Bộ Y tế khuyến cáo: Giáo viên và học sinh không cần đeo khẩu trang khi tới trường

14/02/20, 17:42 Tin trong ngày, Việt Nam

Giáo viên, học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường, nhà trường sẽ khuyến cáo đeo khẩu trang khi cần thiết…là một trong những nội dung trong công văn của Bộ Y tế gửi Bộ GD&ĐT liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo giáo viên, học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường học. (Ảnh qua thanhnien)
Bộ Y tế khuyến cáo giáo viên, học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường học. (Ảnh qua thanhnien)

Vào ngày 12/2, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT nêu ra những góp ý liên quan với việc phòng chống dịch bệnh gây ra bởi virus Corona chủng mới (Covid-19) trong trường học. 

Theo đó, nội dung Công văn này khuyến cáo giáo viên, cán bộ công nhân viên, phụ huynh và học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường. Trong trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ có khuyến cáo chung cho toàn bộ các đối tượng trên.

Ngoài ra, công văn của Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cũng đưa ra một số khuyến cáo khác như không tổ chức cho học sinh dã ngoại, học thêm; phụ huynh và giáo viên phải chủ động giám sát phát hiện học sinh có biểu hiện nghi nhiễm bệnh để kịp thời đưa đi cách ly, điều trị tránh để dịch lây lan…

Cụ thể, Bộ Y Tế khuyến cáo:

  • Nhà trường phải đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, nhà vệ sinh sạch sẽ…

  • Nhà trường phải tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa sổ và  cửa ra vào, hạn chế sử dụng điều hòa.

  • Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, dã ngoại, tham quan thực tế và học thêm…

  • Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học.

  • Nhà trường thông báo cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường, cha mẹ học sinh, học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường. Nhà trường sẽ khuyến cáo đeo khẩu trang khi cần thiết.

  • Giáo viên ngoài nhiệm vụ dạy học còn phải chú ý quan sát để phát hiện kịp thời nhưng học sinh có dấu hiệu nhiễm Covid-19 như sốt, ho, khó thở… để đưa đến phòng y tế của trường theo dõi, cách ly đồng thời thông báo cho phụ huynh, thông báo cho trạm y tế hoặc trung tâm y tế…

  • Các bậc phụ huynh cũng phải có trách nhiệm kiểm soát sức khỏe của con em trước khi đưa đến trường. Nếu trẻ có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh như ho, sốt…thì phải cho trẻ nghỉ học ở nhà sau đó thông báo ngay cho nhà trường và cơ sở y tế gần nhất…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng