Sao Liverpool: Xài Iphone bể, dùng tiền lương để làm từ thiện, xây trường học

03/01/20, 14:24 Cuộc sống

Khi có tiền không ít những cầu thủ, ngôi sao sa vào lối sống xa hoa, và các cuộc vui chơi đắt đỏ. Những câu chuyện như ngôi sao A sắm siêu xe tiền tỷ, hay ngôi sao B đi du lịch ở những resort khét tiếng đắt đỏ, sang trọng,… đã không quá xa lạ trên báo chí.

Sao Liverpool: Xài Iphone bể, dùng tiền lương để làm từ thiện, xây trường học
Sao Liverpool: Xài Iphone bể, dùng tiền lương để làm từ thiện, xây trường học. (Ảnh qua Dailystar)

Thế nhưng gần đây, cư dân mạng lại một phen ngỡ ngàng khi phát hiện, chàng cầu thủ Sadio Mane, một cầu thủ hạng A của Liverpool với mức thu nhập 19,5 tỷ VNĐ lại đang xài chiếc Iphone cũ mèm, thậm chí là tồi tàn đến mức chiếc màn hình đã bị vỡ và kính cường lực cũng bị bong tróc tả tơi, thế nhưng vẫn được anh chàng nâng niu sử dụng. Để ý sẽ thấy Mane còn vừa đi vừa đeo một bên tai nghe loại dây thông thường chứ không phải chiếc AirPods đắt đỏ như nhiều người sử dụng.

Hình ảnh giản dị của nam cầu thủ khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, Mane thừa sức để mua hàng trăm cái iphone đời mới nhất, hay chí ít cũng thay đổi cái kính cường lực cho đỡ tàn tạ thì vì sao anh vẫn sử dụng cái điện thoại đã cũ nát như thế.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Mane đã giải thích rằng: “Tại sao tôi phải có 10 chiếc Ferrari, 20 chiếc đồng hồ nạm kim cương hoặc vài chiếc máy bay? Những thứ xa hoa phù phiếm đâu có làm tôi vui vẻ hơn!”

Mane cho biết lý do anh không thích sắm sửa hàng hiệu gì cho bản thân bởi vì anh ‘bận’ dùng tiền đó để xây dựng trường học cho những đứa trẻ, xây mới lại những nhà thờ Hồi giáo cho các tín đồ, ‘bận’ dùng tiền để hàng tháng tài trợ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì vùng quê Senegal, nơi còn nhiều những con người đói khổ đang đợi anh giúp đỡ, và chẳng có lý do gì để anh phải hoang phí tiền cho những món đồ hiệu trong khi chiếc điện thoại cũ vẫn có thể sử dụng được. 

“Tôi đã xây trường học, sân vận động, mang đến quần áo, giày dép, thức ăn. Thêm vào đó, tôi cũng chu cấp 70 euro (khoảng 1,8 triệu VND) mỗi tháng cho những người dân ở những khu vực đói khổ nhất tại Senegal để trang trải cuộc sống cho gia đình họ”.

Ngôi trường tiểu học mà Sadio Mané bỏ tiền xây dựng
Ngôi trường tiểu học mà Sadio Mané bỏ tiền xây dựng. (Ảnh qua Dailystar)

Mane chia sẻ, bản thân từng sống trong cảnh nghèo khó nên phần nào hiểu rất rõ khó khăn mà những người nghèo khổ phải trải qua.

Nhiều năm về trước, gia đình tôi luôn trong cảnh thiếu ăn. Tôi từng phải làm việc ngoài cánh đồng để phụ giúp cha mẹ. Mặc dù không được học hành đầy đủ, nhưng nhờ bóng đá, giờ đây tôi đã có thể giúp đồng bào của mình

Thay vì khoe khoang chiếc xe sang trọng, những căn biệt thự rộng lớn, những chuyến du lịch hào nhoáng hay thậm chí là cả máy bay, giờ là lúc để tôi được giúp đỡ mọi người. Tôi thích chia sẻ cuộc sống tốt đẹp của tôi tới các đồng bào còn đang khó khăn nhiều hơn”, Mane nói.

Được biết vào 04/2018, Mane đã quyên góp hơn 200.000 bảng (hơn 7 tỷ VNĐ) để xây dựng một trường học tại khu vực mình đang sống. Anh cũng quyên góp tiền cho việc xây dựng lại bệnh viện và trao tiền tận tay cho một số hộ gia đình nghèo. 

Ngoài ra nam cầu thủ này còn dành tặng 100 chiếc áo bóng đá có in “Mane 10” ở mặt sau dành tặng cho những đứa trẻ mồ côi tại Malaysia.

“Nó giống như một giấc mơ cho những đứa trẻ trong làng, có được một chiếc áo phông mà chúng không bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ có được”, Mary Woodworth, người sáng lập FOMO – tổ chức từ thiện KitAid và những người bạn của trẻ mồ côi Mulanje.

100 chiếc áo bóng đá có in "Mane 10" ở mặt sau dành tặng cho những đứa trẻ mồ côi tại Malaysia.
100 chiếc áo bóng đá có in “Mane 10” ở mặt sau dành tặng cho những đứa trẻ mồ côi tại Malaysia. (Ảnh qua mvslimfeed)

Được biết, Sadio Mane lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở Bambali, phía nam Sénégal. Cha của Mane là một ‘Imam’ (người đảm nhận 1 vị trí nhất định trong Hồi giáo) tại nhà thờ Hồi giáo địa phương và anh cũng là một người rất sùng đạo. Chính vì thế nên thỉnh thoảng mọi người lại bắt gặp anh đang dọn dẹp một nhà vệ sinh trong nhà thờ Hồi giáo Liverpool cùng với những người dân địa phương.

Điều này càng khiến Mane trở nên đáng nể trong mắt người khác, và anh được nhiều người đánh giá là khá gần gũi, giản dị, tốt bụng và khiêm tốn.

Trong một lần được tờ Telegraph phỏng vấn về hoạt động xây trường học của mình, Mane bình thản trả lời: “Tôi không làm điều này để đánh bóng bản thân”.

Thêm một điều nho nhỏ nữa là, thay vì đi bar hay đi du lịch sau mỗi trận đấu mệt mỏi như các cầu thủ khác hay làm, thì Mane lại thường chọn quay trở về quê hương của mình ở Bambali thăm gia đình và tận hưởng những ngày nghỉ yên bình. Hoặc cũng có thể anh đang thực hiện những chuyến từ thiện nào đó của riêng mình mà không hề công khai cho báo chí biết, bởi đối với người dân ở Senegal, Mane là một vị anh hùng đích thực.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!