũng theo Bộ Y tế, ngoài Điện Biên thì Hải Dương cũng ghi nhận thêm 6 ca mắc mới Covid-19 tại ổ dịch Cẩm Giàng, Chí Linh và Kinh Môn.

Quảng Ninh cũng báo cáo có thêm 2 ca dương tính. Tại Hà Nội cũng có thêm 1 ca dương tính Covid-19, liên quan đến BN 1866 ở Cầu Giấy.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng