Sạt lở ở đèo Bảo Lộc, 25km đường nghẹt cứng xe 

09/08/19, 18:36 Việt Nam

Mưa lớn kéo dài làm nhiều khối đất đá lớn từ trên đồi sạt xuống đèo Bảo Lộc khiến 6 điểm giao thông trên đèo bị ảnh nghiêm trọng, gần 25km đường bị ách tắc.

Xe nằm ùn ứ trên đèo Bảo Lộc.
Xe nằm ùn ứ trên đèo Bảo Lộc. (Ảnh qua tuoitre)

Trao đổi với phóng viên, ông Cù Tuấn Nghĩa – Phó phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn kéo dài trong 3 ngày (5/8-8/8) đã làm cây cối đổ ngã và nhiều khối đất đá lớn từ bên trên đồi sạt xuống đèo Bảo Lộc từ Km 97 đến Km 98, Quốc lộ 20. 

Vụ việc trên làm toàn bộ tuyến đường đèo dài khoảng 25km (từ thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai đến xã Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) ách tắc nghiêm trọng suốt từ 0h sáng 9/8.

Đến khoảng 1h sáng 9/8, trên đèo Bảo Lộc (giao giữa TP. Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện tổng cộng 6 điểm sạt lở. 

Cơ quan chức năng điều máy múc đến hiện trường giải phóng đất đá đổ xuống đường.
Cơ quan chức năng điều máy múc đến hiện trường giải phóng đất đá đổ xuống đường. (Ảnh qua Zing)

Điểm lớn nhất có khoảng 1.000m3 đất đá đổ xuống đường. Toàn bộ xe qua tuyến đèo này đều bị ngừng lại ở 2 bên đầu đèo.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã được huy động đến hiện trường để thông đường. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, bất ngờ lại có một khối đất đá khác sạt lở chèn đẩy 2 ô tô (1 xe 45 chỗ và 1 xe 7 chỗ) đang dừng bên đường rơi xuống taluy âm. 

Vụ việc khiến hành khách đi trên hai xe bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng tại TP Bảo Lộc chữa trị. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Chiếc ô tô bị đất đá 'đẩy' xuống ta luy âm, vừa được lực lượng chức năng cứu hộ
Chiếc ô tô bị đất đá ‘đẩy’ xuống ta luy âm, vừa được lực lượng chức năng cứu hộ. (Ảnh qua tienphong)

Trao đổi với phóng viên, các tài xế đi trên tuyến đường này cho biết, hàng loạt xe đã phải xếp hàng để đi qua đèo, xe khách lên Đà Lạt xếp hàng dài tại trạm dừng chân Madagui từ 3h sáng và chưa có dấu hiệu có thể di chuyển sớm.

Theo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thì đến 11h cùng ngày (9/8), đèo Bảo Lộc mới thông xe được 1 chiều. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ điều phối để giải tỏa lượng xe ùn ứ. 

Hiện tại, hàng chục xe máy xúc vẫn tiếp tục dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở. Dự kiến trong tối nay tuyến đường này có thể thông xe hoàn toàn nếu trời không mưa.

Sạt lở khiến kẹt xe kéo dài hơn 10 km
Sạt lở khiến kẹt xe kéo dài hơn 10 km. (Ảnh qua Zing)

Được biết, không chỉ 25km đường đèo Bảo Lộc bị sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông mà nước con suối Đại Lào tại đây cũng dâng cao bất ngờ khiến hàng trăm căn nhà tại nhiều xã ở TP Bảo Lộc bị nhấn chìm. 

Rạng sáng 8/8, nhiều nơi ở huyện Lạc Dương bị ngập sâu. Cây cầu bắc qua con suối Đạ Nghịt (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) bị lũ cuốn, một nông trại bị xóa sổ hoàn toàn, 41 người đang làm ở trang trại bị mắc kẹt, trong đó có 7 trẻ em.

Những người chứng kiến kịp bỏ chạy ra khỏi vùng lũ quét hiện vẫn chưa hết bàng hoàng.

Một căn nhà bị nước lũ cuốn. (Ảnh qua tuoitre)
Một căn nhà bị nước lũ cuốn. (Ảnh qua tuoitre)

 “Mưa suốt đêm, nước lên không nhanh lắm nên mọi người không đề phòng gì. Đến khoảng 5h sáng nước bất ngờ đổ xuống ào ào. Mọi người tháo chạy lên cao. Cây cầu bêtông bắc qua suối bị cuốn trôi nên nhiều người ở khu nhà kính bên kia suối bị kẹt lại”, bà Nguyễn Thị Sơn, người có mặt tại hiện trường kể lại.

Tại Bảo Lộc, nước con suối Đại Lào dâng cao bất ngờ khiến hàng trăm căn nhà tại nhiều xã ở TP Bảo Lộc bị nhấn chìm. Giao thông cô lập hoàn toàn, nhiều gia đình bị mắc kẹt.
Nước con suối Đại Lào dâng cao bất ngờ khiến hàng trăm căn nhà tại nhiều xã ở TP Bảo Lộc bị nhấn chìm. Giao thông cô lập hoàn toàn, nhiều gia đình bị mắc kẹt. (Ảnh qua vnexpress)

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Đoàn Mạnh Toàn – Phó phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng cùng hàng chục cảnh sát có mặt tại hiện trường đã phải dùng dây, ròng rọc đu qua dòng nước lũ để cứu từng người dân bị mắc kẹt. Sau 5 giờ giải cứu, 41 người được đưa ra ngoài an toàn. 

Ròng rọc đưa người bị nạn đến khu vực an toàn.
Ròng rọc đưa người bị nạn đến khu vực an toàn. (Ảnh qua tuoitre)

Những ngày qua, mưa lũ ở các tỉnh Tây Nguyên diễn biến phức tạp khiến hàng nghìn căn nhà chìm trong nước lũ, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại, đến nay đã có 6 người chết.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng