Bộ Y tế khuyến cáo: Không cần đeo khẩu trang tại trường, nhiều học sinh đi học với tâm lý lo sợ

14/02/20, 17:34 Tin trong ngày, Việt Nam
Bộ Y tế Học sinh không cần đeo khẩu trang tại trường, nhiều phụ huynh bất an
Bộ Y tế khuyến cáo, học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường. (Ảnh)

Nhiều địa phương đang gấp rút chuẩn bị để đón học sinh trở lại trường sau khi đã nghỉ 2 tuần để phòng dịch Covid-19. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo để phụ huynh và nhà trường thực hiện các giải pháp phòng dịch. Tuy nhiên, một khuyến cáo đáng chú ý của Bộ Y tế, là học sinh và giáo viên không cần đeo khẩu trang khi ở trường.

Bộ Y tế Học sinh không cần đeo khẩu trang tại trường, nhiều phụ huynh bất an
Bộ Y tế khuyến cáo, học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường. (Ảnh minh họa qua tienphong.vn)

“Học sinh đi học với tâm lý lo sợ”

Trước thông tin học sinh TP.HCM sẽ phải quay lại trường vào ngày 17/2 học sinh nhiều trường không khỏi hoang mang, lo lắng. Nhiều bạn cho rằng, trường học là nơi tập trung cả hàng ngàn người nên nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là rất cao, đặc biệt ở những trường bán trú và nội trú.

Bạn Duy Hưng, học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám quận Bình Thạnh, TP. HCM chia sẻ: “Trong khi dịch do virus corona có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào, lại nguy hiểm đến tính mạng, sao không cho học sinh tiếp tục nghỉ ở nhà để phòng dịch bệnh. Giữa tính mạng và sức khỏe của học sinh với việc giáo dục trong thời điểm này cái nào quan trọng hơn?”.

Theo Duy Hưng, hiện Trường THPT Hoàng Hoa Thám có hơn 2.300 học sinh, ngoài ra còn có giáo viên và cán bộ công nhân viên nên lượng người tập trung ở trường rất đông.

Học sinh, phụ huynh lo sợ khi Bộ Y tế khuyến cáo không cần đeo khẩu trang khi tới trường
Học sinh tại trường THPT Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, TP.HCM. (Ảnh qua thpthoanghoatham.hcm.edu.vn)

Nếu vẫn phải đi học, Duy Hưng cho biết, em sẽ đeo khẩu trang trong thời gian ở trường và sẽ cẩn thận khi tiếp xúc vào những lúc ăn uống.

Nói vậy, nhưng phải đi học trong thời gian này em vẫn mang tâm lý nơm nớp, lo sợ khi phải đến trường”, Duy Hưng cho biết.

Cùng trường với Duy Hưng, bạn Quỳnh Anh cho rằng, các trường nên cho học sinh phổ thông nghỉ học, đặc biệt là các em ở bậc mầm non, tiểu học vì các em còn nhỏ, ý thức phòng bệnh và bảo vệ bản thân chưa cao.

“Riêng em, nếu thấy tình hình dịch bệnh có diễn biến xấu em sẽ bảo mẹ xin trường cho nghỉ học. Em sẽ cố gắng học bài ở nhà, xem thêm các bài giảng trực tuyến thay vì đến trường trong mùa dịch”, Quỳnh Anh chia sẻ. 

Bạn Từ Hoàng Chương, học sinh tại TTGD nghề nghiệp Quận 12 cho rằng, “Học sinh THPT cho đi học lại cũng được, nhưng các em bậc trung học nhất là các em bậc tiểu học, mầm non thì các em chưa chủ động phòng tránh được cho bản thân mình.”

Phát hiện sốt phải tự cách ly

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trước khi đến trường, phụ huynh phải lưu ý nhắc nhở trẻ súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, ăn chín, uống chín, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và tập thể dục nâng cao sức khỏe. Ngoài ra cần hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.

Đối với trẻ bậc tiểu học và mầm non, phụ huynh phải đo nhiệt độ cho trẻ. Nếu có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học và theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu cần thiết thì đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Bộ Y tế Học sinh không cần đeo khẩu trang tại trường, nhiều phụ huynh bất an 3
Phụ huynh phải đo nhiệt độ cơ thể cho trẻ và tự cách ly khi có biểu hiện sốt, ho. (Ảnh minh họa)

Đối với trường hợp là sinh viên, học viên phải tự đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện sốt hoặc ho và khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và phải xin nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 

Giáo viên, bảo vệ, các cán bộ công nhân viên nhà trường phải tự đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện sốt hoặc ho và khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Nhiều phụ huynh bất an

Việc các địa phương cho học sinh quay trở lại trường học làm cho phụ huynh lo lắng. Nhiều người cho rằng, trẻ ở nhà lâu ngày không có người trông, việc quay trở lại trường học là thích hợp. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối, kiến nghị nên cho học sinh tiếp tục nghỉ, sẽ học bù vào dịp hè.

 Đặc biệt, không ít phụ huynh nhìn nhận việc Bộ Y tế khuyến cáo học sinh, giáo viên không đeo khẩu trang trong môi trường đông người là không phù hợp.

Phụ huynh học sinh, độc giả Nguyễn Thanh Nga cho rằng, Tất cả mọi người đều rất lo lắng, đặc biệt là cho các con. Covid-19 có thể lây lan qua đường hô hấp, các bé không thể đeo khẩu trang cả ngày được. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, hãy hành động trước khi rủi ro xảy ra chứ đừng đợi để đi khắc phục hậu quả, khi ấy mọi chuyện đã ở ngoài tầm kiểm soát”.

“Các em chưa có ý thức, nếu không đeo khẩu trang sẽ ho, hắt xì hơi vào mặt nhau. Nếu có em ủ bệnh, sẽ rất nguy hiểm. Dịch bùng phát, ai chịu trách nhiệm?”, anh Nguyễn Văn Thắng, phụ huynh học sinh ở Hà Nội chia sẻ.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng