Sinh viên các trường đại học sẽ đi học trở lại trường vào ngày 2/3

25/02/20, 13:55 Tin trong ngày, Việt Nam
Sinh viên các trường đại học sẽ đi học trở lại trường vào ngày 2-3 5
S

Mới đây, Bộ Y tế đã yêu cầu các trường đại học trực thuộc Bộ chuẩn bị các biện pháp phòng dịch Covid-19 để đón sinh viên trở lại trường vào ngày 1/3. Sinh viên các trường còn lại và học sinh cả nước có thể sẽ đi học lại vào ngày 2/3.

Vào ngày 21/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch virus virus Corona (Covid-19) cho biết, để chuẩn bị cho sinh viên quay lại học, Bộ Y tế đã chỉ đạo các trường vệ sinh, khử trùng tất cả các giảng đường.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng khuyến khích sinh viên đeo khẩu trang vào giảng đường. Đối với sinh viên ngành y phải biết sử dụng khẩu trang đúng lúc, đúng chỗ và đúng phương pháp.

Sinh viên các trường đại học sẽ đi học trở lại trường vào ngày 2-3
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, sinh viên các trường đại học trực thuộc Bộ Y tế sẽ đi học lại từ ngày 1/3. (Ảnh qua vietnamnet)

Về việc cho sinh viên các trường trực thuộc Bộ Y tế trở lại học sớm, ông Sơn cho hay, Bộ Y tế yêu cầu sinh viên trường y trở lại giảng đường sớm là do việc giáo dục, tuyên truyền về tự bảo vệ bản thân cho sinh viên ngành y cũng dễ dàng và thuận lợi hơn. 

Bộ Y tế chỉ đề xuất việc cho học sinh trở lại học đối với các trường thuộc phạm vi bộ quản lý, riêng với những trường đại học khác trực thuộc các bộ, ngành khác có thể căn cứ vào đề xuất của Bộ Y tế để cân nhắc việc cho sinh viên đi học lại.

Học sinh, sinh viên cả nước có thể sẽ đi học lại vào ngày 2/3

Sinh viên các trường đại học sẽ đi học trở lại trường vào ngày 2-3 5
Sinh viên, học sinh có thể phải trở lại trường vào ngày 2/3. (Ảnh qua dantri.com.vn)

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về tình hình dịch bệnh virus Corona (Covid-19) diễn ra vào chiều 24/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng cho biết, có 5 lý do để căn cứ có nên cho học sinh trở lại trường hay không.

Ngoài những lý do, Việt Nam không có ca nhiễm mới trong 11 ngày, để học sinh ở nhà sẽ ảnh hưởng đến gia đình, các nước có dịch vẫn cho học sinh đi học,.. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đặc biệt lưu ý đến lý do thứ 4: “Việc tiếp tục cho học sinh cả nước nghỉ học sẽ gây nghi ngờ về tuyên bố của Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của nước ta, nhất là đối với dịch vụ du lịch”.

Sinh viên các trường đại học sẽ đi học trở lại trường vào ngày 2-3 4
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. (Ảnh dantri.com.vn)

Do đó, Bộ trưởng cho rằng, học sinh từ bậc THPT trở lên có thể đi học từ ngày 2/3 vì độ tuổi này có sức đề kháng tốt và ý thức tự bảo vệ bản thân tốt hơn, còn các bậc học như mầm non, tiểu học, THCS có thể xem xét quyết định cho nghỉ thêm 02 tuần.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đã đề nghị các địa phương xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ 2/3 để đảm bảo thời gian kết thúc năm học. Bậc mầm non, tiểu học, THCS thì tùy từng địa phương quyết định.

Sinh viên các trường đại học sẽ đi học trở lại trường vào ngày 2-3 2
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3. (Ảnh: Việt Dũng)

Dịch virus Corona (Covid-19) diễn biến phức tạp, không thể ngồi chờ hết dịch mới cho học sinh đi học, nên kiến nghị Thủ tướng phê duyệt đề nghị trên, theo khung thời gian chung vì mỗi địa phương một mốc sẽ khó điều hành”, Bộ trưởng Nhạ đề nghị.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận, hôm nay sẽ chưa chốt việc cho học sinh đi học trở lại vào 2/3 mà phải chờ đến ngày 27-28/2, xem tình hình dịch diễn biến, bùng phát ra sao mới đưa ra quyết định.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!